Xe xếp hàng 3km trên Quốc lộ 1 chờ vào đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ghi nhận từ 16h ngày 2.5 bắt đầu xảy ra ùn tắc cục bộ trên Quốc lộ 1, xe ôtô xếp hàng kéo dài hơn 3km tính từ nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Quốc lộ 1 (QL1).

Dòng xe xếp hàng kéo dài hơn 3km từ km1714 đến km1717 trên Quốc lộ 1 (nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Quốc lộ 1) và ngày càng kéo dài. Các xe di chuyển rất chậm.

Xe ôtô xếp hàng kéo dài hơn 3km trên QL1 chiều 2.5. Ảnh: Duy Tuấn
Xe ôtô xếp hàng kéo dài hơn 3km trên QL1 chiều 2.5. Ảnh: Duy Tuấn

Có vị trí xe ôtô lấn làn, chạy hết 3 làn xe bên 1 phần đường, ép xe máy chạy trong lề. Thời điểm này là cao điểm các xe ôtô, xe máy rất đông lưu thông vào lại TPHCM sau kì nghỉ lễ.

Tại nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và QL1. Ảnh: Duy Tuấn
Tại nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và QL1. Ảnh: Duy Tuấn

Mặc dù xe lưu thông trên QL1 chỉ rẽ phải là vô đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, không phải băng qua đường nhưng vẫn xảy ra ùn tắc. Lí do là có xe máy chạy sát lề đường, xe ôtô muốn rẽ vào đường dẫn cao tốc phải né xe máy đang chạy thẳng.

Ngoài xe ôtô còn có cả xe máy lưu thông rất đông trên QL1. Ảnh: Duy Tuấn
Ngoài xe ôtô còn có cả xe máy lưu thông rất đông trên QL1. Ảnh: Duy Tuấn
Toàn cảnh kẹt xe trên QL1 từ trên cao. Clip: Duy Tuấn

Cùng với đó, tại nút giao đường dẫn vào cao tốc và QL1 là một ngã ba, vẫn có một lượng xe từ cao tốc ra đường dẫn và băng qua QL1 để chạy về Phan Thiết nên lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông phải điều tiết cho các hướng xe dừng để các phương tiện từ hướng cao tốc ra và băng qua đường rồi mới cho các hướng xe khác lưu thông.
Các lực lượng điều tiết các hướng xe lưu thông. Ảnh: Duy Tuấn
Các lực lượng điều tiết các hướng xe lưu thông. Ảnh: Duy Tuấn

Theo ghi nhận, đa số các xe ôtô đều chọn đi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, ít phương tiện đi theo QL1. Đường dẫn từ QL1 vào km0 của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông thoáng.

Đường dẫn từ QL1 vào km0 của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông thoáng. Ảnh: Duy Tuấn
Đường dẫn từ QL1 vào km0 của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông thoáng. Ảnh: Duy Tuấn
CSGT và TTGT túc trực 24/24 để điều tiết giao thông tại nút giao. Ảnh: Duy Tuấn
CSGT và TTGT túc trực 24/24 để điều tiết giao thông tại nút giao. Ảnh: Duy Tuấn

Đến 18h, lực lượng CSGT Công an huyện Hàm Thuận Nam, CSGT tỉnh Bình Thuận và Thanh tra giao thông tỉnh vẫn đang túc trực tại nút giao km1717 để điều tiết các hướng xe lưu thông. Đến 18h30, lượng xe xếp hàng dài trên QL1 đã được giải toả, QL1 thông thoáng qua khu vực trở lại.

