Vừa mở bán, vé tàu khách Bắc - Nam đã được mua gần hết

Trường Nguyên |

Sau gần 2 tháng tạm ngưng hoạt động vì dịch COVID-19, vé đôi tàu khách Bắc - Nam SE7/SE8 đã bán hơn 80% số vé theo số lượng chỗ giãn cách.

Ngày 12.10, ga Sài Gòn đã mở bán vé tuyến tàu khách Bắc - Nam SE7/SE8 cho người dân đi lại. Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tính đến 12h cùng ngày, vé trên đôi tàu SE7/SE8 đã bán được 487/604 vé, tương đương hơn 80% số vé đã được tính toán giãn cách trên tàu theo quy định.

Người dân xếp hàng mua vé tàu khách Bắc - Nam tại ga Sài Gòn sáng 12/10.
Người dân xếp hàng mua vé tàu khách Bắc - Nam tại ga Sài Gòn sáng 12.10.

Cụ thể, vé tàu SE8 xuất phát tại TPHCM đi Hà Nội vào ngày mai đã bán được 240/302 vé, tàu SE7 chạy từ Hà Nội - TPHCM xuất phát ngày 15.10 đã bán được 247/302 vé.

Tàu SE7/8 sẽ thực hiện việc đón, trả khách tại 23 ga trên dọc tuyến gồm Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Ninh Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An và TPHCM.

Anh Hà Đình Sơn (quê Hải Phòng) cho biết, sáng anh ra ga Sài Gòn rất sớm để mua 3 vé cho vợ con về quê. Thấy người dân đến mua cũng ít, thực hiện 5K đầy đủ nên rất an tâm. “Cả nhà mắc kẹt mấy tháng nay vì dịch COVID-19, nay tàu khách chạy lại thì mừng lắm. Tôi mua vé cho vợ con về thăm nhà rồi nghỉ ngơi một thời gian”, anh Sơn nói.

Theo ông Đỗ Quang Văn, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của hành khách, từ 13.10.2021, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm 1 đôi tàu khách SE5/6 trên tuyến Bắc – Nam.

Tại các ga, hành khách được đo thân nhiệt, kiểm tra thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin. Người đi tàu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong thời gian quy định.

Cùng với việc tổ chức chạy thí điểm tàu khách, hiện ngành đường sắt vẫn tiếp tục duy trì tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt vận chuyển người dân từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê.

Trước đó ngày 23.8, Công ty Đường sắt Sài Gòn đã quyết định tạm ngừng chạy tàu SE8 tại ga Sài Gòn ra Hà Nội từ ngày 238. Tàu SE7 cũng dừng hành trình Hà Nội - TPHCM từ ngày 25.8. Từ thời điểm này, vận tải đường sắt không còn tàu khách hoạt động, chỉ còn tàu hàng thực hiện vận chuyển hàng hóa. Việc này để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 cũng như lượng hành khách sụt giảm do dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trường Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Chính thức chạy lại tàu khách đường sắt từ 13.10

Minh Hạnh |

Tối 11.10, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Dự kiến từ 7.10, đường sắt mở lại các tuyến tàu khách

Minh Hạnh |

Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành đề nghị cho ý kiến đối với kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch.

Tàu khách xuất bến Phan Thiết ra đảo Phú Quý sau nhiều tuần tạm dừng

PHẠM DUY |

Đến ngày 22.9, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận chưa có ca nhiễm COVID-19 nên có thể được xem là “vùng xanh” an toàn của tỉnh Bình Thuận. Sau nhiều tuần tạm dừng, hôm nay chuyến tàu cao tốc đầu tiên đã chở người và hàng hóa từ Cảng Phan Thiết ra đảo Phú Quý.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chính thức chạy lại tàu khách đường sắt từ 13.10

Minh Hạnh |

Tối 11.10, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Dự kiến từ 7.10, đường sắt mở lại các tuyến tàu khách

Minh Hạnh |

Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành đề nghị cho ý kiến đối với kế hoạch tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch.

Tàu khách xuất bến Phan Thiết ra đảo Phú Quý sau nhiều tuần tạm dừng

PHẠM DUY |

Đến ngày 22.9, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận chưa có ca nhiễm COVID-19 nên có thể được xem là “vùng xanh” an toàn của tỉnh Bình Thuận. Sau nhiều tuần tạm dừng, hôm nay chuyến tàu cao tốc đầu tiên đã chở người và hàng hóa từ Cảng Phan Thiết ra đảo Phú Quý.