Xe chở cát của Công ty khoáng sản VICO Quảng Trị quá tải trọng

HƯNG THƠ |

Quá trình kiểm tra tải trọng phương tiện tại đầu mối bốc xếp hàng hoá của Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản VICO Quảng Trị (Công ty khoáng sản VICO Quảng Trị), cơ quan chức năng đã phát hiện công ty này bốc xếp hàng hóa lên phương tiện quá tải trọng.

Ngày 3.10, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty khoáng sản VICO Quảng Trị vì có hành vi bốc xếp hàng lên phương tiện quá tải trọng cho phép.

Trước đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện tại đầu mối bốc xếp hàng hoá ở công ty trên.

Quá trình kiểm tra xác suất 7 phiếu cân của 7 ôtô chở cát trắng tại đầu mối bốc xếp hàng hoá của Công ty khoáng sản VICO Quảng Trị, thì phát hiện 5 xe quá tải từ 118% đến 197%.

Đơn cử, xe tải biển kiểm soát 75H-00470 được phép chở 15,72 tấn nhưng bốc xếp lên xe 35,24 tấn; xe 75C-04745 chỉ được chở 11,8 tấn nhưng Công ty khoáng sản VICO Quảng Trị bốc xếp lên xe 35,01 tấn cát...

Với hành vi bốc xếp hàng lên phương tiện quá tải trọng cho phép nói trên, Công ty khoáng sản VICO Quảng Trị bị xử phạt tổng cộng 45 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đề nghị công ty cần chấp hành quy định của pháp luật về kiểm soát tải trọng tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa của công ty; ký cam kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về không xếp hàng hoá lên phương tiện đường bộ vượt quá tải trọng cho phép; lập sổ sách theo dõi tại cổng bảo vệ hoặc nơi xuất hàng hóa chứng từ theo dõi dữ liệu của xe và khối lượng hàng hóa trên xe khi ra vào nhà máy. Đặc biệt, cần tổ chức kiểm định cân kiểm tra tải trọng xe để kiểm soát tải trọng, tài nguyên theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty khoáng sản VICO Quảng Trị có trụ sở chính tại thôn Trà Trì, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngành nghề kinh doanh chính là khai thác và chế biến cát thạch anh. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, hàng hóa bốc xếp gồm cát thạch anh là 643.475 tấn. Số cát này được vận chuyển trên tuyến đường tỉnh 584, đường tỉnh 582b, Quốc lộ 49C, Quốc lộ 9 (Cầu Cửa Việt – Cảng Cửa Việt), Quốc lộ 1 (Hải Lăng – Cảng Chân Mây).

Do xe chở cát của công ty trên có dấu hiệu quá tải và chạy rầm rập trên đường nên tại các buổi tiếp xúc cử tri, người dân ở huyện Hải Lăng đều có ý kiến.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hòa Bình yêu cầu tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải

Trần Trọng |

Hòa Bình - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát xe quá khổ, quá tải.

CSGT không nương nhẹ, không bỏ qua các trường hợp chở hàng quá tải

Ái Vân |

Lãnh đạo Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) khẳng định, đơn vị quán triệt tinh thần "không nương nhẹ, không bỏ qua" với những trường hợp vi phạm liên quan tới chở hàng quá tải, vi phạm nồng độ cồn.

Xử lý hơn 3.000 xe quá tải, phạt tiền hơn 11 tỉ đồng đợt cao điểm

Tô Thế |

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô từ ngày 20.6 đến nay, đơn vị đã xử lý hơn 3.000 trường hợp chở quá tải, quá khổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Hòa Bình yêu cầu tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải

Trần Trọng |

Hòa Bình - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành văn bản về việc tiếp tục duy trì và tăng cường công tác kiểm soát xe quá khổ, quá tải.

CSGT không nương nhẹ, không bỏ qua các trường hợp chở hàng quá tải

Ái Vân |

Lãnh đạo Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) khẳng định, đơn vị quán triệt tinh thần "không nương nhẹ, không bỏ qua" với những trường hợp vi phạm liên quan tới chở hàng quá tải, vi phạm nồng độ cồn.

Xử lý hơn 3.000 xe quá tải, phạt tiền hơn 11 tỉ đồng đợt cao điểm

Tô Thế |

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô từ ngày 20.6 đến nay, đơn vị đã xử lý hơn 3.000 trường hợp chở quá tải, quá khổ.