Vụ học sinh văng khỏi xe tử vong: Lái xe chưa đủ điều kiện điều khiển

Minh Nguyễn |

Sơn La - Ngày 23.11, Ban An toàn giao thông huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã có báo cáo về vụ việc 2 học sinh bị văng khỏi xe đưa đón khiến 1 em tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào hồi 10h15, ngày 22.11 tại Km 315+860 Quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, Sơn La.

Thời điểm trên, lái xe Lò Văn Xịch (SN 1975, trú bản Mường Bon, xã Chiềng Sơ) điều khiển xe ôtô 16 chỗ mang biển số: 26B-007.01 lưu thông theo hướng thị trấn Sông Mã - Bó Sinh, trên xe chở theo 19 học sinh sau giờ tan học.

Quá trình lưu thông bất ngờ cửa xe bị bung chốt rơi ra ngoài, khiến 2 em học sinh văng ra khỏi xe gồm L.Th.U. (SN 2007, trú tại bản Nà Lốc, xã Chiềng Sơ) và T.Th.N. (SN 2010, trú tại bản Phiêng Pe, xã Chiềng Sơ)

Hậu quả làm em L.Th.U. tử vong tại chỗ, em T.Th.N. bị thương nhẹ, xe ôtô hư hỏng nhẹ.

 
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã điều tra làm rõ.

Qua xác minh ban đầu xác định lái xe ôtô chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, xe ôtô còn hạn kiểm định ATKT&BVMT đến hết ngày 8.12.2021.

Phương tiện trên do Công ty TNHH du lịch và thương mại Phú An ký hợp đồng vận chuyển hành khách với ông Sầm Văn Hướng trú tại bản Phiêng Xa, xã Chiềng Sơ vận chuyển hành khách hằng ngày theo lộ trình: Từ xã Chiềng Sơ, Sông Mã đến trường THCS Chiềng Sơ và ngược lại.

Ban An toàn giao thông huyện Sông Mã đánh giá, nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định đây là vụ tai nạn rủi do, không phải là vụ tại nạn giao thông.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã điều tra làm rõ theo quy định.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xe đang chạy rơi cánh cửa khiến 3 học sinh bị văng ra, 1 em tử vong

Trần Trọng |

Sơn La - Ngày 22.11, trên địa bàn huyện Sông Mã vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 học sinh tử vong, 2 học sinh khác bị thương.

Sơn La làm rõ hiện tượng nước có mùi, không thể sử dụng

An Trọng |

Sơn La - Sở TNMT cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra xác minh, làm rõ hiện tượng nước sinh hoạt có mùi lạ, người dân không thể sử dụng.

Hiệu quả từ mô hình cổng trường an toàn giao thông ở Sơn La

An Trọng |

Sơn La - Mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" triển khai trong thời gian qua đã nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xe đang chạy rơi cánh cửa khiến 3 học sinh bị văng ra, 1 em tử vong

Trần Trọng |

Sơn La - Ngày 22.11, trên địa bàn huyện Sông Mã vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 học sinh tử vong, 2 học sinh khác bị thương.

Sơn La làm rõ hiện tượng nước có mùi, không thể sử dụng

An Trọng |

Sơn La - Sở TNMT cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra xác minh, làm rõ hiện tượng nước sinh hoạt có mùi lạ, người dân không thể sử dụng.

Hiệu quả từ mô hình cổng trường an toàn giao thông ở Sơn La

An Trọng |

Sơn La - Mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" triển khai trong thời gian qua đã nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh, giảm thiểu tai nạn giao thông.