Xén dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển để hạn chế ùn tắc giao thông

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sở Giao thông vận tải (GTVT) đề xuất xén dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển rộng từ 5 - 6m và chỉ cho phép ôtô con, xe máy lưu thông để hạn chế ùn tắc giao thông.

Sở GTVT Hà Nội có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội điều chỉnh phương án phân luồng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công gói thầu số 2 dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân).

Theo đó, trong quá trình rào chắn triển khai thi công, nhà thầu đã rào chắn 2/3 đường Nguyễn Xiển. Do tuyến đường này có mật độ phương tiện đông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều.

Nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, Sở GTVT Hà Nội đã báo cáo UBND Thành phố xem xét phương án thi công mới.

Cụ thể, đơn vị thi công tiến hành xén dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển rộng 5 - 6m cách lòng đường hiện trạng 0,5m theo chiều đi từ ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi đến ngã tư đường Nguyễn Xiển - tuyến đường số 1 bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An làm đường tạm phục vụ công tác phân luồng giao thông.

 
Tuyến đường Nguyễn Xiển có mật độ phương tiện đông nên thường xuyên xảy ra ùn tắc. Ảnh: Tô Thế

Làn đường tạm rộng 5 - 6m chỉ cho phép ôtô con, xe máy lưu thông, đầu nối vào có lắp đặt gông hạn chế chiều cao, hạn chế xe tải lưu thông để đảm bảo an toàn cho kết cấu của đường Vành đai 3 trên cao.

Tổ chức phương án phân luồng từ xa cấm các loại phương tiện xe khách, xe hợp đồng từ 29 chỗ trở lên, xe tải lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Xiển (từ vị trí lối lên đường Vành đai 3 trên cao) hướng Khuất Duy Tiến đi Linh Đàm vào giờ cao điểm và sẽ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

Trong trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông sẽ điều tiết giao thông tại nút giao và đường Vành đai 3 trên cao cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

Sau khi được UBND Thành phố chấp thuận phương án, Sở GTVT đề xuất Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp hướng dẫn Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, chuyển cây xanh tại dải phân cách giữa đường Vành đai 3 để triển khai thi công làn đường tạm.

UBND quận Hoàng Mai, Thanh Xuân giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè dọc tuyến đường Nguyễn Xiển đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Bên cạnh đó, sẽ lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn... để phục vụ công tác phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. 

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Sớm có phương án xử lý dứt điểm

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Tuyến đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) chỉ dài khoảng 300m nhưng có đến 9 chiếc lô cốt dựng lên rồi bỏ hoang, chiếm dụng 2/3 lòng đường. Tiếp đến là tuyến đường Nguyễn Xiển xuất hiện 4 vị trí quây rào cứng phục vụ thi công... đã dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Theo các chuyên gia, UBND TP.Hà Nội cần có phương án xử lý dứt điểm, thậm chí thay đổi đơn vị thi công xây dựng vi phạm về tiến độ...

Báo cáo phương án xử lý các lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nói về những lô cốt gây ùn tắc giao thông, tân Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, các bên liên quan cũng đã họp với các quận huyện và dự kiến thứ 6 tuần này (18.11), liên ngành sẽ họp để báo cáo thành phố phương án xử lý.

9 lô cốt trên đoạn đường 1,2 km và những lời xin lỗi đã làm phiền

Đào Tuấn |

Lô cốt trên các con đường ở Thủ đô đều treo biển “Xin lỗi đã làm phiền”. Nhưng thật mỉa mai, lời xin lỗi cứ nằm đó cả năm, thậm chí nhiều năm.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hàng loạt lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội: Sớm có phương án xử lý dứt điểm

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Tuyến đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông, Hà Nội) chỉ dài khoảng 300m nhưng có đến 9 chiếc lô cốt dựng lên rồi bỏ hoang, chiếm dụng 2/3 lòng đường. Tiếp đến là tuyến đường Nguyễn Xiển xuất hiện 4 vị trí quây rào cứng phục vụ thi công... đã dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Theo các chuyên gia, UBND TP.Hà Nội cần có phương án xử lý dứt điểm, thậm chí thay đổi đơn vị thi công xây dựng vi phạm về tiến độ...

Báo cáo phương án xử lý các lô cốt gây ùn tắc giao thông ở Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nói về những lô cốt gây ùn tắc giao thông, tân Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, các bên liên quan cũng đã họp với các quận huyện và dự kiến thứ 6 tuần này (18.11), liên ngành sẽ họp để báo cáo thành phố phương án xử lý.

9 lô cốt trên đoạn đường 1,2 km và những lời xin lỗi đã làm phiền

Đào Tuấn |

Lô cốt trên các con đường ở Thủ đô đều treo biển “Xin lỗi đã làm phiền”. Nhưng thật mỉa mai, lời xin lỗi cứ nằm đó cả năm, thậm chí nhiều năm.