Vướng giải phóng mặt bằng, dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục gặp khó

Nguyễn Hà |

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội cho biết hiện có khoảng 30 dự án vướng và chậm giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm hoặc không giải ngân được số kế hoạch vốn được giao khoảng 2.500 tỉ đồng.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo kết quả khảo sát kế hoạch thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2018 – 2019.

Qua khảo sát cho thấy, hết tháng 5.2019, tỉ lệ giải ngân toàn thành phố mới đạt 13,2%. Đến hết 21.6.2019, toàn thành phố giải ngân đạt 31% kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, trong đó chi xây dựng cơ bản tập trung cấp thành phố là 15,2%, cấp huyện là 22,4%, cấp xã phường là 74%; giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài mới đạt 10%, thấp nhất trong các năm trở lại đây. Mới có 23/126 dự án mới trong kế hoạch năm 2019 được khởi công.

Theo Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội, việc giao kế hoạch vốn cho một số dự án còn chưa phù hợp. Số vốn giao nhiều hơn khả năng thực hiện trên thực tế, do áp lực của yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo ý chí chủ quan), hoặc giao kế hoạch chậm, hoặc giao kế hoạch từ nguồn thu từ đất trong khi tiền thu tực tế được chậm hoặc không thu được như dự kiến, khiến dự án không có vốn để triển khai trong khi số kế hoạch này vẫn được dùng để tính tỉ lệ giải ngân.

Việc triển khai thủ tục đầu tư còn chậm, nhất là công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế  - dự toán, lập và duyệt thiết kế PCCC đối với các công trình dân dụng, đặc biệt là các dự án xây dựng trường học theo chủ trương nâng cao số tầng để tăng thêm phòng học.

Một số dự án phải thực hiện điều chỉnh dự án, điều chỉnh quy mô thiết kế nên phải thực hiện lại nhiều thủ tục đầu tư. Một số dự án chỉnh trang hè phố phải điều chỉnh lại theo thiết kế mẫu điển hình do Sở Xây dựng ban hành theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách, việc thống nhất biện pháp thi công, lập phương án đấu nối hạ tầng xung quanh theo quy hoạch, thiết kế theo quy chuẩn của một số dự án còn chậm, phải thực hiện nhiều vòng với sự tham gia của nhiều đơn vị như dự án nạo vét bùn Hồ Tây. Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường vành đai 2,5 với đường Giải phóng (QL1A cũ), quận Hoàng Mai; Dự án xây dựng trụ sở cảnh sát PCCC và Trụ sở làm việc công an phường một số địa bàn...

Khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có cả dự án khởi công mới có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn như dự án xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục giai đoạn 1; Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 419 trên địa bàn huyện Chương Mỹ... hay dự án chuyển tiếp như cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn văn Điển – Ngọc Hồi (Km185 – 189); xây dựng đường Văn Cao – Hồ Tây; Xây dựng đường Liễu Giai- Núi Trúc (đoạn Vạn Bảo đến nút Núi Trúc giai đoạn 2...

Báo cáo cũng chỉ rõ: "Hiện có khoảng 30 dự án vướng và chậm giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm hoặc không giải ngân được số kế hoạch vốn được giao khoảng 2.500 tỉ đồng như dự án đường vành đai 1 khoảng 1.300 tỉ đồng, khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn khoảng 182 tỉ đồng,..."

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

“Siêu dự án” đường Hoàng Cầu – Voi Phục hơn 3 tỉ đồng/m được phê duyệt

VƯƠNG TRẦN |

Theo tính toán, trung bình mỗi một mét dài tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng chi phí đầu tư lên đến hơn 3,1 tỷ đồng.

“Siêu dự án” đường vành đai 1 - đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục khởi công trong năm 2018

VƯƠNG TRẦN |

Ðường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), có chiều dài khoảng 2,27km, mặt cắt ngang 50m với tổng mức vốn dự án lên tới 7.779 tỉ đồng dự kiến sẽ khởi công vào quý IV/2018.

Đường Hoàng Cầu - Voi Phục 3,5 tỷ/m2: Người dân phản đối lấy đất làm bãi gửi xe

Cường Ngô |

Nhiều hộ dân tại đường Đê La Thành thuộc diện bị thu hồi đất làm bãi đỗ xe, cây xanh phục vụ dự án đường vành đai 1 không đồng thuận, yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo TP Hà Nội.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Siêu dự án” đường Hoàng Cầu – Voi Phục hơn 3 tỉ đồng/m được phê duyệt

VƯƠNG TRẦN |

Theo tính toán, trung bình mỗi một mét dài tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng chi phí đầu tư lên đến hơn 3,1 tỷ đồng.

“Siêu dự án” đường vành đai 1 - đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục khởi công trong năm 2018

VƯƠNG TRẦN |

Ðường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), có chiều dài khoảng 2,27km, mặt cắt ngang 50m với tổng mức vốn dự án lên tới 7.779 tỉ đồng dự kiến sẽ khởi công vào quý IV/2018.

Đường Hoàng Cầu - Voi Phục 3,5 tỷ/m2: Người dân phản đối lấy đất làm bãi gửi xe

Cường Ngô |

Nhiều hộ dân tại đường Đê La Thành thuộc diện bị thu hồi đất làm bãi đỗ xe, cây xanh phục vụ dự án đường vành đai 1 không đồng thuận, yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo TP Hà Nội.