Tăng cường tập hợp lao động tự do vào nghiệp đoàn

Nam Dương |

Hầu hết lao động tự do khi tham gia nghiệp đoàn đều rất phấn khởi vì được tập hợp trong tổ chức và được tổ chức Công đoàn chăm lo, hỗ trợ, chia sẻ những lúc khó khăn.

Phấn khởi khi vào nghiệp đoàn

Ông Nguyễn Hữu Trí, cán bộ phụ trách tổ chức LĐLĐ quận 7, TP.Hồ Chí Minh, cho biết, trong năm 2021, LĐLĐ đã thành lập được 2 nghiệp đoàn. Đó là Nghiệp đoàn giúp việc nhà với số lượng đoàn viên ban đầu là 20 người, nay đã tăng lên gần 30 người. Ngoài ra, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát tại TPHCM và quận 7 có thời gian là “điểm nóng”, có nhiều lao động tự do ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề tự nguyện tham gia và ở lại cùng cán bộ LĐLĐ quận đến 3 - 4 tháng không về nhà để chăm lo cho CNLĐ và NLĐ tự do gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Phát huy tinh thần đó, LĐLĐ quận 7 đã thành lập Nghiệp đoàn Áo xanh tình nguyện (màu xanh là màu áo truyền thống của tổ chức công đoàn - PV) với 25 đoàn viên.

Ông Đỗ Văn Hiếu - Chủ tịch Nghiệp đoàn Áo xanh tình nguyện quận 7 - cho biết, hầu hết các anh em rất phấn khởi khi tham gia nghiệp đoàn và có chung một mục tiêu là làm việc thiện nguyện. Ngược lại, đoàn viên của nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn cũng được LĐLĐ TPHCM, LĐLD quận 7 thăm hỏi, tặng quà trong những dịp lễ, Tết. “Cái được lớn nhất là chúng tôi tự hào khi được góp phần cùng tổ chức Công đoàn chăm lo CNLĐ, lao động tự do. Những hoạt động trước đây của chúng tôi mang tính tự phát, nay được tổ chức lại, nhất là khi có nguồn lực từ tổ chức Công đoàn thì hiệu quả của việc chăm lo tốt hơn”, ông Hiếu nói.

Theo ông Vũ Hữu Phú, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, TPHCM, năm 2021, LĐLĐ quận đã phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ quận và Ban chấp hành CĐCS 20 phường tiến hành khảo sát, vận động và thành lập được 2 nghiệp đoàn Xe ôm truyền thống và nghiệp đoàn Giúp việc gia đình với 110 đoàn viên.

Bà Mộng An - Ủy viên Ban Chấp hành Nghiệp đoàn giúp việc nhà quận Bình Thạnh - cho biết, lúc mới thành lập (cuối tháng 10.2021), nghiệp đoàn có 30 đoàn viên, đến nay tăng thêm 3 người. Dù số lượng tăng thêm còn ít, nhưng chứng minh việc tham gia nghiệp đoàn là đúng đắn nên có thêm đoàn viên xin gia nhập nghiệp đoàn. Hiện nay, nghiệp đoàn tăng cường tìm kiếm thêm việc làm để giới thiệu cho đoàn viên có thêm thu nhập. Ngoài ra, những chị em gặp khó khăn hay lúc ma chay, hiếu hỷ sẽ được nghiệp đoàn thăm hỏi, tặng quà. “Vào nghiệp đoàn chúng tôi được tập hợp trong tổ chức, được sinh hoạt với nhau cho tăng thêm tình cảm, sự gắn bó và chia sẻ khi gặp khó khăn”, bà An nói.

Nâng cao chất lượng hoạt động của nghiệp đoàn

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân - cho biết, đến nay toàn quận đã thành lập được 7 nghiệp đoàn với 382 đoàn viên ở nhiều lĩnh vực, công việc. Riêng Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ đã tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông, an ninh trật tự, quyền và nghĩa vụ đoàn viên công đoàn và hiện đã tự tổ chức được sinh hoạt và có những đóng góp nhất định với lợi ích chung của cộng đồng. “Bên cạnh việc tiếp tục tập hợp NLĐ ở các lĩnh vực khác vào nghiệp đoàn, chúng tôi cũng sẽ tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của các nghiệp đoàn” - ông Hải nói.

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM - cho biết, sau đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, nhiều người phải chạy xe công nghệ, giao hàng nhanh, bán hàng online, buôn bán nhỏ, giúp việc theo giờ, lập nhóm giữ trẻ... Do đó, việc triển khai các phương thức, mô hình tập hợp đoàn viên, NLĐ thích ứng với tình hình mới và đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động để thu hút, tập hợp, định hướng cho công nhân, NLĐ là một trong những việc tổ chức Công đoàn TPHCM ưu tiên tập trung thực hiện.

Trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng tổ chức Công đoàn TPHCM đã thành lập được 29 nghiệp đoàn với gần 1.820 đoàn viên, nâng tổng số nghiệp đoàn tại TPHCM lên 157 với 6.885 đoàn viên. Bà Thúy cũng cho biết, một trong những nhiệm vụ của tổ chức CĐ TPHCM trong năm 2022 là tăng cường vận động tập hợp NLĐ ở khu vực phi chính thức gia nhập tổ chức CĐ.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Thu phí hạ tầng dịch vụ cảng biển TPHCM sẽ tạo thêm “phí chồng phí”

Vũ Long |

Các hiệp hội, ngành hàng phản ánh: Quy định thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ cảng biển tại TPHCM tạo “phí chồng phí”.

Sở Y tế TPHCM chấn chỉnh lại quy trình bán thuốc Molnupiravir

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước nhiều phản ánh của người dân về việc khó tiếp cận thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 và một số nhà thuốc có hiện tượng găm hàng, Sở Y tế TPHCM đã tập huấn, hướng dẫn những quy định cụ thể để kiểm soát tốt hơn tại các nhà thuốc được cấp phép bán.

7 ngành hàng đề nghị điều chỉnh giảm mức thu phí cảng biển tại TPHCM

Vũ Long |

Trước mức thu phí quá cao, nhiều bất cập tại các cảng biển TPHCM, 7 hiệp hội, ngành hàng đã kiến nghị lùi thời gian thực hiện đến 31.12.2022.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Thu phí hạ tầng dịch vụ cảng biển TPHCM sẽ tạo thêm “phí chồng phí”

Vũ Long |

Các hiệp hội, ngành hàng phản ánh: Quy định thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ cảng biển tại TPHCM tạo “phí chồng phí”.

Sở Y tế TPHCM chấn chỉnh lại quy trình bán thuốc Molnupiravir

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước nhiều phản ánh của người dân về việc khó tiếp cận thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19 và một số nhà thuốc có hiện tượng găm hàng, Sở Y tế TPHCM đã tập huấn, hướng dẫn những quy định cụ thể để kiểm soát tốt hơn tại các nhà thuốc được cấp phép bán.

7 ngành hàng đề nghị điều chỉnh giảm mức thu phí cảng biển tại TPHCM

Vũ Long |

Trước mức thu phí quá cao, nhiều bất cập tại các cảng biển TPHCM, 7 hiệp hội, ngành hàng đã kiến nghị lùi thời gian thực hiện đến 31.12.2022.