Vụ "Trời mưa thì không lái xe": VEC E chính thức xin lỗi

Huân Cao |

Theo lãnh đạo VEC E, sở dĩ có sự cố "Trời mưa thì không lái xe" là trong quá trình chuyển đổi thông tin giữa nội dung "Đã uống rượu bia thì không lái xe" sang thông tin "Trời mưa, đường trơn trượt, giữ khoảng cách an toàn" đã xảy ra sự cố kỹ thuật.

Chiều 25.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Cty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), đơn vị được giao quản lý vận hành và khai thác đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xác nhận, đơn vị đã xin lỗi người dân vì bảng điện tử trên đường cao tốc hiển thị cảnh báo "Trời mưa thì không lái xe", gây khó hiểu cho nhiều người.

Theo lãnh đạo VEC E, sở dĩ có sự cố này là trong quá trình chuyển đổi thông tin giữa nội dung "Đã uống rượu bia thì không lái xe" sang thông tin "Trời mưa, đường trơn trượt, giữ khoảng cách an toàn" đã xảy ra sự cố kỹ thuật. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, VEC E đã cho kiểm tra và khắc phục sự cố trên.

Trước đó, vào chiều 23.11, nhiều người đang lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây  đoạn qua địa bàn quận 9 (TPHCM) thì thấy bảng điện tử thông tin hiển thị câu cảnh báo "Trời mưa không lái xe".

Đáng nói cùng thời điểm này, đoạn đường trên đang xảy ra mưa lớn và đúng vào giờ tan tầm. Chính vì thế, câu cảnh báo này đã làm nhiều người cảm thấy khó hiểu, nhiều tài xế cảm thấy lúng túng khi tiếp tục hành trình.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Kênh cấp nước sinh hoạt cho người dân Thanh Hóa: Nhìn đã thấy sợ!

Theo Gia Đình Xã hội |

Rác thải sinh hoạt từ nhà dân, chợ dân sinh, nhà máy... thoải mái xả xuống kênh. Xác động vật trôi nổi, người dân súc rửa thuốc bảo vệ thực vật đang khiến người dân Thanh Hóa lo ngại, bức xúc về chất lượng nước.

Cháy lớn Công ty May Nhà Bè Sóc Trăng: Công nhân không lo mất việc

NHẬT HỒ |

Sáng 25.11, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Ngô Thế Chân đã trao 25 triệu đồng cho CĐCS Công ty May Nhà Bè – Sóc Trăng nhằm động viên tinh thần những công nhân tham gia PCCC Công ty vào ngày hôm qua.

Cố tình đi vào đường cấm giờ cao điểm, hàng chục xe ôtô bị phạt

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Cách đây một năm, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm ô tô rẽ trái từ đường gom Đại lộ Thăng Long (hướng Hà Nội – Hòa Lạc) vào hầm chui sang khu vui chơi Thiên đường Bảo Sơn. Xe ô tô phải đi hầm chui phía trên cách đó khoảng 200m. Tuy nhiên vào giờ cao điểm, nút giao thông này thường xuyên xảy ra ùn ứ, thậm chí là tắc nghẽn kéo dài. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên là do nhiều tài xế ô tô bất chấp biển cấm vẫn liều rẽ trái chỉ để... tiết kiệm vài phút đồng hồ!

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kênh cấp nước sinh hoạt cho người dân Thanh Hóa: Nhìn đã thấy sợ!

Theo Gia Đình Xã hội |

Rác thải sinh hoạt từ nhà dân, chợ dân sinh, nhà máy... thoải mái xả xuống kênh. Xác động vật trôi nổi, người dân súc rửa thuốc bảo vệ thực vật đang khiến người dân Thanh Hóa lo ngại, bức xúc về chất lượng nước.

Cháy lớn Công ty May Nhà Bè Sóc Trăng: Công nhân không lo mất việc

NHẬT HỒ |

Sáng 25.11, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng Ngô Thế Chân đã trao 25 triệu đồng cho CĐCS Công ty May Nhà Bè – Sóc Trăng nhằm động viên tinh thần những công nhân tham gia PCCC Công ty vào ngày hôm qua.

Cố tình đi vào đường cấm giờ cao điểm, hàng chục xe ôtô bị phạt

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Cách đây một năm, cơ quan chức năng đã cắm biển cấm ô tô rẽ trái từ đường gom Đại lộ Thăng Long (hướng Hà Nội – Hòa Lạc) vào hầm chui sang khu vui chơi Thiên đường Bảo Sơn. Xe ô tô phải đi hầm chui phía trên cách đó khoảng 200m. Tuy nhiên vào giờ cao điểm, nút giao thông này thường xuyên xảy ra ùn ứ, thậm chí là tắc nghẽn kéo dài. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên là do nhiều tài xế ô tô bất chấp biển cấm vẫn liều rẽ trái chỉ để... tiết kiệm vài phút đồng hồ!