Tổ chức đối thoại, trao quà hỗ trợ cho công nhân lao động khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hưởng ứng Tháng Công nhân 2022, ngày 29.5, LĐLĐ huyện Châu Đức đã phối hợp cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) huyện, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện tổ chức buổi đối thoại với người lao động, trao quà hỗ trợ công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Buổi đối thoại nhằm trao đổi với các đoàn viên, người lao động huyện Châu Đức những vấn đề về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội trong quá trình làm việc, lao động sản xuất. Một số công nhân lao động tham dự đã thẳng thắn chia sẻ, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT...

Bên cạnh đó, người lao động cũng quan tâm đến việc cải thiện thu nhập, bữa ăn ca; hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19…

Đối với những thắc mắc trên, đại diện Phòng LĐTBXH, cơ quan BHXH và LĐLĐ huyện Châu Đức đã lần lượt có những câu trả lời phù hợp, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của công nhân lao động.

Ông Phạm Tài Ngọc - Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Đức trao quà hỗ trợ cho người lao động khó khăn, ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Đ.H
Ông Phạm Tài Ngọc - Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Đức trao quà hỗ trợ cho người lao động khó khăn, ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Đ.H

Tham dự buổi đối thoại, ông Phạm Văn Quyền - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, với tinh thần “lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ”, buổi đối thoại đã chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, công nhân, người lao động. Trong thời gian tới, huyện sẽ đề nghị các ngành chức năng  tiếp tục rà soát, giải quyết hồ sơ chi hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động để kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn…

Sau buổi đối thoại, LĐLĐ huyện cũng tổ chức trao 35 phần quà của Liên đoàn Lao động tỉnh (1 triệu đồng/phần); 350 phần quà của UBND huyện và Liên đoàn Lao động huyện (500.000 đồng/phần) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19…

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại với nông dân, Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc

Vũ Long |

Ngày 29.5, 300 đại biểu nông dân tiêu biểu, trong đó có 30 nông dân tiêu biểu sẽ trực tiếp đặt câu hỏi và đối thoại với Thủ tướng.

Trao quà cho đoàn viên khó khăn đột xuất nhân dịp Tháng Công nhân

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai đã đến thăm, trao quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Thiết - đoàn viên Công đoàn Trường THCS Thạch Thán có hoàn cảnh rất khó khăn - nhân Tháng Công nhân.

Hàng trăm phần quà hỗ trợ lao động khó khăn trong Tháng Công nhân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ huyện Đất Đỏ, LĐLĐ TX.Phú Mỹ đã tổ chức hoạt động thăm động viên, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Đối thoại với nông dân, Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc

Vũ Long |

Ngày 29.5, 300 đại biểu nông dân tiêu biểu, trong đó có 30 nông dân tiêu biểu sẽ trực tiếp đặt câu hỏi và đối thoại với Thủ tướng.

Trao quà cho đoàn viên khó khăn đột xuất nhân dịp Tháng Công nhân

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai đã đến thăm, trao quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Thiết - đoàn viên Công đoàn Trường THCS Thạch Thán có hoàn cảnh rất khó khăn - nhân Tháng Công nhân.

Hàng trăm phần quà hỗ trợ lao động khó khăn trong Tháng Công nhân

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, LĐLĐ huyện Đất Đỏ, LĐLĐ TX.Phú Mỹ đã tổ chức hoạt động thăm động viên, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.