LD17117: Hoàn cảnh trớ trêu của một gia đình cả 2 người con đều bị tật nguyền

Trọng Thanh - Trần Vương |

Cả 2 đứa con sinh ra mang trong mình những căn bệnh tật nguyền, bẩm sinh khiến nỗi lòng của những người làm cha mẹ càng thêm đau xót. Gần 30 năm nay, cả gia đình chủ yếu chỉ quẩn quanh bên các bệnh viện để chăm sóc các con.

Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Trịnh Thị Tuyết (SN 1969) và ông Lê Vĩnh Lợi (1964), trú tổ 4 thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

Năm 1990, chị Tuyết, anh Lợi sinh được con đầu lòng và anh Lê Vĩnh Hoàng, nhưng khi sinh ra, Hoàng phải mang trong mình căn bệnh câm, điếc, bẩm sinh và sứt môi hở hàm ếch. Trước tình cảnh này, gia đình đã đưa con khắp các bệnh viện (BV) ở Quảng Nam, Đà Nẵng nhưng tất cả đều trong vô vọng bởi căn bệnh do di chứng bẩm sinh này.

Đến đầu năm 2011, Hoàng mắc phải căn bệnh suy thận mãn tính đe dọa đến tính mạng, gia đình phải chuyển Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu và điều trị lâu dài. Hiện tại để kéo dài sự sống, mỗi tuần 3 lần gia đình phải cử người đưa đón Hoàng đến BV để chạy thận nhân tạo.

Nỗi đau của gia đình lại nhân đôi, khi người con thứ hai Lê Thị Thùy Trang (SN 2001) ra đời cũng mắc phải căn bệnh câm, điếc, giống như anh trai của mình. Điều này khiến gia đình càng thêm khổ tâm…

Khuôn mặt phờ phạc, trong tâm trạng mệt mỏi, bà Tuyết chia sẻ: “Mấy chục năm nay tôi chỉ quanh quẩn trong nhà và đến bệnh viện chăm con, hiện nay đôi mắt tôi lại bị mờ đi lại gặp khó khăn, thời gian trong ngày của tôi chỉ chăm sóc, trông nom hai con, không thể tham gia lao động kiếm tiền được”.

Mọi thu nhập trong gia đình 4 miệng ăn, trong đó 2 người mang trong mình nỗi đau bệnh tật đều nhờ vào thu nhập ít ỏi, bữa có, bữa không của người chồng Lê Vĩnh Lợi. Thoáng nhìn gia cảnh, nhìn Hoàng và Trang ngớ ngẩn, vô hồn mọi người có mặt không cầm được nước mắt xót xa, thương cảm.

Ông Phạm Tuấn, Trưởng thôn Tân Mỹ (xã Điện Minh) chia sẻ: “Gia cảnh vợ chồng chị Tuyết, anh Lợi và hai con đều bệnh tật, nghèo khó quanh năm, suốt tháng. Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, rất cần sự cưu mang, giúp đỡ”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Trịnh Thị Tuyết (LD17117) xin gửi về địa chỉ: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bà Trịnh Thị Tuyết (tổ 4 thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), SĐT:01225.465.451.

Trọng Thanh - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.