Thủy điện Bản Vẽ tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027

LINH CHI |

Nghệ An - Sáng 8.6, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiều hoạt động thiết thực

Đại hội Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ lần thứ III diễn ra trong không khí toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ III và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 1 lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Hoàng Dương Khanh - Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Linh Chi
Ông Hoàng Dương Khanh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ - báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ảnh: Linh Chi

Công ty đang nỗ lực từng bước hoàn thành kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, triển khai thực hiện nâng cao năng lực quản trị và năng suất lao động, chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp, từng bước cải thiện đời sống, thu nhập cho người lao động… nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và phát triển bền vững.

Đại hội Công đoàn công ty lần thứ III đã đánh giá toàn diện kết quả của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thời tiết tại tỉnh Nghệ An và khu vực Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Dịch COVID -19 bùng phát mạnh ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt cán bộ công nhân viên, người lao động (CBCNVNLĐ) và công tác sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động của Công đoàn Công ty.

Bên cạnh đó, do đặc thù công việc nên cán bộ phân chia ở nhiều khu vực, gây khó khăn cho hoạt động tổ chức Công đoàn.

Ông Tạ Hữu Hùng - Bí thư Đảng uỷ Công ty Thủy điện Bản Vẽ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Công ty. Ảnh: Linh Chi
Ông Tạ Hữu Hùng - Bí thư Đảng uỷ Công ty Thủy điện Bản Vẽ - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn công ty. Ảnh: Linh Chi

Đội ngũ CBCNVNLĐ Công ty Thủy điện Bản Vẽ được tạo điều kiện về mọi mặt, phát triển về chất lượng, ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuyên môn. Tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý của công ty luôn giữ được sự đồng thuận và thống nhất cao; Tập thể CBCNVNLĐ có ý thức kỷ luật cao, có tinh thần tự giác và hăng say lao động và sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc và đồng nghiệp.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn công ty phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống CBCNVNLĐ; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, quan tâm công tác nữ công và công tác kiểm tra... Bên cạnh đó, Công đoàn tích cực trong công tác hoạt động xã hội, thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng do địa phương tổ chức.

Đóng góp xây dựng các quỹ như: Quỹ phòng chống bão lụt, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ hỗ trợ giáo dục…; ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt; hỗ trợ xây dựng trường học tại các huyện Thanh Chương, Tương Dương; thăm hỏi các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ nhân ngày 27.7. Thăm hỏi tặng quà cho đồng bào các khu Tái định cư dự án Thuỷ điện Bản Vẽ nhân dịp tết Nguyên đán, tổ chức trông cây, thả cá giống hằng năm vào Tháng Công nhân…

Xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt

Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: HẢI ĐĂNG
Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương - Nghệ An). Ảnh: HẢI ĐĂNG

Tại đại hội, cán bộ công nhân viên - người lao động đơn vị đã được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, các tham luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội, phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy công ty. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Công đoàn Công ty thủy điện Bản Vẽ đề ra các mục tiêu: Vận động cán bộ công nhân viên, người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện hàng năm, giảm tổn thất về điện năng và hạn chế ở mức thấp nhất các sự cố dừng máy, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Từ đó, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chi tiêu sản xuất kinh doanh điện do Tổng Công ty Phát điện 1 giao; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên, người lao động; xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt nhằm thích ứng với yêu cầu của đất nước và EVN trong thời đại mới.

LINH CHI
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Hãy làm sạch biển”

MINH KHUÊ |

Nghệ An-  Công đoàn Công an tỉnh vừa phối hợp tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển xã Nghi Thiết (Nghi Lộc)

Nghệ An: Tổ chức chương trình “ Đến với nhà trọ công nhân” Năm 2022

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Nhân dịp Tháng Công nhân, tối 29.5 tại UBND xã Hưng Tây, huyện Hưng nguyên, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “ Đến với nhà trọ công nhân” năm 2022.

LĐLĐ Nghệ An : Thăm tặng quà cho công nhân lao động bị thương tật

Thanh Tùng |

Chiều 26.5, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đến thăm và tặng quà cho 3 công nhân lao động bị thương tật do tai nạn lao động. Đây là một trong những hoạt động của LĐLĐ tỉnh nhằm hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh Lao động năm 2022.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình "Hãy làm sạch biển”

MINH KHUÊ |

Nghệ An-  Công đoàn Công an tỉnh vừa phối hợp tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển xã Nghi Thiết (Nghi Lộc)

Nghệ An: Tổ chức chương trình “ Đến với nhà trọ công nhân” Năm 2022

MINH KHUÊ |

Nghệ An - Nhân dịp Tháng Công nhân, tối 29.5 tại UBND xã Hưng Tây, huyện Hưng nguyên, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “ Đến với nhà trọ công nhân” năm 2022.

LĐLĐ Nghệ An : Thăm tặng quà cho công nhân lao động bị thương tật

Thanh Tùng |

Chiều 26.5, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đến thăm và tặng quà cho 3 công nhân lao động bị thương tật do tai nạn lao động. Đây là một trong những hoạt động của LĐLĐ tỉnh nhằm hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh Lao động năm 2022.