LD17126: Xót lòng cảnh con trai phải cắt chân do tai nạn giao thông

THÚY KIỀU |

Anh Bùi Văn Dừng (sinh năm 1984, xóm Quê Bái 2, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) dường như bất lực và chỉ còn biết khóc đến đỏ ngầu cả hai mắt trước câu hỏi đầy sự dằn vặt của cậu con trai 8 tuổi Bùi Duy Hưng: “Tại sao lại cắt chân của con?”.

Người đàn ông trụ cột của gia đình ấy hốc hác, run rẩy kể lại về câu chuyện đau lòng của gia đình trong nước mắt. Anh Dừng cho biết: Chiều ngày 17.10, trên đường đi học về, cháu Bùi Duy Hưng bị ngã xe đạp, lăn xuống đường và không may bị một chiếc xe tải chạy qua cán vào chân, khiến toàn bộ phần chân trái từ đùi trở xuống của cháu bị nát, chỉ còn trơ ra phần xương.

Đã hơn 1 tháng trôi qua, cháu Hưng phải chuyển điều trị từ bệnh viện tỉnh đến bệnh viện Trung ương và chịu biết bao đau đớn. Hiện cháu Hưng đang điều trị tại Khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y. Những cơn sốt cao kéo dài, những lần nôn mửa cùng với việc không ăn uống được khiến cơ thể Hưng gầy gò và thiếu máu trầm trọng. Dù đã được các bác sĩ làm phẫu thuật cấy ghép da, nhưng vì vết thương quá nghiêm trọng nên phần chân của cháu Hưng bị nhiễm trùng nặng và dẫn tới hoại tử, bắt buộc phải làm thủ thuật cưa chân để đảm bảo sức khỏe. Nhận tin từ bác sĩ, anh Dừng và vợ là chị Bùi Thị Thương (sinh năm 1986) hết sức bàng hoàng. Trong khi đó, cháu Hưng không ngừng gào khóc, dằn vặt bố mẹ, nhất quyết đòi giữ lại chân. Nỗi đau ấy càng nâng lên gấp bội xâu xé tâm can của vợ chồng anh Dừng.

Cùng với gánh nặng về các khoản tiền cho chi phí điều trị của con, hai anh chị gần như suy sụp. Ở quê, đã 5 năm nay, gia đình anh chị thuộc vào diện hộ nghèo của thôn. Cả hai vợ chồng anh Dừng, chị Thương đều là người dân tộc Mường. Trông chờ vào hơn hai sào ruộng khi mùa vụ và đi làm thuê những lúc nông nhàn nên hầu như gia đình anh chị không có thêm nguồn thu nhập nào khác.
Ông Bùi Văn Quyết, trưởng thôn Quê Bái 2, cho biết: Gia đình anh Dừng có hoàn cảnh vô cùng khó khăn vì cả hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định. Ngoài cháu Hưng thì anh chị còn một cháu gái đang học lớp 6. Vừa qua, nhờ được sự hỗ trợ vay mượn, vợ chồng anh chị mới xây dựng được một căn nhà cấp 4 để ở, nhưng cháu Hưng gặp nạn nên cả hai vợ chồng cũng bỏ dở dang đó để vào viện chăm cháu.

Mọi sự giúp đỡ cháu Bùi Duy Hưng (LD17126) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp tới anh Dừng là bố của cháu Hưng, SĐT: 01697584318.

THÚY KIỀU
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.