LD181062: Người mẹ trẻ vùng biển nghèo rớt nước mắt xin con được cứu

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Chị Vũ Thị Nhung (SN 1992, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không giấu được những giọt nước mắt mỗi khi con lại khóc thé lên vì đau xót.

Từ lúc sinh ra đến nay đã 14 tháng tuổi, bé Bảo An (SN 2017) mới chỉ về ngôi nhà của mình 1 lần và được gần người bố 2 lần. Hiện Bảo An đang điều trị bệnh não úng thủy tại BV Nhi Trung ương.

Thời gian của bé chủ yếu được nằm điều trị tại bệnh viện. Qua nhiều lần phẫu thuật, đầu bé đã có chằng chịt những mũi kim tim. Tuy vậy, đến nay bệnh tình của An vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm và phải điều trị dài ngày.

Biết con bị bạo bệnh, bố An là anh Lê Trung Thành (SN 1987) đã phải tha hương, cầu thực, đi nước ngoài lao động làm cửu vạn kiếm số tiền ít ỏi gửi về cứu con.

Chị Nhung rơm rớm nước mắt kể lại: "Khi có bầu nhưng cuộc sống khó khăn em vẫn phải làm việc bình thường nên đến mốc thai mới 30 tuần em bị băng huyết. Khi sinh con tại BV Nhi Thanh Hóa con chỉ nặng có 1,5kg. Sức khỏe yếu nên phải nằm lồng kính suốt 1 tháng trời".

1 tháng sau thì bé Bảo An chuyển ra BV Nhi Trung ương điều trị. Tại đây, bé tiếp tục phải chống chọi với căn bệnh viêm phổi và võng mạc mắt. Sau hơn 1 tháng điều trị tại BV Nhi Trung ương cũng là lần đầu tiên bé Bảo An được về với gia đình trong sự chào đón, vui mừng của họ hàng.

Bảo An bị bệnh não úng thủy, qua nhiều lần phẫu thuật vẫn chưa khỏi. Ảnh PV
Bảo An bị bệnh não úng thủy, qua nhiều lần phẫu thuật vẫn chưa khỏi. Ảnh PV

Sau khi trở về nhà, gia đình phát hiện đầu bé Bảo An bị to bất thường, hay nôn trớ, quấy khóc. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh não úng thủy. Căn bệnh rất khó điều trị trong nước, chi phí tốn kém nhiều.

Nhận được thông báo từ các bác sĩ, chị Nhung, anh Thành như rụng rời chân tay, chị ngã khụy xuống và ôm mặt khóc bởi thương xót cho số phận của con gái. 

Chị Nhung cho hay, kể từ khi Bảo An phải điều trị đến nay, tiêu tốn hàng trăm triệu đồng và tất cả chỗ nào có thể vay mượn, tất cả những tài sản có giá trị đều đã lo chi phí cho con mình. 

“Nhiều đêm nằm chăm con trong viện mà trằn trọc không thể ngủ được. Con đã trải qua 5 lần phẫu thuật não và hàng trăm mũi kim suốt hơn 1 năm qua. Thương con mà gia đình quá nghèo khó không thể có điều kiện đưa con đi chữa trị ở nước ngoài được. Số tiền để đưa bé sang Singapore chữa bệnh lên tới gần 2 tỉ đồng thực sự chúng em không dám nghĩ đến. Em chỉ còn biết cầu mong cho bé Bảo An nhanh khỏi bệnh, thoát khỏi đau đớn” – người mẹ trẻ nức nở.

Trong lúc này, gia đình bé Bảo An đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của các mạnh thường quân, quý bạn đọc xa gần giúp em có thêm tiền chữa bệnh, thoát khỏi nguy kịch.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Bảo An (LD181062) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088;

Hoặc liên hệ trực tiếp mẹ bé Bảo An – chị Vũ Thị Nhung: Số điện thoại: 0983.0311.45.

Địa chỉ gia đình: Thôn Thắng Phúc – xã Ngư Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa. Tài khoản ngân hàng: Chủ tài khoản – Vũ Thị Nhung - Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Ba Đình – Hà Nội. STK: 0611.0019.70204. Nơi bé Bảo An điều trị: Phòng 1206 – khoa Thần kinh – BV Nhi Trung ương (Hà Nội).

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.