2.700 trẻ em được phẫu thuật miễn phí nhờ chương trình “Trái tim cho em”

Phương Ánh |

Sau 7 thực hiện chương trình “Trái tim cho em” do Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức đã quyên góp được gần 90 tỉ đồng, mổ tim miễn phí cho 2.700 trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, khám sàng lọc cho 16.000 trẻ em để phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh.

Đây là những con số thống kê đầy ấn tượng được ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Tấm lòng Việt đưa ra trong buổi Tổng kế giai đoạn 1 và công bố mục tiêu giai đoạn 2 chương trình “Trái tim cho em” tổ chức chiều ngày 30.6.

Theo đó, sau 7 năm triển khai chương trình đã hàn gắn những trái tim lỗi nhịp một cách hiệu quả. 2.700 trẻ em đã được phẫu thuật miễn phí.

Đối với kết quả này, ông Cao Vũ Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom cho hay nó đã vượt xa so với kỳ vọng ban đầu. Cũng theo ông, đấy không chỉ là công sức của Viettel hay VTV mà là sự đóng góp của toàn xã hội.

Ông Cao Vũ Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom phát biều tại buổi Tổng kết  

Tuy nhiên, nếu so với con số 26.760 trẻ em dưới 6 tuổi bị bệnh tim thuộc hộ nghèo và cận nghèo (số liệu của WHO) đấy vẫn còn là một hành trình dài. Cũng theo đó, mỗi năm ở nước ta, số ca sinh bị tim bẩm sinh dao động trong khoảng 8.000 – 10.000 trẻ, 50%  trong số đó cần phẫu thuật gấp.

Như vậy, nhu cầu phẫu thuật tim cho các em là rất lớn. Do đó, chương trình "Trái tim cho em" đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ thực hiện phẫu thuật cho 3.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bị mắc tim bẩm sinh, thực hiện khám sàng lọc cho 30.000 trẻ em nghèo.

Ông Tuấn cũng kỳ vọng trong giai đoạn tiếp theo chương trình sẽ nhận được nhiều hơn sự giúp đỡ của cộng đồng để nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh có điều kiện được cứu chữa.

Bên cạnh đó,  chương trình sẽ phối hợp với Bộ Y tế mở rộng danh mục bệnh tim được chương trình tài trợ kinh phí phẫu thuật để nhiều em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh tiếp cận chương trình; mở rộng hợp tác với 20 bệnh viện có năng lực phẫu thuật tim mạch nhằm giảm chi phí điều trị cũng như giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương.

 

 

Phương Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.