Xe quá tải tung hoành trên đường 70, người dân nơm nớp lo sợ

Tùng Giang - Phạm Đông |

Trên tuyến đường 70, đoạn qua địa phận quận Nam Từ Liêm, (Hà Nội) mặc dù được cắm biển giới hạn tải trọng xe dưới 13 tấn nhưng nhiều xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động, quần thảo mặt đường, khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, phản ánh tới Lao Động, người dân các phường Đại Mỗ, Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, tuyến đường 70, đoạn chạy qua địa bàn vốn nhỏ hẹp nhưng xe quá khổ, quá tải ngày đêm quần thảo.

Theo ghi nhận thực tế của PV, tại khu vực ngã 3 Biển Sắt (phường Đại Mỗ) chỉ trong vòng ít phút có hàng chục chiếc xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng đi vào tuyến đường 70, đoạn qua địa phận phường Đại Mỗ và Tây Mỗ.

Những chiếc xe tải thường xuyên hoạt động trên đường 70 (ảnh chụp ngày 18.8). Ảng: TG.
Những chiếc xe tải thường xuyên hoạt động trên đường 70 (ảnh chụp ngày 18.8). Ảnh: TG.

Điều đáng nói, trên tuyến đường vốn nhỏ hẹp này được cắm biển giới hạn tải trọng xe dưới 13 tấn, nhưng nhiều xe quá tải mang theo vật liệu xây dựng vẫn ngang nhiên hoạt động. Xe quá khổ, quá tải bất chấp biển cấm, gây mất trật tự an toàn giao thông, khiến cuộc sống của người dân hai bên đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, mặt đường bị xuống cấp, gây ùn tắc giao thông

Theo người dân, những chiếc xe này chạy bất kể giờ giấc và biển cấm, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh: TG.
Theo người dân, những chiếc xe này chạy bất kể giờ giấc và biển cấm, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh: TG.

Theo ông Đỗ Quang Hùng (SN 1965, trú tại xóm Ngang, phường Đại Mỗ), xung quanh khu vực này có nhiều công trường, xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng đi lại cả ngày lẫn đêm. Xe tải qua lại nhiều khiến mặt đường rung, yếu.

"Mỗi lần xe tải đi qua, trời nắng thì khói bụi mờ mịt, trời mưa thì bắn nước tung tóe lên cửa nhà, thậm chí lên cả người đi đường. Những chiếc xe quá tải này là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường sống, và ô nhiễm tiếng ồn", ông Hùng cho hay.

Xe quá tải thường xuyên hoạt động khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: TG.
Xe quá tải thường xuyên hoạt động khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: TG.
Xe quá tải thường xuyên hoạt động khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: TG.

Đoạn đường 70 rất nhiều xe tải lớn chạy qua. Ảnh: TG.
Đoạn đường 70 rất nhiều xe tải lớn chạy qua. Ảnh: TG.

Về vấn đề này, ngày 20.8, trao đổi với PV Lao Động, Phó đội trưởng phụ trách Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) Trần Ngọc Trung cho biết, hiện tại đơn vị đã nắm được thông tin liên quan tới tình trạng xuất hiện các xe tải chạy qua tuyến đường nói trên. Trong thời gian tới, Đội CSGT số 6 sẽ phối hợp cùng quận Nam Từ Liêm để xử lý những trường hợp vi phạm.

Tùng Giang - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng: Lực lượng chức năng ra quân xử lý

Phạm Đông |

Ngay sau khi nhận được phản ánh về việc xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng (đoạn chạy qua xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội), Đội CSGT-TT và Đội TTGT huyện Thường Tín đã tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm.

Người dân kêu cứu vì xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng

Quốc Toản - Trần Vương |

Thời gian gần đây, trên đê Hữu Hồng chạy qua địa phận xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) xuất hiện nhiều xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng cày xới nham nhở mặt đê khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hà Nội: Xe quá tải hoành hành đê Hữu Hồng

Minh Hạnh |

Trên tuyến đê Hữu Hồng, tỉnh lộ 427 và QL1 thuộc địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội, từng đoàn xe quá tải hoạt động rầm rộ, bất chấp sự kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng: Lực lượng chức năng ra quân xử lý

Phạm Đông |

Ngay sau khi nhận được phản ánh về việc xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng (đoạn chạy qua xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội), Đội CSGT-TT và Đội TTGT huyện Thường Tín đã tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm.

Người dân kêu cứu vì xe quá tải cày nát mặt đê sông Hồng

Quốc Toản - Trần Vương |

Thời gian gần đây, trên đê Hữu Hồng chạy qua địa phận xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội) xuất hiện nhiều xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng cày xới nham nhở mặt đê khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hà Nội: Xe quá tải hoành hành đê Hữu Hồng

Minh Hạnh |

Trên tuyến đê Hữu Hồng, tỉnh lộ 427 và QL1 thuộc địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội, từng đoàn xe quá tải hoạt động rầm rộ, bất chấp sự kiểm soát của các lực lượng chức năng.