Vietnam Airlines lên tiếng việc tăng giá vé máy bay dịp lễ 30.4

Hiếu Anh |

Trước thông tin giá vé máy bay tăng cao dịp nghỉ lễ 30.4, Vietnam Airlines lên tiếng.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Vietnam Airlines cho biết: Việc tăng giá vé dịp nghỉ lễ 30.4 là quy luật cung/cầu. Các Hãng đều có dải giá từ thấp đến cao (đây là thông lệ, là nguyên tắc của tất cả các Hãng trên thế giới), các vé giá rẻ thì có các điều kiện chặt hơn. Tiêu biểu như: mua sớm, không đổi chuyến, bay vào các chuyến giờ xấu (đêm, sáng sớm), không hoàn, huỷ.... và khi khách mua hết vé rẻ rồi thì đến các vé đắt dần lên... và bây giờ chắc chỉ còn các loại vé cao với các điều kiện linh hoạt hơn. Khi có tăng chuyến thì lại có các dải giá bao gồm giá rẻ...

Đại diện Vietnam Airlines cho biết thêm, Hãng đã chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng, đang chờ quyết định tăng slot bay từ Cục Hàng không để tăng chuyến, đăp ứng nhu cầu của hành khách.

Vietnam Airlines trả lời tăng giá vé máy bay dịp lễ 30.4. Ảnh VNA
Vietnam Airlines trả lời tăng giá vé máy bay dịp lễ 30.4. Ảnh VNA

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã thông tin, dù còn hơn một tháng tới mới đến dịp lễ 30.4 – 1.5, nhưng hiện giá vé máy bay từ Hà Nội tới các thành phố du lịch trọng điểm đều tăng rất cao, nhiều chuyến đã thông báo hết vé.

Theo quy định, kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5 kéo dài 5 ngày từ 29.4 đến hết 3.5. Hiện, giá vé máy bay khứ hồi một số chặng từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như: Phú Quốc; Đà Lạt; Huế; Đà Nẵng; Côn Đảo; Nha Trang… dao động từ 3 triệu - 5,5 triệu cả thuế phí, có chặng cao điểm lên tới hơn 8 triệu đồng/khứ hồi.

Với hành trình từ Hà Nội đi Phú Quốc khởi hành ngày 30.4 và trở lại vào 3.5 theo lịch nghỉ lễ của Vietnam Airlines Group, giá vé rẻ nhất khoảng 8,2 triệu đồng.

Ngoài ra, Vietjet Air có giá vé rẻ nhất ở mức 4,9 triệu đồng khứ hồi đã bao gồm thuế phí, cao gấp gần 4 lần giai đoạn thấp điểm.

Trong khi đó, với hành trình này, Bamboo Airways có giá vé rẻ nhất là 5,3 triệu đồng.

Mức giá các hãng bay đưa ra cho chặng bay này đã tăng trung bình khoảng gần 2 triệu đồng so với giai đoạn đặt vé đầu tháng 3.

Giá vé từ TP Hồ Chí Minh đi Phú Quốc theo lịch bay trên của Vietravel Airlines với giá 3,5 triệu đồng, Vietjet Air khoảng 3,1 triệu đồng từ,Bamboo Airways với giá vé 3,8 triệu đồng.

Với chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng khởi hành ngày 28.4, quay về ngày 3.5, Vietnam Airlines và Pacific Airlines có giá thấp nhất từ 4,96 triệu đồng/vé khứ hồi; của Bamboo Airways thấp nhất là 5 triệu đồng/vé khứ hồi. Trong khi đó, của Vietjet Air thấp nhất khoảng 4,1 triệu đồng/vé khứ hồi.

Chuyến bay từ Hà Nội - Nha Trang khởi hành ngày 28.4, quay về ngày 3/5, Vietnam Airlines có giá thấp nhất hơn 7,16 triệu đồng/vé khứ hồi; Bamboo Airways thấp nhất gần 6,5 triệu đồng/vé khứ hồi; Vietjet Air thấp nhất khoảng 5,85 triệu đồng/vé khứ hồi…

Đáng chú ý, giá vé máy bay đi Đà Lạt từ các điểm năm nay đều tăng đột biến, dao động từ 5 - 6,8 triệu đồng. Trong khi thường ngày, vé đi Đà Lạt chỉ dao động từ 1,2 - 2,5 triệu đồng/khứ hồi.

So với ngày thường, mức giá trên đang cao gấp 3 lần. So với cùng kỳ năm 2022, giá vé trên cao hơn 5%. Lượng khách đặt dịp 30.4 – 1.5 đang tăng khoảng 10%. Không chỉ đặt chặng bay có điểm đến để du lịch, mà nhiều cá nhân cũng chọn dịp này để về thăm quê.

Ngoài ra, theo phản ánh của các đại lý bán vé máy bay, hiện mức thuế phí cõng trên vé máy bay khá cao, với Vietnam Airlines trung bình khoảng 650.000 đồng/vé, Bamboo Airways khoảng 550.000 đồng/vé, còn Vietjet Air khoảng 450.000 đồng/vé.

