Xây cầu vượt hơn 500 tỉ tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên

Tô Thế |

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 560 tỉ đồng, thực hiện trong 285 ngày.

Sáng 8.10, UBND thành phố Hà Nội chính thức khởi công dự án Xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn huyên theo quy hoạch (vành đai 2,5).

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - TCCP (TEDI) tổ chức tư vấn lập dự án và thiết kế cơ sở.

Theo Ban Quản lý Dự án, mục tiêu xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt- Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (Vành đai 2,5) nhằm góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao này. Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của quận Cầu Giấy và thành phố Hà Nội.

Công trình được xây dựng có tải trọng thiết kế cấp II, dầm hộp thép, chiều cao dầm thay đổi (tại trụ cao 2,45m, tại giữa nhịp cao 1,2m), mặt cắt ngang bố trí 2 dầm hộp, tĩnh không thông xe dưới cầu 4,75m. Trụ cầu thiết kế dạng chữ T, mố cầu thiết kế dạng chữ U. Tổng chiều dài của cầu là 278m, rộng 16m.

Đại diện Lãnh đạo Trung ương và Thành phố, Chủ đầu tư, nhà thầu tiến hành động thổ công công trình vào sáng 8.10.
Đại diện Lãnh đạo Trung ương và Thành phố, Chủ đầu tư, nhà thầu tiến hành động thổ công công trình vào sáng 8.10.
Để phục vụ xây dựng, Ban Quản lý dự án sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng để mở rộng đường đủ mặt cắt ngang theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Huyên (mặt cắt ngang 50m), đoạn từ Trung tâm Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga đến đường Hoàng Quốc Việt dài khoảng 170m;  Xén giải phân cách và vỉa hè của đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyên tại khu vực nút giao thêm mỗi bên 1 làn xe để bố trí các làn rẽ phải, rẽ trái trong nút giao.

Theo báo cáo, tổng mức đầu tư xây dựng dự án là 560 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 305 tỉ đồng, xây dựng là 183 tỉ đồng và các chi phí khác. Toàn bộ nguồn vốn được trích từ vốn ngân sách thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện dự án theo dự kiến là 285 ngày.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chi 36 tỉ đồng xây cầu vượt qua sông Tô Lịch cho người đi bộ

L.L |

Hà Nội dự kiến chi  36 tỉ đồng để xây 3 cầu vượt qua sông Tô Lịch cho người đi bộ kết hợp cho người đi xe đạp trong năm 2019-2020.

Hà Nội: Người dân "quay lưng" với cầu vượt, hầm đi bộ

H.Nguyên |

Mặc dù được đầu tư với chi phí khá lớn song đến nay, nhiều cầu vượt và hầm đi bộ trong nội đô Hà Nội vẫn bị người dân thờ ơ, không mặn mà sử dụng.

Hà Nội: Rác thải chất đống, bốc mùi ở chân cầu vượt Văn Cao

Phạm Đông - Thái Hà |

Người dân sinh sống ở khu vực cầu vượt Văn Cao - Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, đang rất lo lắng khi những đống rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng tập kết ngày càng nhiều dưới chân cầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội chi 36 tỉ đồng xây cầu vượt qua sông Tô Lịch cho người đi bộ

L.L |

Hà Nội dự kiến chi  36 tỉ đồng để xây 3 cầu vượt qua sông Tô Lịch cho người đi bộ kết hợp cho người đi xe đạp trong năm 2019-2020.

Hà Nội: Người dân "quay lưng" với cầu vượt, hầm đi bộ

H.Nguyên |

Mặc dù được đầu tư với chi phí khá lớn song đến nay, nhiều cầu vượt và hầm đi bộ trong nội đô Hà Nội vẫn bị người dân thờ ơ, không mặn mà sử dụng.

Hà Nội: Rác thải chất đống, bốc mùi ở chân cầu vượt Văn Cao

Phạm Đông - Thái Hà |

Người dân sinh sống ở khu vực cầu vượt Văn Cao - Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, đang rất lo lắng khi những đống rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng tập kết ngày càng nhiều dưới chân cầu.