LD17121: Nghẹn lòng hoàn cảnh của 2 em thơ mồ côi cả bố lẫn mẹ

LẠI TRANG |

Tìm về chốn quê nghèo, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của 2 chị em Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Văn Chung (xóm 1, làng Bái Ân, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Từ nhỏ, 2 chị em đã phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống chung với ông bà nội đã già yếu cùng một người cô bị bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc mê. 

Ông Nguyễn Văn Thảng – ông nội của hai em Hiền và Chung cho biết: Mẹ của hai cháu mất từ khi Hiền học lớp 4 còn Chung đang học lớp 1. Sau đó, bố cháu cũng mất để lại 2 đứa con thơ.

Theo ông Thảng, mấy năm trước sức khỏe còn có, ông đi chăn bò thuê cho gia đình nuôi nhiều bò trên địa bàn để kiếm thêm thu nhập. Gia đình có mấy sào ruộng cùng nhau nhờ anh em làm để lấy tiền chi trả, sinh hoạt cho cuộc sống của 5 miệng ăn.

Tính đến năm nay, cả 2 ông bà đều đã gần 80 tuổi. Sức lao động đang ngày một yếu đi, tương lai và chuyện học hành của các cháu khiến hai ông bà càng thêm lo lắng.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Hiền, em Chung.
Hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Hiền, em Chung.

Căn nhà cấp 4 là nơi sinh sống của tất cả 5 người trong một gia đình giờ đã trở nên lụp xụp. Dù đã được chèn ngói vào nhưng chỗ dột cũ cũng không che nổi ánh sáng lọt xuyên qua mái, tường đất đã xuống cấp trầm trọng. Tài sản lớn nhất của gia đình có lẽ là chiếc tivi đã cũ kỹ.

Căn nhà hẹp nối liền với căn bếp khoảng 1,5m2 chất đầy cây tàu bay khô, rơm rạ, lá cây, vài cái xoong con con, chiếc kiềng 3 chân đã han gỉ…

Em Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: “Nghỉ hè hay ngày còn học một buổi, Hiền và em Chung cùng với cô Hương còn tranh thủ ra đồng bắt cua, bắt ốc để nấu canh đỡ mua phải mua thức ăn hoặc bán lấy tiền đỡ đần cho ông bà. Nhưng bây giờ đã cuối cấp, cả hai chị em lịch học dày hơn nên khá bận. Các sinh hoạt cho việc học tập cũng lớn hơn khiến gia đình càng thêm áp lực”.

Ông Nguyễn Văn Mừng - trưởng thôn 1, làng Bái Ân, xã Hà Lĩnh đồng thời cũng là hàng xóm của gia đình hai em Hiền và Chung cho hay: Gia đình hai em được xếp vào gia đình nghèo nhất xã, một trong bảy trường hợp khó khăn nhất huyện Hà Trung. Rất mong có được sự chung tay, chia sẻ từ cộng đồng, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình 2 chị em Hiền và Chung xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp : Nguyễn Thị Hiền SĐT: 01256.627.578, Xóm 1, làng Bái Ân, Xã Hà Lĩnh, Huyện Hà Trung , Tỉnh Thanh Hóa.

LẠI TRANG
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.