Cũng theo đại diện các đại lý bán vé máy bay ở Hà Nội, giá vé máy bay của các hãng bán ra trong tháng 4 này đã tăng mạnh so với trước đó, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30.4 tới.

Trao đổi với báo giới, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, không chỉ giá vé cao, việc xây dựng phương án tăng tần suất chuyến bay cũng gặp khó vì 2 sân bay trọng điểm là Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã quá tải về hạ tầng.

Hiện các hãng hàng không đã có kế hoạch tăng tải cho dịp cao điểm, nhưng dự báo là khó đáp ứng hết nhu cầu đi lại của người dân.

Trong đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) thông báo đã sẵn sàng nguồn lực tối đa cho dịp cao điểm.

Riêng mạng bay nội địa, Vietnam Airlines Group tăng cường khai thác tối đa cho dịp cao điểm nghỉ lễ 30.4 – 1.5, với tỷ lệ số chuyến bay và số ghế tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Từ ngày 24.4 – 4.5, Vietnam Airlines Group tăng tải trên 8 đường bay, gồm giữa Hà Nội với Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc và giữa TP Hồ Chí Minh với Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc. Mức tăng mạnh nhất là đường bay TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng với việc bổ sung 46 chuyến bay, tiếp theo là Hà Nội - Đà Nẵng 40 chuyến bay, Hà Nội - Nha Trang 38 chuyến bay, thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang 26 chuyến bay, TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc 22 chuyến bay. Các đường bay khác tăng 14 - 18 chuyến bay…

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Vietnam Airlines sẽ kiểm điểm làm rõ rồi mới quyết định vụ 4 tiếp viên

Hiếu Anh |

Trao đổi với Lao Động liên quan việc 4 tiếp viên vừa được trả tự do sau nghi án vận chuyển 11,2 kg ma túy, đại diện Vietnam Airlines cho biết sẽ kiểm điểm làm rõ rồi mới quyết định.

Tỉ lệ hủy chuyến bay của Vietnam Airlines gấp 3 lần Vietjet năm 2022

Chí Long |

Vietnam Airlines bất ngờ có số chuyến bay chậm và bị hủy nhiều hơn Vietjet với 715 chuyến (chiếm 0,6% tổng chuyến bay của hãng).

Vietnam Airlines tiếp tục tăng trên 90.000 chỗ phục vụ Tết Quý Mão

Minh Hạnh |

Nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trên các đường bay nội địa chở khách về quê hoặc du lịch dịp Tết Quý Mão 2023, ngày 28.12, Vietnam Airlines thông báo tăng chuyến lần 3 với hơn 90.000 chỗ tương ứng 500 chuyến bay, cho mùa cao điểm Tết.

Xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cùng tham gia xây dựng Quốc hội điện tử, nhất là phần mềm AI để phát hiện mâu thuẫn thể chế giữa các luật, giữa luật với các văn bản dưới luật; phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo.

Vụ nữ kế toán bị sát hại, công an công bố hình ảnh và truy tìm giám đốc

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.3, liên quan đến vụ nữ kế toán bị sát hại trong công ty, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố hình ảnh giám đốc công ty và ra thông báo truy tìm.

Nữ Youtuber gây phẫn nộ vì hướng dẫn không làm mà vẫn có ăn trên Tinder

Tùng Giang |

Mới đây, một nữ Youtuber gây phẫn nộ dư luận khi hướng dẫn cách kiếm tiền để sống tốt trên thành phố qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Bắc Ninh: Khởi tố phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip Từ Sơn

Vân Trường |

Cơ quan CSĐT Công an TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương - phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Nỗ lực cấm, EU vẫn không bỏ được LNG của Nga

Ngọc Vân |

EU dù tìm cách cấm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, nhưng vẫn không thể từ bỏ được loại nhiên liệu này.

Vietnam Airlines sẽ kiểm điểm làm rõ rồi mới quyết định vụ 4 tiếp viên

Hiếu Anh |

Trao đổi với Lao Động liên quan việc 4 tiếp viên vừa được trả tự do sau nghi án vận chuyển 11,2 kg ma túy, đại diện Vietnam Airlines cho biết sẽ kiểm điểm làm rõ rồi mới quyết định.

Tỉ lệ hủy chuyến bay của Vietnam Airlines gấp 3 lần Vietjet năm 2022

Chí Long |

Vietnam Airlines bất ngờ có số chuyến bay chậm và bị hủy nhiều hơn Vietjet với 715 chuyến (chiếm 0,6% tổng chuyến bay của hãng).

Vietnam Airlines tiếp tục tăng trên 90.000 chỗ phục vụ Tết Quý Mão

Minh Hạnh |

Nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách trên các đường bay nội địa chở khách về quê hoặc du lịch dịp Tết Quý Mão 2023, ngày 28.12, Vietnam Airlines thông báo tăng chuyến lần 3 với hơn 90.000 chỗ tương ứng 500 chuyến bay, cho mùa cao điểm Tết.