Yêu cầu xử lý xe quá tải tại Kim Bôi sau phản ánh của Báo Lao Động

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Sở GTVT tỉnh Hòa Bình vừa ra văn bản yêu cầu huyện Kim Bôi xử lý xe quá tải hoạt động trên các tuyến đường do địa phương quản lý.

Theo đó, văn bản số 707/SGTVT-PCAT do bà Bùi Thị Hòa Bình - Phó Giám đốc Sở GTVT ký ngày 16.3.2022 nêu rõ:

Theo phản ánh của Báo Lao Động, hiện nay trên một số tuyến đường dân sinh trên địa bàn huyện Kim Bôi (đặc biệt tại tuyến đường nối từ Khu Bãi, thị trấn Bo nối sang xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi) tình trạng xe chở hàng quá tải trọng hoạt động thường xuyên gây hư hỏng kết cấu hạ tầng đường bộ.

Tình trạng này còn gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn các nguy cơ tai nạn giao thông.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14 ngày 8.10.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc đẩy mạnh các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT đề nghị UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

Giao các cơ quan chuyên môn xác minh các thông tin như nội dung đã được Báo Lao Động phản ánh để có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân được nêu tại bài viết, có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông huyện phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát để xử lý kịp thời các trường hợp phương tiện chở hàng quá tải trọng làm hư hại kết cấu công trình đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn huyện.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm hoàn thiện các thủ tục có liên quan để tiến hành nâng cấp, cải tạo tuyến đường theo nguồn kinh phí đã được duyệt năm 2022 để đảm bảo việc đi lại của người dân được an toàn, thuận lợi.

 
Văn bản của Sở GTGT yêu cầu huyện Kim Bôi xử lý xe quá tải hoạt động trên các tuyến đường do địa phương quản lý theo phản ánh của Báo Lao Động.

Trước đó, phản ánh tới Báo Lao Động, người dân khu Bãi (thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) rất bức xúc trước tình trạng xe tải chạy ngày đêm trên đoạn đường dân sinh nối từ khu này sang xóm Bôi Câu (xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi) khiến đoạn đường bị  xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 14.3, có mặt tại tuyến đường nói trên, theo ghi nhận của PV, dù là đường rải nhựa nhưng ở nhiều đoạn đã xuất hiện những vết bong tróc nặng, tạo thành bề mặt đường gồ ghề, khá khó đi.

Theo nhiều người dân sinh sống tại đây, đường xuống cấp được cho là từ nhiều nguyên nhân, bao gồm: Xe tải nặng chở lợn từ trại lợn trên địa bàn, xe tải chở rác vào bãi rác gần đó, xe chở gạch và vật liệu xây dựng phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhà máy gạch Công ty TNHH 234 (địa chỉ tại xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi).

Chị Quách Thị Sáu - người dân khu Bãi - cho biết, thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát, có thời gian xe chạy cả đêm lẫn ngày, mỗi lần xe qua trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa bùn bẩn bắn vào nhà dân. Chưa kể, nhiều hôm xe chạy đêm khiến nhiều người không ngủ nổi. 

Trao đổi với PV, ông Vũ Hùng Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Bo - xác nhận việc tuyến đường dân sinh tại khu Bãi bị xuống cấp từ nhiều năm nay, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đường 20 tỉ vừa hết bảo hành đã nát ở Yên Bái: Do xe quá tải hoành hành?

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến đường giữa thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên trị giá 20 tỉ đồng đang được gấp rút sửa chữa sau phản ánh của Báo Lao Động.

Yêu cầu xử lý xe quá tải lộng hành ở Lương Sơn sau phản ánh của Lao Động

KHÁNH LINH |

Hòa Bình – Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị xử lý xe quá tải tại huyện Lương Sơn sau phản ánh của Báo Lao Động.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Phòng CSGT Hà Tĩnh ra quân ngăn xe quá tải

TRẦN TUẤN |

2 ngày sau khi Báo Lao Động có bài viết “Xe tải chở quá thành thùng “đại náo” Hà Tĩnh, lực lượng chức năng ở đâu?”, sáng nay (10.3), Phòng CSGT Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra tải trọng xe tải chở quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đường 20 tỉ vừa hết bảo hành đã nát ở Yên Bái: Do xe quá tải hoành hành?

Văn Đức |

Yên Bái - Tuyến đường giữa thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên trị giá 20 tỉ đồng đang được gấp rút sửa chữa sau phản ánh của Báo Lao Động.

Yêu cầu xử lý xe quá tải lộng hành ở Lương Sơn sau phản ánh của Lao Động

KHÁNH LINH |

Hòa Bình – Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị xử lý xe quá tải tại huyện Lương Sơn sau phản ánh của Báo Lao Động.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, Phòng CSGT Hà Tĩnh ra quân ngăn xe quá tải

TRẦN TUẤN |

2 ngày sau khi Báo Lao Động có bài viết “Xe tải chở quá thành thùng “đại náo” Hà Tĩnh, lực lượng chức năng ở đâu?”, sáng nay (10.3), Phòng CSGT Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra tải trọng xe tải chở quá thành thùng, có dấu hiệu quá tải.