Xử phạt hơn 500 trường hợp "ma men" ở vùng cao Sơn La

Minh Thiên |

Sơn La - Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã nhiều lần mở đợt ra quân tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm ở những khu vực trọng điểm, vào thời gian “nóng” về các vi phạm.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự giao thông, tập trung vào các đối tượng là thanh, thiếu niên. Đặc biệt xử lý lỗi về vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Trong 10 tháng đầu năm 2021, cơ quan công an đã xử lý 512 trường hợp vi phạm, phạt tiền 379,3 triệu đồng, trong đó người vi phạm sử dụng rượu, bia tập trung vào nhóm tuổi từ 18 đến 35 tuổi.

Ông Tân khẳng định, từ nay đến cuối năm 2021, sẽ có nhiều người điều khiển phương tiện còn chủ quan, sử dụng bia rượu… lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Phù Yên sẽ cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, để tình trạng “ma men” cầm lái không tái diễn.

Theo chân lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Phù Yên làm nhiệm vụ tại thị trấn Phù Yên, PV chứng kiến hàng chục trường hợp bị lập biên bản chủ yếu là lỗi về vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Những trường hợp này đều biện minh rằng, chỉ uống “1-2 chén rượu”, thì không thể gây ảnh hưởng khi điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Phù Yên còn gặp một số trường hợp sử dụng rượu, bia không chấp hành yêu cầu kiểm tra, gây khó khăn cho tổ công tác.

Trường hợp của anh Hoàng Văn K (SN 1982 trú bản Bùa Hạ, xã Tường Phù, huyện Phù Yên) không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ, không chịu ký vào biên bản.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với trường hợp anh Hoàng Văn K theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Văn Tân – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Phù Yên cho biết: “Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn thường khó khăn, do những trường hợp sử dụng rượu, bia thường có nhận thức và hành động không thực sự chuẩn mực. Có trường hợp còn tỏ thái độ chống đối, có hành vi lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ”.

Minh Thiên
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam Nguyên Chủ tịch xã ở Sơn La vì tham ô

Minh Thiên |

Sơn La - Nguyên Chủ tịch xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì tham ô tài sản.

2 người thiệt mạng khi đi sửa nhà hộ ở Sơn La

Văn Đức |

Sơn La - Cơ quan chức năng ở Sơn La đang tìm hiểu, điều tra rõ nguyên nhân vụ sập mái nhà khiến 2 người thiệt mạng.

Sau nới lỏng, "ma men" tại Hà Nội tăng mạnh

Tô Thế |

Người dân Hà Nội đang bắt đầu có tâm lý chủ quan sau nới lỏng. Hàng quán ăn mở cửa trở lại nên tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia đã manh nha tái diễn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt giam Nguyên Chủ tịch xã ở Sơn La vì tham ô

Minh Thiên |

Sơn La - Nguyên Chủ tịch xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì tham ô tài sản.

2 người thiệt mạng khi đi sửa nhà hộ ở Sơn La

Văn Đức |

Sơn La - Cơ quan chức năng ở Sơn La đang tìm hiểu, điều tra rõ nguyên nhân vụ sập mái nhà khiến 2 người thiệt mạng.

Sau nới lỏng, "ma men" tại Hà Nội tăng mạnh

Tô Thế |

Người dân Hà Nội đang bắt đầu có tâm lý chủ quan sau nới lỏng. Hàng quán ăn mở cửa trở lại nên tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia đã manh nha tái diễn.