Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến: Lấy lợi ích đoàn viên là mục tiêu phấn đấu

Xuân Trường |

Đại hội Công đoàn (CĐ) quận Hoàn Kiếm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tinh thần “Đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh” đã được tổ chức với sự tham dự của 199 đại biểu đến từ 411 CĐCS đại diện cho hơn 27 nghìn đoàn viên, CNVCLĐ quận.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; Hoàng Công Khôi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND quận.

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (thứ ba, từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội XVIII CĐ quận Hoàn Kiếm. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (thứ ba, từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội XVIII CĐ quận Hoàn Kiếm. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội

5 năm qua, các cấp CĐ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ. Qua đó, đã có 996 lượt CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, 134 “Công nhân giỏi” cấp quận và 15 “Công nhân giỏi Thủ đô”, 360 sáng kiến sáng tạo cấp cơ sở, 162 sáng kiến sáng tạo cấp quận và hơn 20 lượt CNLĐ được UBND và LĐLĐ TP. Hà Nội  biểu dương “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra hàng năm gắn với xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ…

Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XVIII CĐ quận Hoàn Kiếm. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XVIII CĐ quận Hoàn Kiếm. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã điểm qua một số nội dung cơ bản có ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức biểu dương các cấp CĐ trong quận làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLĐ, hoàn thành tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; vận động đoàn viên, CNVCLĐ đi đầu trong việc tuyên truyền giáo dục ý thức, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ trong cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua...

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, ngay sau đại hội, BCH LĐLĐ quận khóa mới cần hoàn thiện chương trình hoạt động, xây dựng kế hoạch cụ thể với trọng tâm lấy cơ sở làm địa bàn, lấy lợi ích đoàn viên là mục tiêu phấn đấu; tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên; tập trung làm tốt việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh...

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào BCH LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, 5 đồng chí vào UBKT LĐLĐ quận khóa XVIII. Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

“Công đoàn Việt Nam sẽ tận dụng tốt cơ hội để làm mới mình”

QUẾ CHI (thực hiện) |

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức được đại diện 11 nước thành viên, trong đó có Việt Nam ký kết. Việc tham gia Hiệp định CPTPP có tác động không nhỏ đến lĩnh vực lao động (LĐ) và công đoàn (CĐ).

CĐ Cty CP May Sơn Hà: Phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động

PV |

CĐ ngành Dệt - May Hà Nội ngày 13.3 cho biết, đồng chí Hoàng Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch CĐ ngành Dệt - May Hà Nội - đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị NLĐ năm 2018 của Cty CP May Sơn Hà. 

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ đội biên phòng lần thứ VIII

Linh Nguyên |

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ đội biên phòng lần thứ VIII diễn ra ngày 13.3.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

“Công đoàn Việt Nam sẽ tận dụng tốt cơ hội để làm mới mình”

QUẾ CHI (thực hiện) |

Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức được đại diện 11 nước thành viên, trong đó có Việt Nam ký kết. Việc tham gia Hiệp định CPTPP có tác động không nhỏ đến lĩnh vực lao động (LĐ) và công đoàn (CĐ).

CĐ Cty CP May Sơn Hà: Phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động

PV |

CĐ ngành Dệt - May Hà Nội ngày 13.3 cho biết, đồng chí Hoàng Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch CĐ ngành Dệt - May Hà Nội - đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị NLĐ năm 2018 của Cty CP May Sơn Hà. 

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ đội biên phòng lần thứ VIII

Linh Nguyên |

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ đội biên phòng lần thứ VIII diễn ra ngày 13.3.