LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày”

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 27.4, bà Hoàng Thu Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu có 5.000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (chương trình).

Thực hiện chương trình, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai thực hiện, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Tính đến ngày 27.4.2022, đã có 3.889 sáng kiến gửi tham gia trên hệ thống phần mềm trực tuyến của chương trình, đạt khoảng 76.5% kế hoạch giai đoạn 1.

Nhằm huy động sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm cao hơn nữa của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong tỉnh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của chương trình, LĐLĐ tỉnh phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” với mục tiêu thi đua hoàn thành chỉ tiêu có 5.000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến. Thời gian thực hiện từ nay đến hết ngày 31.5.2022.

Để “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” đạt hiệu quả cao, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, các mô hình mới, cách làm sáng tạo, các câu chuyện về sáng kiến, sáng kiến tiêu biểu; tập trung tuyên truyền trên các trang mạng xã hội gần gũi với đoàn viên, người lao động cùng với khẩu hiệu “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các Chủ tịch LĐLĐ các huyện, ngành và Chủ tịch các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên; thể hiện tinh thần quyết tâm, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các công đoàn cơ sở và đoàn viên đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu chung của chương trình; phân công cụ thể nhiệm vụ gắn với trách nhiệm lãnh đạo phụ trách, tham mưu, hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến chương trình; xây dựng sự ủng hộ, đồng thuận, phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp, tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp cho chương trình.

Thành lập, phát huy vai trò của Tổ hỗ trợ sáng kiến của công đoàn các cấp (nhất là tại công đoàn cơ sở) trong công tác tham mưu, hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên tham gia nộp sáng kiến, quản lý, tổng hợp và thực hiện nhiệm vụ quản trị sáng kiến của các đơn vị; có cơ chế phù hợp, tạo điều kiện và động viên cán bộ trong Tổ hỗ trợ sáng kiến hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đặc biệt là khó khăn của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia đăng tải sáng kiến.

“Trong giai đoạn này, cần tập trung huy động sự tham gia và sáng kiến của đoàn viên, người lao động khu vực sản xuất, kinh doanh; cán bộ, công chức, viên chức (nhất là ngành giáo dục, y tế)” - bà Hoàng Thu Hằng cho hay.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Phát động thi đua cao điểm thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Nam Dương |

TPHCM - Chiều 22.4, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (gọi tắt là Chương trình 1 triệu sáng kiến).

Công tác thi đua khen thưởng: Phải rõ mục tiêu, đối tượng cụ thể

Linh Nguyên |

Khi trao đổi về công tác thi đua khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Cần tạo sự thay đổi căn bản từ xây dựng phong trào thi đua, tổ chức thực hiện, công tác khen thưởng, đồng thời khắc phục tình trạng có quá nhiều phong trào thi đua, thi đua không rõ mục tiêu định lượng, đối tượng thực hiện cụ thể, khen thưởng không gắn kết chặt chẽ với phong trào, đề xuất nhưng không được khen thưởng cũng không nêu lý do.

Cụm thi đua số 4 ngành BHXH Việt Nam hỗ trợ hơn 2.000 tỉ cho người lao động

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong năm 2021, Cụm thi đua số 4 ngành BHXH Việt Nam gồm 9 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hơn 2.000 tỉ đồng.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Phát động thi đua cao điểm thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Nam Dương |

TPHCM - Chiều 22.4, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (gọi tắt là Chương trình 1 triệu sáng kiến).

Công tác thi đua khen thưởng: Phải rõ mục tiêu, đối tượng cụ thể

Linh Nguyên |

Khi trao đổi về công tác thi đua khen thưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Cần tạo sự thay đổi căn bản từ xây dựng phong trào thi đua, tổ chức thực hiện, công tác khen thưởng, đồng thời khắc phục tình trạng có quá nhiều phong trào thi đua, thi đua không rõ mục tiêu định lượng, đối tượng thực hiện cụ thể, khen thưởng không gắn kết chặt chẽ với phong trào, đề xuất nhưng không được khen thưởng cũng không nêu lý do.

Cụm thi đua số 4 ngành BHXH Việt Nam hỗ trợ hơn 2.000 tỉ cho người lao động

Thanh Chung |

Quảng Nam - Trong năm 2021, Cụm thi đua số 4 ngành BHXH Việt Nam gồm 9 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hơn 2.000 tỉ đồng.