Xe đầu kéo mất phanh lao thẳng vào nhà dân khiến 2 vợ chồng thiệt mạng

P.Đ |

Hai vợ chồng tử vong tại chỗ do bị xe đầu kéo chở ngô bị mất phanh lao thẳng vào trong nhà trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 2.9, tại km 254+700 trên Quốc lộ 6 thuộc khu vực đèo Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Trong lúc xuống đèo Chiềng Đông, xe đầu kéo 26C- 03897 do lái xe Phạm Văn Thỏa (sinh năm 1973) điều khiển, trên xe chở ngô bị mất phanh, đến cuối dốc lao thẳng vào nhà dân bên đường. Hậu quả làm vợ chồng anh Lò Văn Đ (sinh năm 1984) và Hoàng Thị L (sinh năm 1986), trú tại bản Huổi Pù, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, lái xe bị kẹt trong buồng lái và thương nặng, mất gần 2h đồng hồ mới giải cứu được và đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được xác minh, làm rõ.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

57 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, làm chết 57 người chết, 46 người bị thương. Trong đó, ngày 2.9, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người và bị thương 20 người.

2 ngày nghỉ lễ: 50 vụ tai nạn giao thông, 41 người chết

Minh Hạnh |

Theo Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - Nguyễn Trọng Thái cho biết, sau 2 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 (từ ngày 31.8-1.9), cả nước đã xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 26 người.

Ngày nghỉ lễ đầu tiên, 25 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông ngày nghỉ lễ Quốc khánh đầu tiên toàn quốc đã để xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 25 người chết và 16 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

57 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông, làm chết 57 người chết, 46 người bị thương. Trong đó, ngày 2.9, toàn quốc xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người và bị thương 20 người.

2 ngày nghỉ lễ: 50 vụ tai nạn giao thông, 41 người chết

Minh Hạnh |

Theo Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - Nguyễn Trọng Thái cho biết, sau 2 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 (từ ngày 31.8-1.9), cả nước đã xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 26 người.

Ngày nghỉ lễ đầu tiên, 25 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an về tình hình tai nạn giao thông ngày nghỉ lễ Quốc khánh đầu tiên toàn quốc đã để xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 25 người chết và 16 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông.