Các dấu hiệu cho thấy bạn chưa muốn kết hôn

Như Ý (Theo Boldsky) |

Dù rất yêu nửa kia nhưng bạn lại thấy do dự khi đề cập đến chuyện hôn nhân. Dưới đây là các dấu hiệu cho thấy bạn chưa muốn kết hôn.

Bạn không muốn đề cập đến hôn nhân 

Bạn có thể phấn khích khi biết bạn bè hoặc anh/chị/em họ của mình sắp kết hôn. Nhưng khi bạn nghĩ tới việc kết hôn của bản thân thì thấy thật kinh khủng. Nó có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu. Bạn không muốn nghe những suy nghĩ của người thân về cuộc hôn nhân sắp tới của bạn.

Cảm thấy hôn nhân thật nhàm chán

Có thể bạn đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại. Nhưng khi nhắc tới hôn nhân và nghĩ phải sống cùng người đó cả đời thì bạn lại thấy nhàm chán, tẻ nhạt. Đây có thể là một trong những dấu hiệu chứng tỏ bạn vẫn chưa sẵn sàng kết hôn.

Bạn không muốn đảm nhận các trách nhiệm

Hôn nhân đi kèm với rất nhiều trách nhiệm. Mỗi cặp đôi khi kết hôn đều được mong đợi ở bên nhau cùng nhau chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè, quan tâm nhau và nhiều hơn nữa. Điều này có thể khiến bạn lo lắng và sợ hãi hôn nhân.

Bạn mới hẹn hò

Nếu hai bạn mới bắt đầu hẹn hò hoặc quen nhau không quá vài tháng hoặc một năm thì có thể bạn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Bạn có thể không chắc chắn liệu hai bạn có phù hợp với nhau hay không. Hai bạn chưa thể hoàn toàn tin tưởng nhau. Những lý do này có thể khiến bạn cảm thấy không muốn kết hôn trong ít nhất một vài năm.

Bạn chưa muốn có con

Khi kết hôn, bạn sẽ sớm trở thành cha/mẹ của những đứa trẻ đáng yêu. Bạn sẽ phải chăm sóc chúng và cố gắng hoàn thành mọi trách nhiệm của một bậc cha mẹ. Bạn phải lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ và cả tương lai học hành của con trẻ. Nếu điều này khiến bạn cảm thấy sợ hãi và không muốn làm cha mẹ tức là bạn chưa sẵn sàng với việc kết hôn.

Thường xuyên cãi nhau với nửa kia của mình

Các cặp đôi yêu nhau đều không tránh khỏi việc cãi nhau, tranh luận về một vấn đề gì đó. Sau khi kết hôn, họ vẫn sẽ cãi nhau vì họ có góc nhìn và quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, nếu điều này khiến bạn nghi ngờ quyết định bước vào mối quan hệ với nửa kia của bạn thì rõ ràng là bạn chưa sẵn sàng cho hôn nhân.

Bạn muốn được độc lập

Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất chứng tỏ bạn đã sẵn sàng kết hôn hay chưa. Bạn cảm thấy việc kết hôn sẽ khiến bạn không thể độc lập trong mọi chuyện. Nếu cảm thấy sau khi kết hôn, bạn sẽ không thể sống một cuộc đời như bạn mơ ước và cống hiến cho đam mê của bạn thì đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân.

Bạn không coi ly hôn là một việc lớn

Ly hôn là một bước tiến lớn có khả năng kết thúc cuộc hôn nhân của bạn. Một khi bạn ly hôn với nửa kia của mình, bạn không còn chia sẻ, không còn chung sống với nhau. Vì vậy mà các cặp đôi hãy suy nghĩ và phân tích thật kỹ trước khi kết hôn. Nhưng nếu điều này dường như không phải là vấn đề lớn đối với bạn và khiến bạn cảm thấy ổn, thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân.

Như Ý (Theo Boldsky)
TIN LIÊN QUAN

Cặp đôi gây sốt được Cát Tường mai mối chính thức kết hôn sau 6 tháng

DI PY |

Cặp đôi Ngọc Thiện - Hồng Mơ chính thức tung ảnh cưới, báo hỷ rộng rãi. Đây là cặp đôi đầu tiên được “bà mối quốc dân” Cát Tường và “ông mai tập sự” Hứa Minh Đạt bắt tay se duyên thành công đi đến hôn nhân.

Những cách đơn giản tạo môi trường học tập tốt cho trẻ nhỏ

Như Ý (Theo Parenting Healthy) |

Tạo môi trường học tập là cách tốt nhất để nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển ở trẻ nhỏ. Dưới đây là những cách đơn giản để tạo môi trường học tập cho trẻ ngay tại nhà.

5 lời khuyên khi bắt đầu cho trẻ ăn thức ăn đặc

Như Ý (Theo Parenting Healthy) |

Bắt đầu cho trẻ ăn thức ăn đặc là giai đoạn đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến dinh dưỡng trẻ nạp vào cơ thể, sự phát triển của trẻ. Dưới đây là 5 lời khuyên khi cho trẻ ăn đặc mà các phụ huynh cần lưu ý.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cặp đôi gây sốt được Cát Tường mai mối chính thức kết hôn sau 6 tháng

DI PY |

Cặp đôi Ngọc Thiện - Hồng Mơ chính thức tung ảnh cưới, báo hỷ rộng rãi. Đây là cặp đôi đầu tiên được “bà mối quốc dân” Cát Tường và “ông mai tập sự” Hứa Minh Đạt bắt tay se duyên thành công đi đến hôn nhân.

Những cách đơn giản tạo môi trường học tập tốt cho trẻ nhỏ

Như Ý (Theo Parenting Healthy) |

Tạo môi trường học tập là cách tốt nhất để nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển ở trẻ nhỏ. Dưới đây là những cách đơn giản để tạo môi trường học tập cho trẻ ngay tại nhà.

5 lời khuyên khi bắt đầu cho trẻ ăn thức ăn đặc

Như Ý (Theo Parenting Healthy) |

Bắt đầu cho trẻ ăn thức ăn đặc là giai đoạn đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến dinh dưỡng trẻ nạp vào cơ thể, sự phát triển của trẻ. Dưới đây là 5 lời khuyên khi cho trẻ ăn đặc mà các phụ huynh cần lưu ý.