LD17116: Cháu bé 6 tuổi nguy kịch vì bị ong đốt

THÚY KIỀU |

Suốt mấy ngày nay, anh Nguyễn Viết Tú (1980, trú xóm Minh Thọ, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng về tình trạng nguy kịch của con trai.

Nhận được điện thoại báo tin dữ về tình trạng nguy kịch của cậu con trai Nguyễn Viết Anh (6 tuổi) từ quê Nghệ An, anh Tú hết sức bàng hoàng.

Dù mới khăn gói từ quê vào Đà Nẵng làm công nhân cơ khí được mấy ngày, nghe tin con trai gặp chuyện chẳng lành, anh đành bỏ dở công việc mới để bắt xe về nhà ngay. Cách đây vài ngày, trong lúc một nhóm người đang bắt tổ ong khoảng 5kg trên cây, cháu Anh đạp xe từ nhà ngoại về, đi ngang qua và bất ngờ bị hàng trăm con ong lao đến tấn công đốt khắp người và đầu khiến cháu bất tỉnh.

Ngay sau đó, cháu Anh đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Nghệ An. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu Anh bị chết lâm sàng, xuất huyết nặng. Sau đó, cháu Anh đã được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hiện tại, cháu Anh đang được các bác sĩ điều trị và chăm sóc, lọc máu tại tầng 4 Khoa Điều trị tích cực của bệnh viện. Tuy nhiên cháu vẫn đang hôn mê, máu vẫn liên tục chảy ra từ miệng và hậu môn, mọi sinh hoạt của cháu Anh bây giờ hoàn toàn nhờ vào các thiết bị máy móc. Anh Tú xót xa khi nghe bác sĩ nói rằng sợ con trai anh khó có thể qua khỏi cơn nguy kịch.

Hoàn cảnh gia đình lại khó khăn khi trong nhà, vợ chồng anh Tú còn đang chăm sóc cho một mẹ già 73 tuổi bị tai biến, mọi ăn uống đi lại chỉ quanh trong phòng dưới mái nhà ngói lụp xụp. Vợ anh là chị Phạm Thị Thu (SN 1986) đang nuôi con nhỏ hơn 1 tuổi và làm công nhân cho một xưởng may ở Vinh.

Thu nhập chính trong gia đình là từ số tiền lương 3 triệu đồng hàng tháng của chị Thu. Anh Tú là lao động tự do, công việc không ổn định. Giờ đây, hai vợ chồng hai nơi chăm sóc cho mẹ và con trai bệnh tật nên anh Tú không biết sẽ phải xoay xở ra sao để chi phí cho việc điều trị của cháu Anh trong thời gian tới. Trước đó, mọi chi phí điều trị cho cháu Anh tại Bệnh viện Nhi Nghệ An lên tới gần 100 triệu đồng, hai vợ chồng anh phải nhờ vả, vay mượn từ người thân và hàng xóm láng giềng. 

Trao đổi với PV Báo Lao động, ông Thái Đinh Tùng - trưởng thôn Minh Thọ - cho biết: “Gia đình anh Tú thuộc vào diện những hộ có thu nhập thấp, tương đối khó khăn. Nay con trai anh lại bị như vậy, địa phương đang kêu gọi quyên góp để giúp đỡ gia đình”.

Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Viết Anh (LD17116) xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ XHTT Tấm lòng vàng Lao Động, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Ủng hộ miễn phí tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Hà Nội, STK: 104000143263. Hoặc liên hệ trực tiếp tới anh Tú là bố của cháu Anh, SĐT: 0971372247. 

THÚY KIỀU
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.