LD1797: Lời khẩn cầu từ 2 bé sinh đôi bị tật nguyền bẩm sinh

VƯƠNG TRẦN |

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng nhận được đơn thư của anh Nguyễn Hữu Tây (SN 1978) và vợ là Trần Thị Hồng Điệp (SN 1979) tại thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định kêu cứu vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, hai đứa con sinh đôi tàn tật.

Chị Trần Thị Hồng Điệp cùng 2 đứa con bị tật nguyền bẩm sinh đang rất cần sự giúp đỡ. Ảnh PV 
Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Điệp (mẹ 2 bé) không dấu những giọt nước mắt kể lại, năm 2007 vợ chồng chị sinh đứa con đầu Nguyễn Hữu Trí. Cuối năm 2013, chị sinh lần 2, sinh đôi 2  con gái tên là Nguyễn Thị Minh Châu và Nguyễn Thị Bảo Châu. Hơn 6 tháng tuổi, vợ chồng anh chị nhìn thấy đôi chân các con của mình thấy cháu nào cũng yếu ớt, bàn chân cúp vẹo vào trong.

Đến đầu năm 2014, vợ chồng anh Tây đưa 2 cháu đến bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. Quy Nhơn, Bình Định để khám. Theo các bác sĩ, 2 bé bị bệnh “chân khèo”, bệnh này phải điều trị thời gian dài, nhiều năm may ra mới có thể đi được, phương pháp là mang dày nẹp và bó bột. Suốt 3 năm nay, dù gia cảnh khó khăn, nhưng vì thương con nên vợ chồng anh Tây vẫn vay mượn họ hàng, làng xóm để lấy tiền chữa bệnh cho các con. Tài sản trong nhà lần lượt ra đi mà các bé vẫn chưa thể đi được, tay chân ngày càng co quắp hơn.

Chị Điệp cho biết, hiện tại gia đình sống ở quê đang phải ở nhờ nhà của anh nhà chồng, bản thân anh chị cũng không có tài sản gì. Hai đứa con bị tật nguyền nên cũng không thể gửi nhà trẻ được, chị Điệp phải ở nhà trông con, mọi chi phí đều trông chờ vào thu nhập bấp bênh, ai thuê gì làm nấy của anh Tây. Mặt khác, anh Tây lại đang bị bệnh thận, sức khỏe yếu. Vừa rồi, gia đình anh chị phải bán nốt đàn lợn và vay mượn thêm để lấy tiền thay nẹp chân cho con.

Xác nhận của Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây, ông Vũ Trọng Thu cho hay: “Hoàn cảnh của gia đình anh Tây, chị Điệp thuộc diện hộ nghèo, con bệnh tật. Rất mong được các tổ chức, cá nhân và các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để gia đình có điều kiện tiếp tục điều trị cho 2 cháu sớm hồi phục”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình gia đình anh Nguyễn Hữu Tây (LD1797) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình theo địa chỉ thôn Tân Thạnh, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, SĐT 01679.134.249

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.