Công đoàn Công Thương VN gắn biển công trình chào mừng Đại hội III

Ngọc Xanh |

Vừa qua, tại Phú Thọ, CĐ Công Thương VN phối hợp với CĐ Cty CP Supe và hoá chất Lâm Thao gắn biển công trình “Dây chuyền sản xuất NPK 4 hàm lượng dinh dưỡng cao, công suất 150.000 tấn/năm chào mừng Đại hội III CĐCTVN” và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn, công tác khoa học - sáng kiến, tiết kiệm năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Công thương VN; Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ;  Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam; Phạm Quang Tuyến - Bí thư Đảng uỷ, TGĐ Cty; Lê Văn Hoằng - Chủ tịch CĐ Cty.

Tại sự kiện, Chủ tịch CĐ Công Thương VN Trần Quang Huy đã biểu dương sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và người lao động trong Cty nhiều năm qua đã nỗ lực thúc đẩy sản xuất, phát động hiệu quả trong trào thi đua, nghiêm cứu khoa học, phát huy sáng kiến - sáng tạo - tiết kiệm mang lại giá trị lớn cho kết quả sản xuất kinh doanh của Cty.

Qua công trình gắn biển chào mừng Đại hội III CĐCTVN lần này, Chủ tịch CĐ Công Thương VN cũng đề nghị lãnh đạo, tập thể CBCNV Cty phát huy năng lực của dự án, vận hành dự án một cách có hiệu quả, đảm bảo an toàn nhất để công trình có đóng góp thiết thực, quan trọng cho Cty, đem lại công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong Cty trong thời gian tới, để công trình xứng đáng là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023 và góp phần khẳng định vị thế của Cty lại khu vực nói riêng và cả nước nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Cty cho biết, dây chuyền sản xuất NPK này đang áp dụng những tiến bộ mới nhất sản xuất phân bón, công nghệ này lần đầu tiên áp dụng tại miền Bắc nước ta. Dự án đã góp phần không nhỏ trong tổng lượng sản phẩm tiệu thụ 3.500 tấn hàng xuất ra trong một ngày đã đưa Cty là một trong những đơn vị lớn nhất cung cấp phân bón cho người nông dân trên cả nước. Dự án cũng được áp dụng những tiêu chuẩn rất cao và khắt khe để chấm dứt tác hại về ô nhiễm môi trường, một trong những vấn đề được xã hội rất quan tâm trong thời gian gần đây.

Ngọc Xanh
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.