Agribank chi nhánh Cao Bằng tổ chức đại hội công đoàn cơ sở

Hải Đăng |

Ngày 25.10, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cho biết, Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, báo cáo tại đại hội, đến 30.9, tổng nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh Cao Bằng đạt 6.768 tỉ đồng, tăng 3.207 tỉ đồng so với 31.12.2012, đạt 97,3 % kế hoạch năm Agribank giao; Tổng dư nợ đạt 3.562 tỉ đồng, tăng 1.189 tỉ đồng so với 31.12.2012 với 30.188 khách hàng còn dư nợ, đạt  97,4% kế hoạch năm Agribank giao.

Nhiệm kỳ qua BCH Công đoàn Agribank chi nhánh Cao Bằng đã phối hợp với chuyên môn sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường. Các chế độ của người lao động đều được quan tâm, chi trả kịp thời như: Lương, thưởng, thăm hỏi, trợ cấp... Công tác phát triển Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 65 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của chi nhánh 154 đảng viên;

Ngoài làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên công đoàn, công đoàn còn phát động các phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Tại đại hội, các tham luận như thực hiện các chế độ, chính sách cho đoàn viên, người lao động; CĐCS thành viên phối hợp với chính quyền trong chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hằng năm… đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu tham dự.

Tại đại hội đã bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022; bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.