Vũng Tàu cấp mã QR cho shipper để được phép hoạt động giao hàng

Thành An |

Tối 21.8, UBND TP.Vũng Tàu đã có văn bản triển khai nhiều công tác để kiểm soát chặt hơn việc lưu thông trên đường của người dân khi thực hiện Chỉ thị 16, trong đó có việc sẽ thực hiện cấp mã QR Code cho những người giao hàng (shipper) và tình nguyện viên trong sáng 22.8.

Theo đó, Phòng Kinh tế TP.Vũng Tàu được giao cấp phát thẻ có mã QR code cho những người giao hàng và tình nguyện viên trong sáng ngày 22/8/2021. Chỉ những đơn vị đã đăng ký với UBND Thành phố thông qua phòng Kinh tế mới được cấp thẻ.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung khác nhằm triển khai kiểm soát chặt người ra đường trong giãn cách xã hội cũng được TP.Vũng Tàu triển khai. Chẳng hạn như đội ngũ tình nguyện viên của Thành đoàn Vũng Tàu và UBND các phường xã quản lý cũng phải phát thẻ hàng ngày theo nhiệm vụ cụ thể.

Mô hình đi chợ hộ cho các tổ dân phố cũng tạm dừng hoạt động do hiện nay thành phố có khoảng 2.000 shipper và nhiều tổ chức cá nhân làm công tác thiện nguyện đáp ứng được nhu cầu cung ứng lương thực thực phẩm. Trước mắt, mỗi phường chỉ thành lập 01 Tổ đi chợ hộ từ 5-10 người để thực hiện việc đi chợ hộ khi cần thiết.

Các tổ chức cá nhân làm công tác thiện nguyện sẽ được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP.Vũng Tàu hướng dẫn liên hệ thông qua Ủy ban MTTQVN các phường xã tiếp nhận, phối hợp với các tổ chức thiện nguyện chuyển hàng hoá đến người dân cần được hỗ trợ.

Việc lưu thông của đội ngũ này cũng phải thông qua sự phối hợp của Ủy ban MTTQVN phường, xã với Công an thành phố và công an phường, xã để kiểm soát lưu thông qua chốt.

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động được yêu cầu có danh sách kèm theo lịch công tác của cơ quan, đảm bảo không quá 1/3 người lao động đi làm trực tiếp. Danh sách và phương án này phải được gửi về UBND TP.Vũng Tàu (thông qua Phòng Quản lý Đô thị) trước 16h ngày 22.8 để xác nhận được phép hoạt động theo Chỉ thị 16 và đảm bảo số lượng người tối thiểu/tổng số người lao động của cơ quan, đơn vị.

Các biện pháp kiểm soát trên sẽ được TP.Vũng Tàu áp dụng từ 0h ngày 23.8, nhằm hạn chế người dân ra đường không có lý do chính đáng, đồng thời hướng đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng người dân TP.Vũng Tàu trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu thăm, động viên người lao động trong KCN ở Châu Đức

Thành An |

Ngày 21.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thăm, tặng quà người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Đã có 300 suất quà được gửi đến cho những người lao động tại huyện Châu Đức trong đợt này.

Tổ tư vấn sức khỏe COVID-19 hỗ trợ người dân Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Những thành viên tham gia Tổ Tư vấn sức khỏe COVID-19 đều tự nguyện và là những y, bác sĩ đã về hưu, có nhiều kinh nghiệm, hoặc là những nhân viên đang công tác trong ngành y tế trên địa bàn. Những Tổ tư vấn được thành lập tại các địa phương cấp huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng hành, cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp người dân yên tâm hơn trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay.

Các tình nguyện viên hỗ trợ điều trị COVID-19 ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bỏ qua yếu tố nguy hiểm của công việc, 14 Sơ của Hội dòng Mến Thánh Giá TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tình nguyện tham gia hỗ trợ cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại cơ sở điều trị Ký túc xá trường Cao đẳng sư phạm, thuộc quản lý của Bệnh viện Bà Rịa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

LĐLĐ Bà Rịa - Vũng Tàu thăm, động viên người lao động trong KCN ở Châu Đức

Thành An |

Ngày 21.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thăm, tặng quà người lao động làm việc trong khu công nghiệp. Đã có 300 suất quà được gửi đến cho những người lao động tại huyện Châu Đức trong đợt này.

Tổ tư vấn sức khỏe COVID-19 hỗ trợ người dân Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Những thành viên tham gia Tổ Tư vấn sức khỏe COVID-19 đều tự nguyện và là những y, bác sĩ đã về hưu, có nhiều kinh nghiệm, hoặc là những nhân viên đang công tác trong ngành y tế trên địa bàn. Những Tổ tư vấn được thành lập tại các địa phương cấp huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng hành, cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp người dân yên tâm hơn trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát như hiện nay.

Các tình nguyện viên hỗ trợ điều trị COVID-19 ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bỏ qua yếu tố nguy hiểm của công việc, 14 Sơ của Hội dòng Mến Thánh Giá TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tình nguyện tham gia hỗ trợ cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại cơ sở điều trị Ký túc xá trường Cao đẳng sư phạm, thuộc quản lý của Bệnh viện Bà Rịa.