4 hướng lưu thông tại nút giao QL1 và đường dẫn vào cao tốc: hướng từ cao tốc ra và đi về Phan Thiết; hướng từ Phan Thiết vô và rẽ phải vào đường dẫn vô cao tốc hoặc đi thẳng QL1; hướng xe từ Đồng Nai ra Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
4 hướng lưu thông tại nút giao QL1 và đường dẫn vào cao tốc: hướng từ cao tốc ra và đi về Phan Thiết; hướng từ Phan Thiết vô và rẽ phải vào đường dẫn vô cao tốc hoặc đi thẳng QL1; hướng xe từ Đồng Nai ra Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
CSGT, TTGT điều tiết thay cho chốt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này. Ảnh: Duy Tuấn
CSGT, TTGT điều tiết thay cho chốt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này. Ảnh: Duy Tuấn

Trước đó, từ những bất cập trong việc đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và QL1A (tại Km 1717+593), Ban An toàn giao thông tỉnh đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Thăng Long; Phòng CSGT - Công an tỉnh; Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Công an huyện Hàm Thuận Nam đề nghị triển khai một số biện pháp để tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại đây.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chống ùn tắc tại nút giao đường nhánh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với QL1

DUY TUẤN |

Trước tình trạng lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rất đông, dẫn đến ùn tắc giao thông tại nút giao đường nhánh nối từ cao tốc với đường Quốc lộ 1 tại km1717, Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề xuất gửi Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại đây.

Điều tiết hàng dài xe từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra Quốc lộ 1

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Từ 14h đến tối ngày 29.4, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận liên tục điều tiết lượng xe ôtô rất lớn từ hướng nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra Quốc lộ 1, đoạn xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Kẹt xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gần nút giao để đi Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - 11h trưa ngày 29.3, sau khi kết thúc lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tại điểm đầu vào cao tốc này ở km0, các xe chính thức được lưu thông vào cao tốc.  Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, tại km2 hướng Đồng Nai về Phan Thiết xảy ra tình trạng ùn tắc khiến các xe xếp hàng dài khi chỉ còn cách nút giao để ra Quốc lộ 1 đi Phan Thiết 2km.

U22 Malaysia 2-1 U22 Lào: Tiếp tục phản lưới nhà

Nhóm PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Lào tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.

Người dân trở lại Hà Nội từ sớm, cửa ngõ phía Nam thoáng hơn ngày thường

HỮU CHÁNH |

Theo lực lượng chức năng, việc người dân trở lại Hà Nội sớm, chia thành nhiều đợt khác nhau từ 1-2 ngày trước đó đã giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ trong ngày cuối của kì nghỉ lễ.

Lái tàu trên sông Hồng vi phạm nồng độ cồn ở mức cao

KHÁNH AN |

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 trường hợp lái tàu vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Người Hà Nội tranh thủ đi cắm trại ngày cuối kì nghỉ lễ

KHÁNH AN |

Tranh thủ ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, nhiều người lựa chọn đến khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vui chơi, cắm trại.

Ông lớn bất động sản đồng loạt báo lỗ hàng trăm tỉ đồng

Thanh Giang |

Biến động thị trường khiến doanh thu giảm sâu là nguyên nhân nhân khiến loạt doanh nghiệp bất động sản như Đất Xanh, Thế Kỷ, Novaland, Danh Khôi báo lỗ đậm trong quý I/2023.

Chống ùn tắc tại nút giao đường nhánh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với QL1

DUY TUẤN |

Trước tình trạng lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rất đông, dẫn đến ùn tắc giao thông tại nút giao đường nhánh nối từ cao tốc với đường Quốc lộ 1 tại km1717, Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề xuất gửi Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại đây.

Điều tiết hàng dài xe từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra Quốc lộ 1

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Từ 14h đến tối ngày 29.4, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận liên tục điều tiết lượng xe ôtô rất lớn từ hướng nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra Quốc lộ 1, đoạn xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Kẹt xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gần nút giao để đi Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - 11h trưa ngày 29.3, sau khi kết thúc lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tại điểm đầu vào cao tốc này ở km0, các xe chính thức được lưu thông vào cao tốc.  Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, tại km2 hướng Đồng Nai về Phan Thiết xảy ra tình trạng ùn tắc khiến các xe xếp hàng dài khi chỉ còn cách nút giao để ra Quốc lộ 1 đi Phan Thiết 2km.