Cần lắm những vòng tay giúp học sinh vùng lũ tới trường

TRẦN VƯƠNG |

Những trận lũ kinh hoàng vừa qua đã khiến đồng bào miền núi phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Cuộc sống sinh hoạt của bà con bị đảo lộn, nhiều nơi bị cô lập trong nước lũ, tài sản và vốn liếng dành dụm nhiều năm qua cũng mất sạch. Những người dân nghèo tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên đang phải oằn mình trước hậu quả của bão lũ.

Theo thống kê, tại tỉnh Yên Bái, nhiều điểm trường học đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Tại Trường Tiểu học và THCS Thị trấn Mù Cang Chải, lũ quét đã làm làm đổ tường 4 phòng học tầng 1 cùng toàn bộ tài sản, bàn ghế bên trong (120 bộ bàn ghế học sinh và 8 bộ bàn ghế giáo viên, 12 bộ bàn ghế làm việc tại phòng chờ, phòng phó hiệu trưởng).

Mưa lũ còn phá hủy hệ thống hàng rào, cổng trường khoảng 150m, 1 nhà để xe với diện tích 45m2, 1 công trình vệ sinh, bảng biểu ngoài trời. Tại Trường mầm non Hoa Lan, lũ ống đã phá hủy 30m kè đá, 40m tường rào, làm hư hỏng toàn bộ đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Đồ dùng, thiết bị trong trường học cùng kệ sách, tủ đồ, phản ngủ của học sinh cũng đều bị hư hỏng. Tại Trường Mầm Non Lao Chải, mưa lũ cuốn trôi 1 phòng học tại điểm trường Tà Ghênh.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no, tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam. Nhằm chia sẻ những khó khăn, tiếp sức cho các em học sinh vùng lũ, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động thực hiện chương trình “Cùng em tới trường” phát động phong trào kêu gọi quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt.

Những bộ sách giáo khoa mới, đồ dùng học tập, chăn màn, quần áo, bàn, ghế, thiết bị dạy và học, vật dụng sinh hoạt cho trẻ em được quyên góp sẽ là những món quà quý giá giúp các em tiếp tục có điều kiện tới trường, duy trì việc học tập. 

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Kính mong quý vị sẽ luôn dõi theo và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình thiện nguyện sắp tới.

Mọi sự giúp đỡ các hoạt động thiện nguyện xin gửi về địa chỉ: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. 

TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.