Vụ tai nạn 8 người chết ở Bình Thuận: Xe khách chạy không đúng phần đường

Nguyên Dũng |

Sáng nay 21.7, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp và các cơ quan chức năng liên quan của huyện Hàm Tân tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc, làm 8 người chết, xảy ra lúc 1h cùng ngày.

Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, nguyên nhân chi tiết và cụ thể của vụ tai nạn giao thông thảm khốc nói trên vẫn đang được các cơ quan chức năng của tỉnh này điều tra, làm rõ, hiện vẫn chưa có kết luận chính thức.

Hiện trường vụ tai nạn làm 8 người chết, 7 người bị thương ở Bình Thuận. Ảnh. H.Q
Hiện trường vụ tai nạn làm 8 người chết, 7 người bị thương ở Bình Thuận. Ảnh. H.Q

Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B-01087 do tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (32 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cầm lái chạy lấn sang làn đường của xe tải biển số 79N-0315 do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển.

“Theo xác định ban đầu thì tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy tốc độ khoảng 59km/giờ và chạy lấn sang làn đường của xe tải”, ông Tùng nói.

Sáng nay, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông đã chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh này cùng huyện Hàm Tân ra hiện trường để tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ việc và điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng thì tai nạn xảy ra là do xe khách chạy lấn sang làn đường xe tải. Ảnh. H.Q
Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên theo kết quả điều tra ban đầu thì tai nạn xảy ra là do xe khách chạy lấn sang làn đường xe tải. Ảnh. H.Q

Lúc 6h30 cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và đại diện Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải của tỉnh này đã đến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để thăm hỏi, động viên, chia sẻ sự mất mát đau thương với gia đình có 8 nạn nhân thiệt mạng cùng 7 nạn nhân đang nằm điều trị tại đây.

“Bên cạnh việc thăm hỏi động viên, chia sẻ, tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Y tế, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận và các cơ quan chức năng phải tập trung mọi nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế, thuốc men… để điều trị cho những người bị thương”, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết.

Cũng theo ông Tùng, hiện tỉnh này đã trích nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho gia đình có người tử vong số tiền 5 triệu đồng/1 nạn nhân và 2 triệu đồng/1 người bị thương.

Trước đó như Báo Lao Động đã đưa tin, vào lúc 1h sáng 21.7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km 1767 trên Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) khi xe ôtô khách 16 chỗ mang biển số 86B-01087 do tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (32 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cầm lái chạy hướng Bình Thuận-Đồng Nai đâm trực diện vào xe tải mang biển số 79N-0315 chạy ngược lại do Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn làm 6 người chết tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 7 người khác phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng. Cả 2 xe ôtô đều hư hỏng, biến dạng hoàn toàn.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn 8 người chết ở Bình Thuận

Việt Dũng |

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn vụ tai nạn rạng sáng nay 21.7.

LD 200138: Công nhân xa quê bị tai nạn thập tử nhất sinh cần giúp đỡ

Đình Trọng |

Rời quê hương đưa vợ con vào Bình Dương để tìm cuộc sống mới, nhưng chẳng may trên đường đi làm về, anh Sùng Mí Thà bị tai nạn nguy kịch. Nhiều tháng nay, gia đình chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền cứu chữa cho anh nhưng hiện đã lâm cảnh khốn cùng...

Tai nạn nghiêm trọng tại Bình Thuận, 8 người chết, 7 người khác bị thương

Nguyên Dũng |

Vào lúc 1h sáng nay, 21.7, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) làm 8 người chết và 7 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Bình Dương: Nửa năm xảy ra 277 vụ tai nạn lao động khiến 13 người chết

DƯƠNG BÌNH |

Tại Bình Dương, chỉ trong 6 tháng xảy ra 277 vụ tai nạn lao động, trong đó có 13 vụ tai nạn lao động gây chết người. Tổ chức công đoàn đang phối hợp với đơn vị chức năng tìm giải pháp giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ người lao động.

Siết chặt đào tạo, sát hạch lái xe!

ĐẶNG TIẾN |

Theo các chuyên gia, Bộ Công an, nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường bộ do lỗi vi phạm của người tham gia giao thông chiếm trên 90% số vụ. Trong nhiều vụ, trách nhiệm chủ yếu thuộc về người lái xe gây tai nạn; mà chưa gắn trách nhiệm của các cơ quan đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe… 

“Đại dịch tai nạn giao thông” đáng sợ hơn đại dịch COVID-19!

Lê Thanh Phong |

Thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở huyện Sa Thầy ngày 11.7 vừa mới tử vong. Nạn nhân là Hà Trung Lưu (73 tuổi, trú huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) hành khách trên chuyến xe bị nạn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng nguy kịch. Ông Lưu là nạn nhân thứ 6 tử vong trong vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực sâu.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Bộ Công an chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn 8 người chết ở Bình Thuận

Việt Dũng |

Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, cấp cứu người bị nạn vụ tai nạn rạng sáng nay 21.7.

LD 200138: Công nhân xa quê bị tai nạn thập tử nhất sinh cần giúp đỡ

Đình Trọng |

Rời quê hương đưa vợ con vào Bình Dương để tìm cuộc sống mới, nhưng chẳng may trên đường đi làm về, anh Sùng Mí Thà bị tai nạn nguy kịch. Nhiều tháng nay, gia đình chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền cứu chữa cho anh nhưng hiện đã lâm cảnh khốn cùng...

Tai nạn nghiêm trọng tại Bình Thuận, 8 người chết, 7 người khác bị thương

Nguyên Dũng |

Vào lúc 1h sáng nay, 21.7, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) làm 8 người chết và 7 người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Bình Dương: Nửa năm xảy ra 277 vụ tai nạn lao động khiến 13 người chết

DƯƠNG BÌNH |

Tại Bình Dương, chỉ trong 6 tháng xảy ra 277 vụ tai nạn lao động, trong đó có 13 vụ tai nạn lao động gây chết người. Tổ chức công đoàn đang phối hợp với đơn vị chức năng tìm giải pháp giảm thiểu tai nạn và hỗ trợ người lao động.

Siết chặt đào tạo, sát hạch lái xe!

ĐẶNG TIẾN |

Theo các chuyên gia, Bộ Công an, nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường bộ do lỗi vi phạm của người tham gia giao thông chiếm trên 90% số vụ. Trong nhiều vụ, trách nhiệm chủ yếu thuộc về người lái xe gây tai nạn; mà chưa gắn trách nhiệm của các cơ quan đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe… 

“Đại dịch tai nạn giao thông” đáng sợ hơn đại dịch COVID-19!

Lê Thanh Phong |

Thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở huyện Sa Thầy ngày 11.7 vừa mới tử vong. Nạn nhân là Hà Trung Lưu (73 tuổi, trú huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) hành khách trên chuyến xe bị nạn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum trong tình trạng nguy kịch. Ông Lưu là nạn nhân thứ 6 tử vong trong vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực sâu.