Vỉa hè bị lấn chiếm, “ép” người đi bộ "bon chen" cùng xe máy

Trần Khanh |

Sau những đợt ra quân rầm rộ dẹp vỉa hè của chính quyền địa phương, tình hình tái lấn chiếm vỉa hè lại tiếp diễn, khiến người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường khá nguy hiểm.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 14.2, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, kinh doanh tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh diễn ra khá phổ biến. Việc lấn chiếm trái phép không chỉ làm xấu bộ mặt đô thị, mà còn đẩy người đi bộ xuống lòng đường cùng dòng phương tiện đông đúc.

Nhiều người dân thường tập trung buôn bán, lấn chiếm vỉa hè tại khu vực giao lộ đông đúc. Ảnh TK.
Nhiều người dân thường tập trung buôn bán, lấn chiếm vỉa hè tại khu vực giao lộ đông đúc. Ảnh TK
Đáng chú ý, hàng hoá còn bày ra sát lòng đường ở số nhà 41 Bà Hom (phường 16, quận 3). Ảnh TK.
Đáng chú ý, hàng hoá còn bày ra sát lòng đường ở đường Bà Hom (phường 13, quận 6). Ảnh TK.
Mọi khoảng trống ở vỉa hè có thể dễ dàng biến thành nơi buôn bán của các hộ dân. Ảnh TK.
Mọi khoảng trống ở vỉa hè có thể dễ dàng biến thành nơi buôn bán của các hộ dân. Ảnh TK
 
ương tự, tình trạng lấn chiếm xảy ra phổ biến trên đường Hoà Bình (phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú). Ảnh TK.
Tương tự, tình trạng lấn chiếm xảy ra phổ biến trên đường Hoà Bình (phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú). Ảnh TK
Tại một quán ăn ở số 129 Nguyễn Văn Luông (phường 10, quận 6) phơi bày bếp nấu, lò nướng, bàn ghế,... ra vỉa hè khiến những người đi bộ phải bước xuống lòng đường. Ảnh TK.
Tại một quán ăn trên đường Nguyễn Văn Luông (phường 10, quận 6) phơi bày bếp nấu, lò nướng, bàn ghế,... ra vỉa hè khiến những người đi bộ phải bước xuống lòng đường. Ảnh TK
Ngay cả phần đường có kẻ vạch dành riêng cho người mù cũng bị bịt kín. Ảnh TK.
Ngay cả phần đường có kẻ vạch dành riêng cho người mù cũng bị bịt kín. Ảnh TK
 
 
Phần đường đi bộ bị lấn chiếm, người dân đành ngậm ngùi di chuyển xuống lòng đường cùng xe máy. Ảnh TK.
Phần đường đi bộ bị lấn chiếm, người dân đành ngậm ngùi di chuyển xuống lòng đường cùng xe máy. Ảnh TK
 
Tại đường Nguyễn Văn Luông (phường 10, quận 6), bảng hiệu quảng cáo, bàn ghế, bếp nấu ăn, mái che di động xâm chiếm hết phần vỉa hè dành cho người đi bộ. Ảnh TK

Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định rõ:

- Phạt tiền từ 100-200 nghìn đồng đối với cá nhân, từ 200-400 nghìn đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng. 

- Phạt tiền từ 500-1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1-2 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi họp chợ, mua, bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị.

-  Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4-6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, rửa xe, đặt biển quảng cáo…

- Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8-12 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng khác.

Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Văn hóa xem bóng đá vỉa hè và “đi bão”

việt văn |

Hơn một năm trở lại đây, sau kỳ tích của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc), việc thưởng thức những trận đấu của đội tuyển tại các quán cà phê, quán bia trên phố rồi “đi bão” trở thành một nét văn hóa đáng yêu.

“Băm nát vỉa hè” và trộn buồn vui

Việt Văn |

Mới đây, tại CGV Cinema (Nguyễn Trãi, Hà Nội) có buổi chiếu chùm 3 phim ngắn trong khuôn khổ dự án phim ngắn CJ mùa đầu tiên và giao lưu với đạo diễn trẻ. Cách tiếp cận vấn đề mới mẻ với một giọng điệu riêng, khác hẳn so với lối làm phim của các đạo diễn già và trung tuổi và hơn thế cách kể này đã chứng minh được tính hiệu quả qua một số liên hoan phim quốc tế.

Không nên lạm dụng mở chợ Tết, phố Tết trên vỉa hè

Thế Lâm |

Việc mở các chợ Tết, phố Tết mang tính thời vụ cần có quy hoạch trước và dài hạn chứ không thể cứ đến cận Tết lại cho mở trên vỉa hè, góp phần gây ùn tắc giao thông và khiến vỉa hè trở nên chật chội, bẩn thỉu.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Văn hóa xem bóng đá vỉa hè và “đi bão”

việt văn |

Hơn một năm trở lại đây, sau kỳ tích của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc), việc thưởng thức những trận đấu của đội tuyển tại các quán cà phê, quán bia trên phố rồi “đi bão” trở thành một nét văn hóa đáng yêu.

“Băm nát vỉa hè” và trộn buồn vui

Việt Văn |

Mới đây, tại CGV Cinema (Nguyễn Trãi, Hà Nội) có buổi chiếu chùm 3 phim ngắn trong khuôn khổ dự án phim ngắn CJ mùa đầu tiên và giao lưu với đạo diễn trẻ. Cách tiếp cận vấn đề mới mẻ với một giọng điệu riêng, khác hẳn so với lối làm phim của các đạo diễn già và trung tuổi và hơn thế cách kể này đã chứng minh được tính hiệu quả qua một số liên hoan phim quốc tế.

Không nên lạm dụng mở chợ Tết, phố Tết trên vỉa hè

Thế Lâm |

Việc mở các chợ Tết, phố Tết mang tính thời vụ cần có quy hoạch trước và dài hạn chứ không thể cứ đến cận Tết lại cho mở trên vỉa hè, góp phần gây ùn tắc giao thông và khiến vỉa hè trở nên chật chội, bẩn thỉu.