Vụ nam thanh niên bị phạt khi đi nhận hàng: CSGT TPHCM mời lên làm rõ

Huân Cao |

Trên đường đi đến nhà xe để nhận thực phẩm từ gia đình ở quê gửi lên, do không chứng minh được việc ra ngoài vì lý do cần thiết, nên nam thanh niên bị CSGT TPHCM lập biên bản xử phạt vì “ra đường không cần thiết".

Ngày 21.7, trên mạng xã hội lan truyền bài viết về sự việc CSGT TPHCM xử phạt một trường hợp đang trên đường đi lấy thực phẩm.

Theo lời của nam thanh niên chia sẻ, do gia đình ở quê gửi thực phẩm vào TPHCM, nên nhà xe có nhắn tin nam thanh niên đến bãi xe để nhận. Trên đường đi đến bãi xe nhận, anh bị CSGT lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính với lỗi “ra đường không thật sự cần thiết”.

Được biết, nam thanh niên chia sẻ câu chuyện trên được xác định là anh T.M.P. (30 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú huyện Hóc Môn). Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08, Công an TPHCM) là đơn vị xử phạt anh P.

Anh P đăng lên mạng cho rằng mình bị xử phạt "oan". Ảnh: NVCC

Anh P cho biết, khi bị xử phạt anh có trình bày là đang đi nhận thực phẩm từ quê gửi lên và đưa tin nhắn nhà xe cho CSGT xem để xin sự thông cảm. Tuy nhiên, CSGT vẫn tiến hành xử phạt anh 2 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe. Sau khi đi nhận hàng về, anh P chụp lại hình đã nhận hàng thực phẩm ở quê gửi, đăng thông tin lên mạng và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ.

Xoay quanh vấn đề này, chiều 21.6, đại diện Phòng PC08 cho biết, tại thời điểm xử phạt anh P không chứng minh được mình đi ra ngoài vì lý do cần thiết. Việc đưa tin nhắn điện thoại của nhà xe gửi mời ra nhận hàng, không phải là lý do thuyết phục để lực lượng chức năng cho anh P đi.

Sau khi nhận hàng về, anh P mới đăng thùng hàng lên mạng là đã đi nhận hàng thực phẩm, nên Đội CSGT Bàn Cờ đã mời anh P đến đơn vị để làm việc trong chiều 21.7. Trong trường hợp anh P chứng minh được mình ra ngoài vì lý do cần thiết, thì lực lượng CSGT sẽ tạo điều kiện cho anh P, xử lý vụ việc hợp tình và hợp lý.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bánh mỳ không phải là thực phẩm và những chuyện thú vị ít người biết

Tường Minh |

Nhân sự tranh cãi liên quan đến việc bánh mỳ có phải là thực phẩm hay không, mới nhớ, không nhiều người biết, bánh mỳ là một trong những kỳ tích văn hoá của nhân loại, do người Ai Cập phát minh từ thời đồ đá mới.

Vụ phạt dân ra đường mua bánh mì: Thay chức Trưởng ban chống dịch phường

Hữu Long |

Chính quyền phường Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) vừa phân công người khác thay chức Trưởng ban Phòng chống dịch của ông Trần Lê Hữu Thọ - người cho giữ xe của công nhân đi mua bánh mì và nói rằng bánh mì “không phải thực phẩm".

CSGT TPHCM vào cuộc xử lý vụ đoàn xe ben chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ

Huân Cao |

Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh đoàn xe ben chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ làm náo loạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bánh mỳ không phải là thực phẩm và những chuyện thú vị ít người biết

Tường Minh |

Nhân sự tranh cãi liên quan đến việc bánh mỳ có phải là thực phẩm hay không, mới nhớ, không nhiều người biết, bánh mỳ là một trong những kỳ tích văn hoá của nhân loại, do người Ai Cập phát minh từ thời đồ đá mới.

Vụ phạt dân ra đường mua bánh mì: Thay chức Trưởng ban chống dịch phường

Hữu Long |

Chính quyền phường Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) vừa phân công người khác thay chức Trưởng ban Phòng chống dịch của ông Trần Lê Hữu Thọ - người cho giữ xe của công nhân đi mua bánh mì và nói rằng bánh mì “không phải thực phẩm".

CSGT TPHCM vào cuộc xử lý vụ đoàn xe ben chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ

Huân Cao |

Cảnh sát giao thông (CSGT) TPHCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh đoàn xe ben chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ làm náo loạn trên đại lộ Võ Văn Kiệt.