Quỹ TLV Lao Động – SYM Việt Nam: Trao tình thương, ấm lòng công nhân lao động nghèo

Bảo Duy |

Sáng nay (10.12), tại Bắc Ninh, lãnh đạo Quỹ TLV Lao Động, SYM Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh cùng chính quyền địa phương huyện Tiên Du đã tới thăm, bàn giao nhà tình nghĩa tới gia đình chị Nguyễn Thị Uyên - công nhân Công ty Giấy và bao bì Phú Giang.

Đây là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình bàn giao 10 nhà tình nghĩa do Công ty Hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu VN (SYM Việt Nam) tài trợ qua  Quỹ Tấm lòng vàng (TLV) Lao Động trong năm 2013.

Đón đoàn tới thăm gia đình, chị Nguyễn Thị Uyên và con trai mừng mừng, tủi tủi trong niềm vui được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, hỗ trợ ấm áp nghĩa tình của nhà tài trợ.

Người dân thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng mừng thay cho gia đình chị sau 12 năm cơ cực chăm chồng bị thần kinh, nhiều phen bị chồng đánh đập, nhiều đêm thức trắng đi tìm chồng bỏ đi lang thang về nhà, nay, chị Uyên đã vơi đi phần nào nỗi lo khi có được ngôi nhà cao ráo, sạch sẽ hơn để chăm lo cho chồng.

Chị kể: “Gia đình tôi cũng muốn chữa khỏi cho chồng, nhưng ở viện anh ấy cũng quậy phá, đánh cả bác sỹ và các bệnh nhân khác nên đành đưa về nhà chăm. Trước đây do nhà ở chật chội, xuống cấp, không có phòng riêng nên anh ấy bỏ đi lang thang suốt ngày, đêm nào cũng phải lọ mọ đi tìm.

Có một thời gian dài, vợ chồng chúng tôi phải về ở nhờ nhà mẹ đẻ vì nhà quá chật. Nay, nhờ nguồn hỗ trợ của các nhà tài trợ, sự đồng lòng sẻ chia của chính quyền địa phương, đơn vị và vay thêm từ ngân hàng, gia đình tôi đã cố gắng xây được ngôi nhà mái bằng khang trang và có 1 phòng riêng, khép kín để thuận tiện chăm lo cho chồng.

Tôi thực sự không biết nói gì hơn để cảm ơn hết tấm lòng của cộng đồng xã hội đã dành cho gia đình mình”.

Ngoài người chồng bị thần kinh phải phục vụ ăn uống, sinh hoạt hoàn toàn, chị Uyên còn phải chăm lo cho 1 người con trai bị tai nạn giao thông cách đây 6 năm, hiện đang bị đóng đinh ở chân, không đủ sức khỏe để làm những công việc nặng nhọc.

Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo của gia đình chị Uyên, ông Tsai Yu Shu - Phó Tổng Giám đốc Công ty SYM Việt Nam và ông Hu Szu Chun – Giám đốc Công ty Chinlan Shing Rubber Vietnam Industrial đã quyết định tặng thêm gia đình chị Uyên số tiền 6.000.000 đồng, nhằm động viên gia đình chị khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhận món quà trên từ nhà tài trợ, chị Uyên xúc động rưng rưng: “Đã đến hạn cháu phải đi mổ để tháo đinh ra, nhưng gia đình vừa xây nhà, không còn tiền để đưa cháu đi viện. Nay, có số tiền giúp đỡ từ các nhà tài trợ, tôi đã có tiền đưa con đi viện”.

Cảm ơn sự hỗ trợ của Quỹ TLV Lao Động và SYM Việt Nam đến với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Bùi Ngọc Quang cho biết: Từ năm 2010 đến nay, Quỹ Mái ấm công đoàn tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ, sửa chữa, xây mới nhà cho 31 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hỗ trợ là 513.0000.000 đồng, theo mức hỗ trợ: 25.000.000 đồng/hộ xây mới và 15.000.000 đồng/hộ sửa chữa nhà. Được nguồn hỗ trợ 30.000.000 đồng/căn từ SYM Việt Nam thông qua Quỹ TLV Lao Động, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ cho 02 hộ công nhân khó khăn về nhà ở thuộc CĐ các khu công nghiệp và LĐLĐ huyện Tiên Du với mức hỗ trợ 30.000.000 đồng/nhà.

Theo đó, ngoài gia đình chị Uyên, gia đình anh Nguyễn Văn Hậu – công nhân Công ty May Kiến Giang (KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cũng nhận được nguồn hỗ trợ  30.000.000 đồng từ  nguồn hỗ trợ của SYM Việt Nam và cũng đã hoàn thành nhà, kịp đón Tết Giáp Ngọ trong niềm vui ấm áp nghĩa tình sẻ chia của cộng đồng, xã hội.

Bảo Duy
TIN LIÊN QUAN

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng bật tăng mạnh sau Tết

Thái Mạnh |

Thị trường vàng trong nước bắt đầu bước vào mùa cao điểm nhất trong năm khi chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.

Hàng loạt xe khách trốn tiền bến bãi, trả khách vỉa hè sau Tết

THUỲ DƯƠNG - HẢI DANH |

Sau Tết, dọc đường Giải Phóng (cùng phía với bến xe) hàng dài xe khách ngang nhiên dừng đỗ ngay bên vỉa hè. Hành khách thì chán nản xuống xe còn cánh xe ôm, chở hàng thì nháo nhác vẫy khách, ngã giá ngay giữa lòng đường.

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.

Nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 2.2023

HOÀI ANH |

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 1.2, còn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM là từ ngày 16.2.