Nhắn tin vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa:

“Hãy ủng hộ ngư dân bám biển”

Phan Minh |

Chiều 20.6, tại Hà Nội, cán bộ, giáo viên và học viên Hệ thống Đào tạo lập trình viên quốc tế Aptech - 285 Đội Cấn tổ chức phát động lễ nhắn tin hưởng ứng chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng LĐLĐVN, Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động phát động. Hoạt động thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều bạn trẻ bởi tính thiết thực và nhân văn sâu sắc.
Phòng học của lớp C1207 (hệ thống lập trình viên quốc tế Aptech - 285 Đội Cấn) hôm nay có thêm một hoạt động hấp dẫn. Ngay sau khi kết thúc buổi thi, các học viên phân công nhau tắt máy tính, dọn dẹp bàn ghế, sách vở và căng băngrôn cổ động nhắn tin ủng hộ ngư dân VN.

Theo ông Chu Tuấn Anh - Giám đốc hệ thống: “Hệ thống hiện đang đào tạo nhiều ngành học như lập trình viên, nhân viên thiết kế đồ họa, ngoại ngữ. Học viên đều trong độ tuổi từ 17-23. Bên cạnh việc trau dồi những kỹ năng về nghề nghiệp theo chuẩn của tổ chức Aptech, chúng tôi luôn tìm kiếm và áp dụng những nội dung giáo dục về kỹ năng thực tế cho học viên. Những sóng gió, bão tố và nguy cơ bị tàu lạ đâm, phá và cướp bóc luôn là những hiểm họa mà người ngư dân phải chịu đựng”. “Hoạt động nhắn tin ủng hộ ngư dân tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa do Tổng LĐLĐVN, Quỹ TLV LĐ phát động là một việc làm thực tế, đáng trân trọng và cần phát huy” - ông Chu Tuấn Anh cho biết.

Tấm băngrôn cổ động của chương trình là tâm điểm thu hút thêm học viên các lớp lân cận tham gia. Dường như, cụm từ: Ngư dân, biển đảo, ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa có một sức hút đặc biệt với những bạn trẻ. Sau lời đề dẫn của lớp trưởng, hàng chục học viên đã nhanh tay soạn tin nhắn với nội dung “ND” gửi 1407. Ngay lập tức, tổng đài đã gửi phản hồi báo tin nhắn thành công và lời cảm ơn vì hoạt động thiện nguyện xuất hiện trên nhiều điện thoại của học viên.

Được trực tiếp tham gia, nhiều bạn học viên không giấu nổi tự hào. Tâm sự của học viên Triệu Hải Lăng - lớp C1207 - đã đan xen cả tình cảm trong công việc: “Ngành học của em là thiết kế đồ họa. Tên gọi và hình ảnh bản đồ VN là những điều được những nhân viên thiết kế dùng nhiều nhất để minh họa về quê hương mình. Bởi vậy, em thực sự xúc động khi được nhắn tin ủng hộ ngư dân VN - những người đang bám biên giới trên biển để giữ gìn nguyên vẹn hình hài của tổ quốc”.

Thể hiện kín đáo hơn nhưng không thiếu phần cá tính, học viên Hoàng Trọng Hoan - lớp C1011 - cho rằng bạn trẻ 9X bị nhiều người đánh giá là say mê facebook, lướt web hay chơi game, ít dành thời gian tham gia hoạt động xã hội. “Thực ra điều này chỉ ở một bộ phận thanh niên, nếu có những hoạt động thiết thực vì cộng đồng như trên thì chúng em sẵn sàng tham gia” - Hoan tâm sự sau khi tự tay nhắn tin 2 lần ủng hộ chương trình và kêu gọi các bạn ở phòng trọ cùng hưởng ứng.

Nhắn tin tại Siêu thị Media Mart Hà Đông.

Đây là lần thứ hai, Hệ thống lập trình viên quốc tế Aptech tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình. Hưởng ứng đợt phát động năm 2013, Ban giám đốc quyết định tiếp tục phát động nhắn tin tại nhiều chi nhánh và treo băngrôn cổ động tại trụ sở chính tới ngày cuối cùng của đợt 1 nhắn tin (2.8.2013).

Soạn tin “ND” gửi 1407 để đồng hành cùng ngư dân Việt Nam

Tham gia ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” bằng việc soạn tin nhắn với nội dung: “ND” gửi tổng đài 1407. Mỗi tin nhắn trị giá 14.000 đồng, phí gửi tin nhắn 300 đồng/tin. Nguồn kinh phí được dùng để mua ngư cụ, phương tiện đánh bắt và chia sẻ với những gia đình ngư dân gặp khó khăn, hoạn nạn. Bạn đọc có thể ủng hộ trực tiếp cho chương trình thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Số 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960, email: tlvlaodong@gmail.com hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phan Minh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Khách du lịch ùn ùn đổ về các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình dịp Tết Quý Mão

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết) các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón hơn 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng gấp 7 lần so với dịp Tết Nguyên đán 2022.

An Giang: Giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Thành Nhân |

Các Đội Quản lý thị trường của tỉnh An Giang đã tổ chức giám sát 556 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn. Trong đó, có 555 cơ sở đang hoạt động, còn 1 cơ sở hết xăng, dầu nhưng vẫn mở cửa hoạt động.

Trực Tết tại bệnh viện: Niềm hạnh phúc không phải nghề nào cũng có

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Với những y sĩ phải trực Tết, gia đình họ sẽ phải chịu thiệt thòi vì tình thương và trách nhiệm giờ đây phải sẻ nửa cho những bệnh nhân và xã hội ngoài kia.