LD1808: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Trần Văn Hiếu ở Hà Nam

TRẦN VƯƠNG – THÚY KIỀU |

Cuộc sống của gia đình anh Trần Văn Hiển (sinh năm 1970, xóm 2, thôn Cát Nguyên, xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) càng trở nên khó khăn khi anh Hiển (vốn là lao động chính trong gia đình có 5 người) không may bị tai nạn phải nằm liệt giường.

Trong một lần đi chặt cây giúp các cụ cao niên trong xóm, anh Hiển không may bị ngã dẫn đến vỡ xương và gãy hai đốt xương sống. Hiện tại anh phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự chăm sóc của người vợ.

Từ ngày anh bị tai nạn, nguồn thu nhập chính trong gia đình đều trông cậy vào số tiền lương công nhân hơn 3 triệu đồng của vợ anh là chị Nguyễn Thị Tươi (sinh năm 1983). Cả 3 người con còn nhỏ dại, trong đó có một cháu chưa đầy 1 tuổi gia đình thường xuyên phải gửi nhờ hàng xóm.

Nói về hoàn cảnh của mình, anh Hiển buồn bã cho biết: “Vụ tai nạn khiến tôi phải nằm viện dài ngày điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Cả gia đình phải chạy đôn, chạy đáo vay mượn cả tín dụng bên ngoài với lãi suất cao được hơn 100 triệu đồng để đi điều trị. Giờ về nhà nằm một chỗ, ăn uống, vệ sinh gì cũng đều phải nhờ vào vợ. Chỉ thương 3 đứa con còn nhỏ, cháu lớn nhất mới học có lớp 4, nên những lúc vợ đi làm tôi chỉ biết nằm đó thôi chứ chẳng thể làm được gì. Nhìn các con thơ nheo nhóc mà tôi vô cùng đau xót”.

Ông Đoàn Văn Phường - Phó Bí thư Chi bộ thôn Cát Nguyên - cho biết: Gia đình anh Hiển thuộc diện nghèo khó, kinh tế thấp. Bố mẹ mới mất được hơn năm nên nhà neo người lớn. Hai vợ chồng anh Hiển bươn chải nuôi 3 người con nhỏ nên kinh tế gia đình túng thiếu nhiều.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Trần Văn Hiển (LD1808) xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Hoặc liên hệ trực tiếp: Anh Trần Văn Hiển (xóm 2, thôn Cát Nguyên, xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), điện thoại 0977299632.

Nhắn TSV gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng tới CNLĐ vùng lũ đón Tết 

Nhằm sẻ chia, động viên tinh thần, tặng quà đến CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra nhân dịp đón xuân Mậu Tuất, Quỹ Tấm lòng vàng phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) thực hiện chương trình vận động nhắn tin ủng hộ "Tết sum vầy cho công nhân lao động vùng lũ".

Trân trọng kính mời bạn đọc nhắn tin với nội dung TSV gửi 1407 (20.000 đồng/SMS). Chương trình nhắn tin bắt đầu từ ngày 5.1.2018 đến ngày 5.3.2018.

 
Nhắn TSV gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng tới CNLĐ vùng lũ đón Tết  
TRẦN VƯƠNG – THÚY KIỀU
TIN LIÊN QUAN

LD1807: Nỗi cơ cực của gia đình chị Em

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG |

Tìm về chốn quê nghèo, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Em (38 tuổi, tên thường gọi là chị Hiền, trú khối phố Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

LD1809: Người vô gia cư bệnh nặng phải cấp cứu chưa rõ danh tính cần được giúp đỡ

KHẮC TUẤN |

Ngày 19.1, thông tin từ Tổ công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Đơn vị này vừa phát hiện một trường hợp bệnh nhân vô gia cư, bị bệnh nặng đang được điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương. Hiện chưa có thông tin về người thân của bệnh nhân này.

LD1805: Nỗi khổ đau của gia đình có 3 người đau ốm triền miên

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG |

Gia đình có ba người thì cả ba đều đau ốm, bệnh tật quanh năm suốt tháng. Trong đó có một người bị tai nạn giao thông, dẫn tới chấn thương sọ não nặng và chết lâm sàng, sống thực vật hơn 7 năm qua.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

LD1807: Nỗi cơ cực của gia đình chị Em

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG |

Tìm về chốn quê nghèo, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Em (38 tuổi, tên thường gọi là chị Hiền, trú khối phố Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

LD1809: Người vô gia cư bệnh nặng phải cấp cứu chưa rõ danh tính cần được giúp đỡ

KHẮC TUẤN |

Ngày 19.1, thông tin từ Tổ công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Đơn vị này vừa phát hiện một trường hợp bệnh nhân vô gia cư, bị bệnh nặng đang được điều trị tại BV Nhiệt đới Trung ương. Hiện chưa có thông tin về người thân của bệnh nhân này.

LD1805: Nỗi khổ đau của gia đình có 3 người đau ốm triền miên

TRỌNG THANH - TRẦN VƯƠNG |

Gia đình có ba người thì cả ba đều đau ốm, bệnh tật quanh năm suốt tháng. Trong đó có một người bị tai nạn giao thông, dẫn tới chấn thương sọ não nặng và chết lâm sàng, sống thực vật hơn 7 năm qua.