Doanh nghiệp tặng quà, chăm lo người lao động giữ ổn định sản xuất

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, thời gian qua nhiều doanh nghiệp sau khi công bố tiền thưởng Tết năm 2022 đã không đáp ứng được mong mỏi của người lao động, dẫn đến người lao động ngừng việc, thắc mắc về các chế độ lương, thưởng Tết. Do đó, để tăng thêm phúc lợi cho người lao động và nhằm tạo sự sẻ chia giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, công đoàn cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp về tận khu nhà trọ để thăm hỏi, trò chuyện với người lao động.

Quan tâm người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 15.1, đại diện Ban Giám đốc cùng Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hoá An, TP.Biên Hoà) đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên ở trọ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo đó, đại diện Ban Giám đốc cùng Công đoàn cơ sở công ty đã trực tiếp về tận các khu nhà trọ công nhân để thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty.

Đại diện Công đoàn cho hay, thông qua các hoạt động thăm, tặng quà Tết cho người lao động sẽ giúp đoàn viên người lao động có thêm động lực để tập trung lao động sản xuất, vượt khó trong năm 2022.

Ngoài ra, để chăm lo Tết cho người lao động, Công đoàn cơ sở Công ty Pouchen cho biết, công ty còn tặng hơn 16.500 phần quà cho người lao động trong dịp Tết.

Trong năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, có thêm nhiều đơn hàng, lợi nhuận cao thì doanh nghiệp cam kết sẽ nâng mức thưởng cao hơn năm nay cũng như đẩy mạnh chăm lo phúc lợi cho người lao động.

Tương tự, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Vina (KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch) cũng đã trao hơn 2.000 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn như một sự chia sẻ với người lao động.

Ngoài công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở là Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa trong ngày 16.1 cũng đã tổ chức buổi họp mặt, tặng quà cho các gia đình đoàn viên làm việc tại các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa đã trao quà Tết cho 90 gia đình công nhân (trị giá 1 triệu đồng/phần, bao gồm các nhu yếu phẩm và 800.000 đồng tiền mặt). Những phần quà mang ý nghĩa về mặt tinh thần, giúp cho các đoàn viên công nhân lao động xa quê đón Tết cổ truyền được vui tươi, đầm ấm.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Công đoàn khu công nghiệp Biên Hòa cho biết: Năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, nên Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa không tổ chức các phong trào hoạt động giống mọi năm, nhưng sẽ tập trung vào công tác thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ và mong muốn các đoàn viên sẽ vượt qua khó khăn, đón một cái Tết ý nghĩa.

Hỗ trợ người lao động ở lại Đồng Nai đón Tết

Trong khi đó, đối với công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp về việc hỗ trợ người lao động ở lại ăn Tết tại Đồng Nai.

Theo đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp quan tâm và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động đón Tết.

Cụ thể, nhằm đảm bảo cho người lao động được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, đầm ấm và sum họp gia đình, Ban Quản lý các KCN Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp căn cứ vào khả năng, điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại để xem xét nâng cao thu nhập, có chính sách thưởng Tết và các chế độ phúc lợi xã hội đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp và công khai cho người lao động biết trước khi thực hiện.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần chủ động bám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp số lượng người lao động có nhu cầu về quê đón Tết hoặc tiếp tục ở lại và đón Tết tại Đồng Nai, để từ đó có các kế hoạch, chương trình hỗ trợ cụ thể cho người lao động trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2002.

Bên cạnh đó, xem xét phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người lao động không về quê mà ở lại đón Tết tại Đồng Nai được vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, trọn vẹn.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá sòng bạc vùng giáp ranh Đồng Nai – TPHCM, tạm giữ 37 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 17.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ 37 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, có một số con bạc lớn đến từ TPHCM.

Đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ người lao động ở lại ăn Tết ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp về việc hỗ trợ người lao động ở lại ăn Tết tại Đồng Nai.

Đồng Nai thông tin tiền thưởng Tết năm 2022 cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 15.1, thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh cho biết, tính đến nay đã có 1.027 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình lao động, tiền lương, thưởng Tết cho người lao động.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Triệt phá sòng bạc vùng giáp ranh Đồng Nai – TPHCM, tạm giữ 37 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 17.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp Công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ 37 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, có một số con bạc lớn đến từ TPHCM.

Đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ người lao động ở lại ăn Tết ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp về việc hỗ trợ người lao động ở lại ăn Tết tại Đồng Nai.

Đồng Nai thông tin tiền thưởng Tết năm 2022 cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 15.1, thông tin từ Sở LĐTBXH tỉnh cho biết, tính đến nay đã có 1.027 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình lao động, tiền lương, thưởng Tết cho người lao động.