Xử lý các quận, huyện để xảy ra vi phạm an toàn hành lang đường sắt

L.V |

Ngày 7.10, UBND TP.Hà  Nội đã có công văn gửi Cục Đường sắt Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, UBND các quận, huyện để xảy ra vi phạm an toàn hành lang đường sắt.

Ngày 7.10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký công văn gửi Cục Đường sắt Việt Nam, Sở GTVT, Công an thành phố, UBND các quận, huyện (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai,Thanh Xuân, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh và Văn phòng Ban An toàn giao thông TP.Hà Nội) yêu cầu kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường sắt; bàn giao để phối hợp quản lý các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội chỉ đạo, giao UBND các quận, huyện nói trên chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 12.10.

Trong quá trình triển khai, chủ động phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan trong ngành đường sắt để thực hiện có hiệu quả, xử lý dứt điểm các vi phạm, đảm bảo ATGT nói chung và đường sắt nói riêng.

UBND TP.Hà Nội cũng giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của UBND các quận, huyện nói trên, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND thành phố Hà Nội theo quy định trước ngày 12.10.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Bộ GTVT đề nghị giải tán tụ điểm cà phê trên đường sắt

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị thành phố Hà Nội giải tán tụ điểm cà phê trên đường sắt, đe dọa mất an toàn; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Yêu cầu giải quyết dứt điểm việc chậm tiến độ tại các dự án đường sắt

Minh Hạnh |

Theo thông báo kết luận tại văn bản số 339/TB-VPCP tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải ngày 24.9.2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có những chỉ đạo trực tiếp đối với 6 dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đầu tư cho đường sắt đắt gấp 4 lần so với đường bộ

Minh Hạnh |

Tại tọa đàm “Thúc đẩy hạ tầng đường sắt phát triển: Nút thắt và giải pháp” chiều 25.9, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đầu tư cho đường sắt thường gấp 3 đến 4 lần so với đường bộ. Nếu không có sự bảo vệ của Nhà nước thì rất khó kêu gọi đầu tư.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ GTVT đề nghị giải tán tụ điểm cà phê trên đường sắt

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị thành phố Hà Nội giải tán tụ điểm cà phê trên đường sắt, đe dọa mất an toàn; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Yêu cầu giải quyết dứt điểm việc chậm tiến độ tại các dự án đường sắt

Minh Hạnh |

Theo thông báo kết luận tại văn bản số 339/TB-VPCP tại phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải ngày 24.9.2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có những chỉ đạo trực tiếp đối với 6 dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đầu tư cho đường sắt đắt gấp 4 lần so với đường bộ

Minh Hạnh |

Tại tọa đàm “Thúc đẩy hạ tầng đường sắt phát triển: Nút thắt và giải pháp” chiều 25.9, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đầu tư cho đường sắt thường gấp 3 đến 4 lần so với đường bộ. Nếu không có sự bảo vệ của Nhà nước thì rất khó kêu gọi đầu tư.