LD1802: Hoàn cảnh khốn khó của gia đình người lùn tại Hưng Yên

Đăng Khoa |

Đó là gia đình có 3 thành viên là chị Nguyễn Thị Bình (SN 1963), em trai chị là Nguyễn Văn Lâm (SN 1986) và con trai chị là Nguyễn Thành Công (SN 2000), với chiều cao của cả 3 người rất khiêm tốn là chưa đầy 1 mét.

Chị Bình chia sẻ: “Do bố chị ngày trước có tham gia kháng chiến chống Pháp và bị nhiễm chất độc màu da cam nên từ đời chị bị ảnh hưởng”.

Hiện tại, gia cảnh của nhà chị Bình rất khó khăn, cả  3 miệng ăn đều trông vào công việc “thông tâm hạt sen”, với công việc này thì mỗi ngày gia đình thu được 12.500đ/ngày. Với mức thu nhập như vậy thì gia đình chỉ đủ mua rau để ăn, có khi mua được thêm bìa đậu.

Bên cạnh đó,  những lúc rảnh anh Lâm và chị Bình lại đi lượm ve chai về bán để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Hoàn cảnh khó khăn nhưng lại khó kiếm việc làm vì thân hình quá bé nhỏ. Hai chị em đi xin việc ở đâu cũng bị từ chối khiến cho cuộc sống lại long đong.

 
 Hoàn cảnh khó khăn của gia đình có 3 người lùn.

Cũng bởi thế mà “gia đình người lùn” ấy chẳng thể có được 3 bữa cơm đầy đủ.  Chị Bình chia sẻ: “Vì hoàn cảnh khó khăn nên mỗi ngày chúng tôi chỉ dám ăn 2 bữa là bữa sáng và bữa tối. Hôm nào trong làng có đám hiếu, hỉ thì chúng tôi đến phụ giúp họ rồi xin đồ thừa của người ta”.

Hiện tại, gia đình chị Bình được chính quyền xã trợ cấp 380.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, số tiền đó không thể đủ nuôi 3 miệng ăn. Con trai chị Bình đang tuổi đi học, chưa kể tiền mua thuốc những lần trái gió trở trời khiến bệnh tật của chị bị tái phát cũng lại thêm tốn kém. Chiếc chân bên trái của chị cũng hay đau buốt mỗi khi thay đổi thời tiết do còn đính 10 chiếc đinh vít trong xương sau một lần tai nạn.

Do di truyền từ mẹ nên thân hình của Công cũng thấp bé. Và cũng vì lý do ấy mà em phải đi học muộn hơn các bạn cùng lứa 3 năm. Năm nay đã 17 tuổi nhưng Công mới học lớp 9. Công nói: “Nhà cách trường hơn 1 km nhưng em vẫn đi bộ đi học. Hôm nào gặp được bạn tốt thì bạn ấy chở đi. Với thân hình bé tẹo như em, nhiều bạn không muốn chơi cùng và xa lánh nhưng rồi cũng quen”.

 
Căn bếp trống trải, không có gì giá trị. 

Nghe con tâm sự, dù thương con nhưng chị Bình cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà nghẹn ngào: “Nhiều khi nghĩ mình làm khổ con vì đã sinh nó ra ở trên đời này nhưng số trời đã sắp đặt rồi thì đành chịu”.

Nhìn gia cảnh chị Bình, thứ giá trị chính là mái tôn sắt được nhà hảo tâm ở Quảng Ninh về lợp cho. Vì mái ngói trước đây đã quá dột nát khi trời mưa xuống là ướt hết cả giường và 3 người phải xuống đất nằm.

Nói về ước mơ, chị Bình nhìn xuống căn bếp bé tý tẹo khoảng 3m2, tại căn bếp đó là chung luôn nhà vệ sinh ngậm ngùi: “Tôi chỉ mong muốn khi nào có tiền để xây được nhà tắm và nhà vệ sinh, vì hiện tại gia đình không có nhà tắm và phải đi vệ sinh luôn ở trong bếp”.

Còn đối với anh Lâm, một chàng trai đang ở độ tuổi 30, cái tuổi đi làm, tuổi yêu đương thì lại chỉ biệt quanh quẩn ở nhà vì không thể xin được việc. Lâm nói như thể chấp nhận số phận rằng: “Cũng muốn được yêu đương, cũng muốn được cầm tay ngày con gái mình yêu. Nhưng với thể hình bé nhỏ như này thì không dám ngỏ lời vì sợ người ta cười chê. Nhiều lúc nghĩ mà tủi thân nhưng thôi cuộc sống phải chấp nhận”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204;

Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088.

Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263.

Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Bình - thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Đăng Khoa
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.