"Thủ phạm" đe dọa cuộc hôn nhân của bạn: Tiền bạc là lý do hàng đầu

Bảo Châu |

Bước vào một cuộc hôn nhân, không ai mong muốn sẽ đi đến ly hôn. Tuy nhiên, có rất nhiều lý do góp phần dẫn đến kết cục đau lòng này, trong đó tiền là nguyên nhân chủ yếu.

1. Tiền bạc

Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi tiền bạc là một trong những lý do hàng đầu dẫn đến ly hôn và là lý do phổ biến khiến các cặp vợ chồng nảy sinh tranh cãi.

Trên thực tế, một cuộc khảo sát thực hiện vào năm 2020 cho thấy khoảng 1/3 (tương đương 33,78%) người Mỹ trưởng thành muốn xem xét lại mối quan hệ vì lý do khoản nợ của đối tác.

2. Nghiện ngập

Theo Health Street, 7,3% các cuộc ly hôn là do nghiện ma túy hoặc rượu. Nghiện ngập có thể trở thành một mối căng thẳng trong các mối quan hệ và đôi khi có thể dẫn đến các hành vi xấu là chất xúc tác cho ly hôn, chẳng hạn như tiêu tốn tiền bạc, không chung thủy và bạo lực.

3. Thiếu cam kết

Một nghiên cứu của Couple Family Psychol cho thấy “thiếu cam kết” là lý do số một khiến các cặp vợ chồng ly hôn. Khoảng 75% cặp đôi cho rằng, đây là lý do khiến mối quan hệ của họ tan vỡ. Trong bối cảnh này, "cam kết" mang hai ý nghĩa: thứ nhất là sự thân mật và cảm xúc lãng mạn, thứ hai liên quan đến sự sẵn sàng cùng nhau vun đắp mối quan hệ.

4. Không chung thủy

Thiếu chung thủy tất nhiên là nguyên nhân phổ biến khiến các cặp đôi chia ly, điều này thường xảy ra khi mối quan hệ đã trải qua một thời gian dài khiến cho tình cảm trở nên quá quen thuộc, không còn sự tươi mới. Trong một nghiên cứu năm 2020 được thực hiện bởi Finder, khoảng 34,1 triệu người Mỹ thừa nhận đã lừa dối bạn đời của họ.

5. Kết hôn khi còn quá trẻ

Mặc dù thời điểm bạn kết hôn không nhất thiết quyết định hạnh phúc của bạn, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng, độ tuổi tiến hành đám cưới của bạn có thể gây ra nhiều vấn đề. Kết hôn quá trẻ là một trong những lý do ly hôn phổ biến nhất.

6. Vấn đề sức khỏe

Khi một người vợ/chồng trở thành người chăm sóc chính của bạn đời bị bệnh tật, điều đó có thể tạo ra một môi trường căng thẳng cho tất cả mọi người. Ngoài những nhu cầu về tài chính, cam kết về thời gian cho việc chăm sóc và những hy sinh khác có thể làm suy giảm một mối quan hệ.

Trong một nghiên cứu năm 2009 về giới tính, bệnh tật và sự bỏ rơi của bạn đời, tác giả chỉ ra phụ nữ có nhiều khả năng trải qua ly thân và ly hôn hơn sau khi trải qua một căn bệnh nghiêm trọng.

7. Thiếu chia sẻ, giao tiếp

Mặc dù hiện nay chúng ta có nhiều cách giao tiếp và kết nối hơn bao giờ hết, nhưng có vẻ như đôi khi chúng ta vẫn không biết tận dụng. Sự thất vọng và tức giận có thể lên đến đỉnh điểm khi không có sự giao tiếp mang tính xây dựng trong một mối quan hệ.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Diệp Lâm Anh chính thức ly thân chồng sau lùm xùm rạn nứt hôn nhân

Hải Ngọc |

Sau những thông tin về rạn nứt hôn nhân, Diệp Lâm Anh đã ly thân chồng và dọn ra khỏi nhà chồng được một tuần.

Phụ nữ ly hôn ở độ tuổi nào bị "thiệt thòi" về mặt tài chính nhất?

Bảo Châu (Theo Best Life) |

Ly hôn là điều không mong muốn với hầu hết các cặp vợ chồng. Ngoài mất mát về mặt tình cảm, những ảnh hưởng về tài chính sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mức sống của bạn, và điều này càng rõ ràng khi bạn đã có tuổi.

Kết hôn ở độ tuổi nào dễ ly hôn nhất?

Bảo Châu (Theo Best Life) |

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thời điểm kết hôn thực sự có thể xác định nguy cơ ly hôn của bạn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Diệp Lâm Anh chính thức ly thân chồng sau lùm xùm rạn nứt hôn nhân

Hải Ngọc |

Sau những thông tin về rạn nứt hôn nhân, Diệp Lâm Anh đã ly thân chồng và dọn ra khỏi nhà chồng được một tuần.

Phụ nữ ly hôn ở độ tuổi nào bị "thiệt thòi" về mặt tài chính nhất?

Bảo Châu (Theo Best Life) |

Ly hôn là điều không mong muốn với hầu hết các cặp vợ chồng. Ngoài mất mát về mặt tình cảm, những ảnh hưởng về tài chính sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mức sống của bạn, và điều này càng rõ ràng khi bạn đã có tuổi.

Kết hôn ở độ tuổi nào dễ ly hôn nhất?

Bảo Châu (Theo Best Life) |

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thời điểm kết hôn thực sự có thể xác định nguy cơ ly hôn của bạn.