Vụ thai phụ bị xe tông rớt con ra ngoài: Người mẹ đã tử vong

LT |

Theo thông tin mới nhất, chị Lan đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Được biết, các bác sĩ vẫn đang tích cực cứu chữa thai nhi 7 tháng tuổi bị văng ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn với xe container.

Như báo Lao Động đã đưa tin: khoảng 16h ngày 1.6, thai phụ tên Lan (gần 40 tuổi, quê Tiền Giang) chạy xe máy chở theo con gái 3 tuổi trên đường ĐT743 hướng từ thị xã Dĩ An đi thị xã Tân Uyên (Bình Dương). Khi gần đến vòng xoay An Phú (thuộc khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An), xe máy của chị Lan va chạm với xe đầu kéo chở sắt cuộn biển số Bình Dương chạy cùng chiều bên trái. 

Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con bị cuốn vào gầm xe, bánh xe cán qua cả 2 người. Thai nhi (khoảng 7 tháng tuổi) trong bụng người mẹ văng ra ngoài. Tại hiện trường, con gái chị Lan tử vong, em bé sinh non cùng mẹ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tuy nhiên đến ngày 2.6, chị Lan đã tử vong. Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình bé trai đang rất xấu, nạn nhân đang được điều trị trong phòng cách ly, các bác sĩ trực vẫn đang nỗ lực. Từ chiều qua đến nay, sức khoẻ của bệnh nhân không chuyển biến nhiều.

LT
TIN LIÊN QUAN

Thêm một thai phụ bị xe tông rớt con ra ngoài, 3 mẹ con thương vong

LT |

Tại hiện trường, chiếc container kéo lê chiếc xe máy, khiến bé lớn chết ngay tại chỗ, thai nhi trong bụng mẹ rơi ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện cùng người mẹ trong tình trạng nguy kịch.
 

Hà Nội: Bị xe tải cuốn vào gầm, thai phụ sinh con ngay tại hiện trường

Theo Kiến thức |

Chiếc xe máy gồm 2 người lớn (trong đó có một thai phụ) và 1 trẻ em đang di chuyển trên đường thì bị xe tải lùi trúng khiến em bé chui ra khỏi bụng mẹ, thai phụ tử vong. 

Đi khám, một thai phụ bị xe tải tông tử vong

HỒNG QUÂN |

Trên đường đến bệnh viện để khám thai và chờ sinh, một thai phụ tháng thứ 9 đã bị xe tải tông tử vong.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Thêm một thai phụ bị xe tông rớt con ra ngoài, 3 mẹ con thương vong

LT |

Tại hiện trường, chiếc container kéo lê chiếc xe máy, khiến bé lớn chết ngay tại chỗ, thai nhi trong bụng mẹ rơi ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện cùng người mẹ trong tình trạng nguy kịch.
 

Hà Nội: Bị xe tải cuốn vào gầm, thai phụ sinh con ngay tại hiện trường

Theo Kiến thức |

Chiếc xe máy gồm 2 người lớn (trong đó có một thai phụ) và 1 trẻ em đang di chuyển trên đường thì bị xe tải lùi trúng khiến em bé chui ra khỏi bụng mẹ, thai phụ tử vong. 

Đi khám, một thai phụ bị xe tải tông tử vong

HỒNG QUÂN |

Trên đường đến bệnh viện để khám thai và chờ sinh, một thai phụ tháng thứ 9 đã bị xe tải tông tử vong.