Yên Bái: Tai nạn giao thông giảm sâu dịp nghỉ Tết

Văn Đức |

Yên Bái - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra vụ 1 tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái, trong những ngày nghỉ Tết tính từ ngày 27.1 đến ngày 6.2 trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương, hư hỏng 2 phương tiện.

So với thời điểm tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, số vụ tai nạn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giảm 4 vụ, giảm 2 người chết, giảm 4 người bị thương.

Có được kết quả này là do năm nay mọi người đón Tết trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên lượng người, phương tiện tham gia giao thông không đông, nhộn nhịp như mọi năm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng trong dịp nghỉ lễ đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần ở trên tất cả các địa bàn, khu vực đông dân cư, những tuyến giao thông huyết mạch.

Qua đó, các lực lượng chức năng đã xử lý được 510 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 485 mô tô, 10 ô tô, tước giấy phép lái xe 72 trường hợp, tổng số tiền xử phạt trên 1 tỉ đồng.

Riêng lỗi vi phạm về nồng độ cồn đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 141 trường hợp, phạt tiền gần 700 triệu đồng, tước 72 giấy phép lái xe, tạm giữ 139 xe mô tô.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử lý 1 trường hợp lái xe mô tô có sử dụng ma túy.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết tăng so với năm trước

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, chỉ tính riêng ngày 1.2 (Mùng 1 Tết Âm lịch) đã cấp cứu 188 trường hợp tai nạn giao thông.

Cảnh báo tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 do sương mù dày đặc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong 2 ngày 4-5.2 (tức mùng 4-5 Tết), trên Quốc lộ 6 đoạn từ Hòa Bình đi Điện Biên đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu do sương mù dày đặc, đường trơn, hạn chế tầm nhìn.

39 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày mùng 4 Tết

Việt Dũng |

Chiều 4.2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán 2022), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, khiến 39 người thương vong.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Đồng Nai: Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết tăng so với năm trước

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, chỉ tính riêng ngày 1.2 (Mùng 1 Tết Âm lịch) đã cấp cứu 188 trường hợp tai nạn giao thông.

Cảnh báo tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6 do sương mù dày đặc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong 2 ngày 4-5.2 (tức mùng 4-5 Tết), trên Quốc lộ 6 đoạn từ Hòa Bình đi Điện Biên đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu do sương mù dày đặc, đường trơn, hạn chế tầm nhìn.

39 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày mùng 4 Tết

Việt Dũng |

Chiều 4.2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán 2022), Cục Cảnh sát giao thông cho biết, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, khiến 39 người thương vong.