Xử lý đối tượng cho thuê xe điện, bán rong tại khu vực phố đi bộ

ANH THƯ |

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) yêu cầu công an quận tập trung giải quyết không để các đối tượng bán hàng rong, kinh doanh xe cân bằng, xe điện, dắt chó không rọ mõm vào phố đi bộ.

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có văn bản gửi công an quận và các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra xử lý triệt để các vi phạm trong không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận.

Theo đó, sau 4 tháng dừng tổ chức hoạt động do dịch COVID-19, ngày 15.5, quận Hoàn Kiếm tổ chức mở cửa trở lại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận.

Ngày 16.5, trong khu vực phố đi bộ xảy ra vụ tai nạn do nam sinh cấp 2 đi xe đạp đâm trúng cụ bà đi qua đường. Sau khi gặp nạn một ngày thì cụ bà tử vong.

Sau vụ tai nạn trên, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu công an quận tập trung giải quyết các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông, trong đó có việc nghiêm cấm ôtô, xe máy đi vào phố đi bộ; không để các đối tượng bán hàng rong, kinh doanh xe cân bằng, xe điện, dắt chó không rọ mõm vào phố đi bộ.

Ngoài ra, UBND quận Hoàn Kiếm còn giao các phường Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Hàng Gai tăng cường lực lượng tập trung giải quyết các bãi xe không phép, sai phép tại phố Lương Văn Can, ngõ Hàng Hành, phố Hàng Gai, Hàng Dầu.

UBND phường Tràng Tiền, Hàng Bạc tăng cường tập trung xử lý các đối tượng cho thuê xe điện, bán hàng rong tại khu vực phố Lê Thái Tổ, Hàng Khay, khu vực đường đôi Đinh Tiên Hoàng.

Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm chủ động phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra xử lý đối với các trường hợp bán hàng rong, kinh doanh cho thuê xe cân bằng, xe điện, dắt chó không rọ mõm, biểu diễn tự phát, các phương tiện ô tô, xe máy tự ý đi lại… trong khu vực phố đi bộ.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Phố đi bộ vắng lặng trong sáng ngày đầu tiên mở cửa trở lại

NGỌC ANH |

Hơn 3 tháng phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. Tưởng chừng ngày đầu tiên mở cửa sẽ đón hàng nghìn người dân tới vui chơi, giải trí hoặc chỉ đơn giản là đi dạo vài vòng. Thế nhưng, phố đi bộ Hồ Gươm lại vô cùng vắng vẻ.

Những hình ảnh đầu tiên của phố đi bộ Hồ Gươm sau 3 tháng tạm dừng

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau hơn ba tháng dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) đã chính thức hoạt động trở lại vào tối ngày 15.5.

Người dân đổ về hồ Gươm trong ngày phố đi bộ mở trở lại

Nhóm PV |

Hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) trong ngày hôm nay, khi khu vực này chính thức hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phố đi bộ vắng lặng trong sáng ngày đầu tiên mở cửa trở lại

NGỌC ANH |

Hơn 3 tháng phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. Tưởng chừng ngày đầu tiên mở cửa sẽ đón hàng nghìn người dân tới vui chơi, giải trí hoặc chỉ đơn giản là đi dạo vài vòng. Thế nhưng, phố đi bộ Hồ Gươm lại vô cùng vắng vẻ.

Những hình ảnh đầu tiên của phố đi bộ Hồ Gươm sau 3 tháng tạm dừng

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau hơn ba tháng dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) đã chính thức hoạt động trở lại vào tối ngày 15.5.

Người dân đổ về hồ Gươm trong ngày phố đi bộ mở trở lại

Nhóm PV |

Hàng nghìn người đã đổ về phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội) trong ngày hôm nay, khi khu vực này chính thức hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.