Mang “ánh sáng” tới học sinh vùng lũ Mù Cang Chải, Yên Bái

VƯƠNG TRẦN |

Hàng trăm chiếc đèn led chiếu sáng bảng, lớp học, đường đi… vừa được trao tặng và lắp đặt tại các trường học thị trấn Mù Cang Chải giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Hưởng ứng lời phát động của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động thực hiện chương trình “Cùng em tới trường” kêu gọi phong trào kêu gọi quyên góp ủng hộ, tiếp sức học sinh vùng lũ, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Yên Bái, CĐ giáo dục H. Mù Cang Chải thực hiện tài trợ hệ thống chiếu sáng học đường cho các trường học tại Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Ngay trong tối 19.9 và sáng 20.9, toàn bộ số vật dụng trên đã được trao cho các trường học. Nhiều học sinh và các thầy cô rất vui vì có được hệ thống chiếu sáng mới phục vụ học tập.

Những hộp thiết bị được chuyển tới Trường TH&THCS Thị trấn ngay trong tối 19.9
Những hộp thiết bị đèn điện được chuyển tới Trường TH&THCS thị trấn ngay trong tối 19.9

Theo đó, Rạng Đông đã tài trợ và lắp đặt hệ thống chiếu sáng bảng, chiếu sáng lớp học, chiếu sáng đường bằng đèn LED chất lượng cao cho 52 phòng học, tại các trường bị thiệt hại nặng do mưa lũ như: Trường Tiểu học và THCS thị trấn Mù Cang Chải, Trường mầm non Hoa Lan… Ngoài ra, chương trình còn tiến hành trao tặng nhiều phần quà học sinh và giáo viên. Tổng giá trị tài trợ lên tới 300 triệu đồng.

Đại diện của CTy Rạng Đông trao quà tới các trường học tại thị trấn Mù Cang Chải với trị giá 300 triệu đồng.
Sáng 20.9, Đại diện của CTy Rạng Đông trao quà tới các trường học tại thị trấn Mù Cang Chải với trị giá 300 triệu đồng.
Học sinh tất bật di chuyển và sắp xếp các thiết bị chiếu sáng được tài trợ.
Học sinh tất bật di chuyển và sắp xếp các thiết bị chiếu sáng được tài trợ.
 
 
Những phòng học đầu tiên cũng đã được hướng dẫn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.
Những phòng học đầu tiên cũng đã được hướng dẫn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.
Những chiếc bóng đèn được lắp lên với mong muốn học sinh có điều kiện ánh sáng tốt hơn trong học tập.
Những chiếc bóng đèn được lắp lên với mong muốn học sinh có điều kiện ánh sáng tốt hơn trong học tập.
Trước khi được lắp đặt hệ thống chiếu sáng đảm bảo chất lượng, phòng học của học sinh rất tối.
Trước khi được lắp đặt hệ thống chiếu sáng đảm bảo chất lượng, phòng học của học sinh rất tối.
Những thiết bị chiếu sáng đảm bảo giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.
Những thiết bị chiếu sáng đảm bảo giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.
 
 

Triển khai chương trình “Cùng em tới trường” và chia sẻ cùng đồng bào bị lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đây cũng là đợt thứ 2, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động cùng đồng hành trao các phần quà cho học sinh tại Yên Bái.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.