LĐLĐ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh phấn đấu vượt chỉ tiêu 1 triệu sáng kiến

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 24.6, tại Hải Phòng, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị giao ban phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội nghị thông qua báo cáo tóm tắt hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 3 tỉnh, thành phố 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng 6 tháng cuối năm; báo cáo chuyên đề "Nâng cao hiệu quả triển khai chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19".

6 tháng cuối năm 2022, các cấp Công đoàn 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tập trung triển khai kế hoạch chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở; tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó, chú trong tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với công nhân lao động; đại diện thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, đặc biệt là thoả ước nhóm doanh nghiệp... Các cấp công đoàn đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chú trọng ở khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài...

Về chương trình "1 triệu sáng kiến", đến ngày 24.6, Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội có hơn 51.500 sáng kiến, TP.Hải Phòng có gần 18.500 sáng kiến và tỉnh Quảng Ninh có 5.852 sáng kiến đăng ký thành công.

Để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu số lượng sáng kiến, tại hội nghị, Liên đoàn Lao động 3 tỉnh, thành phố trao đổi, thảo luận các giải pháp như chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cử cán bộ hỗ trợ Công đoàn cơ sở, người lao động cập nhật sáng kiến; tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia; biểu dương kịp thời tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Đạt 110% chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong Tháng Công nhân

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 23.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Công nhân, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật CNVCLĐ TP.Hải Phòng năm 2021 và sơ kết giai đoạn 1 chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19".

LĐLĐ Hải Phòng: Chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 22.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 23 nhiệm kỳ 2018-2023 đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo Quảng Ninh: Cần thêm vốn, cho vay lớn hơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một trong những kiến nghị mà công nhân, lao động Quảng Ninh gửi tới cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân lao động tại Bắc Giang vào ngày 12.6 là được tiếp cận với các nguồn vốn vay, với số lượng lớn hơn, đặc biệt là với Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động (CNLĐ) nghèo Quảng Ninh.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Hải Phòng: Đạt 110% chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong Tháng Công nhân

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 23.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Công nhân, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật CNVCLĐ TP.Hải Phòng năm 2021 và sơ kết giai đoạn 1 chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19".

LĐLĐ Hải Phòng: Chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 22.6, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 23 nhiệm kỳ 2018-2023 đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo Quảng Ninh: Cần thêm vốn, cho vay lớn hơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một trong những kiến nghị mà công nhân, lao động Quảng Ninh gửi tới cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân lao động tại Bắc Giang vào ngày 12.6 là được tiếp cận với các nguồn vốn vay, với số lượng lớn hơn, đặc biệt là với Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động (CNLĐ) nghèo Quảng Ninh.