Yêu cầu kiểm tra thông tin hàng cột điện "mọc" giữa đường ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Ban An toàn Giao thông Thành phố Hà Nội (ATGT) đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra và có phương án di dời ngay hàng cột điện "mọc" giữa đường sau quá trình mở rộng Tỉnh lộ 428.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí, ngày 3.12, Ban ATGT thành phố Hà Nội đã có văn bản hỏa tốc đề nghị UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Tổng Công ty điện lực thành phố khẩn trương kiểm tra, xác minh và chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án di dời ngay các cột điện nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, chịu trách nhiệm khi để xảy ra tai nạn giao thông có nguyên nhân do hạ tầng giao thông.

Ngoài ra, phải báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (cơ quan Thường trực Ban ATGT Thành phố) trong tháng 12.2021.

 
Những cây cột điện xiêu vẹo nằm giữa lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước đó như Lao Động đã phản ánh trong bài "Cả hàng cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường", gần 1 năm nay, tuyến đường Tỉnh lộ 428 đoạn đi qua địa bàn xã Minh Đức (Ứng Hòa, Hà Nội) được đầu tư mở rộng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, mở rộng đường, chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công không tiến hành việc di dời các cột điện ven đường mà để nguyên. Đến nay, khi phần mặt đường đã được mở rộng dẫn đến những cây cột điện này nằm ngay giữa lòng đường.

Người dân đi qua khu vực trên luôn phải dè chừng. Theo phản ánh, đã từng có một vài vụ tai nạn giao thông xảy ra do những cây cột điện trên.

 
 
Người dân luôn phải dè chừng khi đi qua những đoạn đường này, bởi nguy cơ tai nạn luôn chực chờ.

Qua tìm hiểu được biết, dự án nâng cấp, mở rộng gần 14km Tỉnh lộ 428 đi qua 5 xã, thị trấn, huyện Ứng Hòa được chia làm 2 gói thầu. Gói thầu số 1 với 6,5km có tổng mức đầu tư 218 tỉ đồng; gói thầu số 2 kéo dài hơn 7km có tổng mức đầu tư 178 tỉ đồng thi công từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021 theo hợp đồng ký kết sẽ phải hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa là chủ đầu tư.

Liên quan đến việc chậm di dời các cột điện ra khỏi lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn, ông Dương Văn Đãi, Chủ tịch UBND xã Minh Đức (Ứng Hòa, Hà Nội) cho hay, thời gian vừa qua, chính quyền địa phương đã tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, cũng như kiểm tra thực tế và có đề nghị lên UBND huyện Ứng Hòa sớm chỉ đạo các đơn vị chuyên môn liên quan nhanh chóng thực hiện việc di dời những cây cột điện trên.

 
Ngày 1.12.2021, một nhà thầu thi công dự án Tỉnh lộ 428 đã bị Đội Thanh tra Giao thông huyện Ứng Hòa xử phạt 8.000.000 đồng với lỗi "thi công trên đường đang khai thác không có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thông suốt để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng".

Hiện không chỉ người dân xã Minh Đức, mà tất cả những người đang hàng ngày lưu thông qua tuyến đường này mong muốn Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa, nhà thầu thi công và các đơn vị khác liên quan cần có trách nhiệm nhanh chóng di dời những cây cột điện khỏi lòng đường nhằm tránh những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cả hàng cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường

Tô Thế |

Hà Nội - Trong quá trình thi công, mở rộng đường tỉnh lộ 428 qua địa bàn xã Minh Đức (Ứng Hoà, Hà Nội), chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công không tiến hành việc di dời các cột điện ven đường mà để nguyên. Đến nay khi phần mặt đường đã được mở rộng dẫn đến những cây cột điện nằm ngay giữa lòng đường. 

Nghi vấn xe tông gãy cột điện, hơn 700 hộ dân mất điện

Phước Thành |

QUẢNG TRỊ - Hơn 700 hộ dân xã Hải Phú, huyện Hải Lăng mất điện sau khi một cột điện 22kV bị gãy.

Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường đã được di dời sau phản ánh của Lao Động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau loạt bài phản ánh trên Báo Lao Động, hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường tại xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, Ninh Bình đã được di dời.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Hà Nội: Cả hàng cột điện "mọc" giữa đường giăng bẫy người đi đường

Tô Thế |

Hà Nội - Trong quá trình thi công, mở rộng đường tỉnh lộ 428 qua địa bàn xã Minh Đức (Ứng Hoà, Hà Nội), chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công không tiến hành việc di dời các cột điện ven đường mà để nguyên. Đến nay khi phần mặt đường đã được mở rộng dẫn đến những cây cột điện nằm ngay giữa lòng đường. 

Nghi vấn xe tông gãy cột điện, hơn 700 hộ dân mất điện

Phước Thành |

QUẢNG TRỊ - Hơn 700 hộ dân xã Hải Phú, huyện Hải Lăng mất điện sau khi một cột điện 22kV bị gãy.

Hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường đã được di dời sau phản ánh của Lao Động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau loạt bài phản ánh trên Báo Lao Động, hơn 40 cột điện "mọc" giữa đường tại xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, Ninh Bình đã được di dời.