LD1803: Lời khẩn cầu của gia đình bố bị dập tủy, con mắc bệnh đao

Trọng Thanh – Nhã Tuệ |

Mùa đông giá rét càng khiến cho gia đình ông Trần Ba (50 tuổi, trú tổ 3 thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) trở nên nhọc nhằn, khó khăn hơn gấp bội. Bởi chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến những người trong căn nhà chắp vá, siêu vẹo, dột nát của gia đình ông buốt lạnh.

Đã qua tuổi 50, nhưng ông Ba cùng gia đình không có được một căn nhà đúng nghĩa. Nơi ông ở suốt những năm tháng vừa qua là một bức tường, xung quanh được chắp ghép từ các mảnh gỗ vụn xiêu vẹo, mái nhà cũ rích. Hơn thế nữa, trong căn nhà xập xệ, những con người chung sống lại thường xuyên đau ốm, bệnh tật khiến cuộc sống càng trở nên khó khăn.

Tháng 8.2015, trên đường đi làm phụ hồ về đến xã Quế Trung, ông Ba không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến ông bị dập tủy và các cơ nên mất khả năng nói và đi lại. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, lao động nuôi sống gia đình nhưng sau khi bị nạn, ông Ba đành phải ngậm ngùi, đau xót nằm tại chỗ, không nói năng được mà chỉ có thể ú ớ. Nỗi đau lại nhân lên khi người con gái đầu của ông, chị Trần Thị Mai (28 tuổi) ngoài bị bệnh đao, không nhận biết được gì xảy ra chung quanh, luôn ngây ngô, ngớ ngẩn như người vô hồn, chị còn phải gánh chịu nhiều căn bệnh hiểm nghèo khác như trĩ, loét dạ dày, thiếu máu lên não…

Chia sẻ với chúng tôi, bà Phùng Thị Hòa (47 tuổi, vợ ông Ba) nghẹn ngào nói: “Gia đình tôi có 5 người con, 3 người đã lập gia đình riêng, giờ chỉ còn mình tôi bươn chải, ai thuê gì cũng làm từ phát cây, phụ hồ, thu lượm ve chai… lo 4 miệng ăn trong nhà. Bản thân tôi cũng thường xuyên đau ốm. Cả gia đình quanh năm suốt tháng đều ốm đau, bệnh tật, kiệt quệ nghèo khó không có nổi một tiếng cười”.

 
Căn nhà của ông Ba tạm bợ, dột nát không thể leo lên che bạt vì sợ nhà sụp... 

Bà Hòa đang nói chuyện với chúng tôi, bỗng chị Mai ôm đầu la lối thất thanh. Bà Hòa quay lại nói với con gái: “Để mai mốt nắng ráo, mẹ bán hết ve chai kiếm tiền chở con đi phố Tam Kỳ điện não cho bớt đau con nghe…”, câu nói của người mẹ làm tâm can chúng tôi thêm nao lòng, quặn thắt.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Chánh Lập - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lộc - cho biết: Sau khi ông Trần Ba bị tai nạn giao thông, địa phương đến thăm hỏi động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình nhưng cũng không thấm thía vào đâu so với khổ cực mà gia đình ông phải gánh chịu. Ông bà có 5 đứa con, có mấy đứa đi lấy chồng, lấy vợ cũng không giúp gì được cho gia đình. Căn nhà dột nát không thể leo lên che bạt vì sợ nhà sụp. Đây cũng là nỗi băn khoăn, trăn trở của tôi vì tôi ở sát nhà ông Ba, đi qua đi lại thấy cảnh tạm bợ của gia đình họ, mà không cầm lòng được…”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Trần Ba (LD1803) xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Hoặc liên hệ trực tiếp với bà Phùng Thị Hòa, tổ 3 thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn (Quảng Nam), SĐT:0905.237.704

Soạn TSV gửi 1407 để ủng hộ 20.000 đồng tới CNLĐ vùng lũ 

Nhằm sẻ chia, động viên tinh thần, tặng quà đến CNVCLĐ bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra nhân dịp đón xuân Mậu Tuất, Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) thực hiện chương trình vận động nhắn tin ủng hộ "Tết sum vầy cho công nhân lao động vùng lũ". Trân trọng kính mời bạn đọc nhắn tin với nội dung TSV gửi 1407 (20.000 đồng/SMS). Mỗi tin nhắn là bạn đã ủng hộ 20.000 đồng, góp thêm cho những người lao động xa quê góc bánh chưng, gói bánh, cái kẹo và một phần tấm vé nghĩa tình. Chương trình nhắn tin bắt đầu từ ngày 5.1.2018 đến ngày 5.3.2018. T.Vương

Trọng Thanh – Nhã Tuệ
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.