LD17122: Nỗi lo lớn của một gia đình công nhân nghèo có con bị bỏng nặng

VƯƠNG TRẦN |

Bé Nguyễn Võ Minh Huy mới vừa 10 tháng tuổi đã bị bỏng nặng, gần 2 tháng phải nằm điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2 Sài Gòn. Bố mẹ em phải vay mượn từng đồng chữa trị cho con. Cả gia đình rơi vào cảnh lao đao.

Bố mẹ Huy là anh Nguyễn Võ Chương (SN 1981, Thanh Chương, Nghệ An) và chị Trần Thị Lộc (SN 1982, Đô Lương, Nghệ An). Hai vợ chồng trẻ sinh ra trong vùng đất nghèo khó đã phải bôn ba khắp nơi và hiện đang dừng chân tại Bình Dương làm công nhân với mong ước thoát nghèo, mong cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn. Dù khó khăn, mưa nắng, 2 vợ chồng trẻ vẫn cố gắng làm ăn, chắt góp từng đồng nuôi 2 con trong gia đình. Căn nhà trọ nhỏ ở Bình Dương mà hai vợ chồng thuê luôn đầy ắp tiếng cười của 2 anh em Huy.

Mới hơn 10 tháng tuổi, Huy không may bị bỏng nặng do nước sôi. Vừa mới đây, em phải nằm điều trị gần 2 tháng tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Sài Gòn. Hai vợ chồng phải nghỉ cả công việc để thay nhau chăm sóc con. Cuộc sống bấp bênh khiến họ càng rơi vào túng quẫn.

Vừa bế con trên tay, vừa lau đi những giọt nước mắt trên má, chị Lộc nức nở không thành lời: “Bé Huy bị bỏng phải nằm cách ly 23 ngày, sau đó tiếp tục điều trị kéo dài gần 2 tháng. Con bị bỏng nặng nên lúc đầu phải thở oxy, nóng sốt, nhiều đêm cháu đau xót quá nên cứ xoay qua, xoay lại, khóc suốt đêm. Vết bỏng khá nặng khiến bé bị trắng toát hết người. Sau phẫu thuật, những vết bỏng trên người bé Huy đã đỡ hơn nhiều. Tuy nhiên một số nơi trên cơ thể vết thương vẫn còn bị phồng lên khiến con đau ngứa nên hay khóc. Đặc biệt vết bỏng nơi bộ phận sinh dục. Tôi chỉ mong con chóng bình phục. Có những đêm, mẹ phải thức trắng để trông con, xót thương vô cùng”.

Chị Lộc đi làm công nhân cho một công ty cơ khí với mức lương hơn 4 triệu đồng, chồng chị thời gian qua đang thử việc. Từ hôm con bị bỏng đến nay bà nội cũng phải từ quê ra để chăm cháu. Để có tiền chữa trị cho con, cả gia đình phải vay mượn họ hàng, người quen khắp nơi số tiền gần 100 triệu đồng. Với những người lao động nghèo thì số tiền trên quả là một con số quá lớn. Những khó khăn lại chồng chất lên vai đôi vợ chồng trẻ.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD17122 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Trần Thị Lộc, số 117/10, phố Tân Thắng, phường Tân Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương, SĐT 0976375850

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.