Xăng dầu giả, thiệt hại thật

HOÀI ANH |

Tình trạng bán xăng dầu ngoài hệ thống, kinh doanh xăng dầu khi giấy phép đã hết hiệu lực, bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn chất lượng, xăng dầu nhập lậu,.. đã và đang gây thiệt hại không nhỏ cho người tiêu dùng.

Ngày 29.11, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm “Xăng dầu giả, thiệt hại thật” với sự tham dự của các khách mời: Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), ông Trần Quốc Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ KH&CN), ông Bùi Minh Tiến - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và ông Nguyễn Anh Toàn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Trả lời câu hỏi về việc tình hình xăng dầu giả, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) từ năm 2018 đến nay đã kiểm tra, xử lý 5.000 vụ việc, tước 37 giấy phép. Tình trạng phổ biến là: bán xăng dầu ngoài hệ thống, kinh doanh xăng dầu khi giấy phép đã hết hiệu lực, bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn chất lượng, xăng dầu nhập lậu,... Trong đó, địa bàn phổ biến là ở tỉnh miền Tây Nam bộ, Trung bộ và một số tỉnh phía Bắc.

Một trong những vụ việc gây chấn động nhất là phát hiện pha chế, tiêu thụ 2 triệu lít tại Nghệ An vào năm 2017 và triệt phá đường dây pha chế xăng giả tạo A95 và E5 trên thị trường của Trịnh Sướng vào năm 2019.

Tọa đàm “Xăng dầu giả, thiệt hại thật”.
Tọa đàm “Xăng dầu giả, thiệt hại thật”.

Về việc nhiều người cho rằng xăng sinh học E5 là thủ phạm của những vụ việc phương tiện giao thông cháy nổ, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: "Xăng E5 hoàn toàn không liên quan đến các vụ việc cháy nổ. Các nghiên cứu đã chỉ ra nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng xe cháy: Cơ học, chập điện, cấu tạo xe,… Do vậy, không có bất kì căn cứ nào để nói xăng E5 gây ra cháy nổ".

Đồng quan điểm với ông Tuấn, ông Nguyễn Anh Toàn cho biết xăng E5 hoàn toàn an toàn và việc pha trộn xăng mới chính là một trong nhữung nguyên nhân gây ra những vụ việc đau lòng.

Từ năm 2012, tại nhiều địa phương đã xảy ra các vụ phương tiện giao thông bốc cháy khi đang lưu thông trên đường. Tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15/8/2019, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, xăng giả có liên quan đến hiện tượng nhiều phương tiện bình thường bỗng dưng bốc cháy.

Xăng giả, xăng kém chất lượng được nhìn nhận có chiều hướng diễn biến phức tạp, gia tăng. Trong bối cảnh ngày càng nhiều đường dây sản xuất, buôn bán xăng kém chất lượng, xăng không rõ nguồn gốc bị phát hiện và triệt hạ thời gian qua, thì vấn đề minh bạch xuất xứ và siết chặt quản lý chất lượng xăng dầu ngày càng trở nên cấp thiết.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhà hàng ở Hội An hoang mang vì nhiều lần bị ném xăng, mắm tôm và vôi trắng

Hoàn Nhân |

Một nhà hàng ở phố cổ Hội An nhiều ngày qua bị kẻ xấu chạy xe máy ném xăng, mắm tôm và vôi trắng khiến chủ cửa hàng hoang mang lo ngại.

Giá xăng tăng từ 15h chiều nay

Phạm Dung |

Từ 15h hôm nay 15.11, giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng. Theo đó, xăng E5RON92: tăng 255 đồng/lít, xăng RON95-III: tăng 351 đồng/lít.

Tầng hầm chung cư: Ẩn hoạ từ những “quả bom xăng”

Phạm Đông - Cường Ngô |

Thời gian vừa qua, đã có hàng trăm vụ cháy xảy ra tại các khu chung cư cao tầng, những yếu tố gây ra hiểm họa này đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP.Hà Nội cảnh báo. Trong đó, có không ít vụ cháy, nổ do phương tiện để dưới tầng hầm. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng phải cảnh báo, tăng cường kiểm tra, thường xuyên giám sát quá trình xây dựng, vận hành cũng như tập huấn cho lực lượng bảo vệ của từng chung cư.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhà hàng ở Hội An hoang mang vì nhiều lần bị ném xăng, mắm tôm và vôi trắng

Hoàn Nhân |

Một nhà hàng ở phố cổ Hội An nhiều ngày qua bị kẻ xấu chạy xe máy ném xăng, mắm tôm và vôi trắng khiến chủ cửa hàng hoang mang lo ngại.

Giá xăng tăng từ 15h chiều nay

Phạm Dung |

Từ 15h hôm nay 15.11, giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng. Theo đó, xăng E5RON92: tăng 255 đồng/lít, xăng RON95-III: tăng 351 đồng/lít.

Tầng hầm chung cư: Ẩn hoạ từ những “quả bom xăng”

Phạm Đông - Cường Ngô |

Thời gian vừa qua, đã có hàng trăm vụ cháy xảy ra tại các khu chung cư cao tầng, những yếu tố gây ra hiểm họa này đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an TP.Hà Nội cảnh báo. Trong đó, có không ít vụ cháy, nổ do phương tiện để dưới tầng hầm. Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng phải cảnh báo, tăng cường kiểm tra, thường xuyên giám sát quá trình xây dựng, vận hành cũng như tập huấn cho lực lượng bảo vệ của từng chung cư.