Vi phạm nồng độ cồn quá mức cho phép, tài xế khai uống 2 lon còn tỉnh

Anh Tú - Chân Phúc |

TPHCM - Bị CSGT lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn, ông N.C.D (ngụ Hóc Môn) cho biết chỉ mới uống 2 lon và vẫn còn tỉnh táo điều khiển xe máy.

Đêm ngày 1.3, Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM tổ chức lực lượng tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.”

 
Đội CSGT An Sương thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Quốc lộ 1A - Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Theo chân đội CSGT An Sương ngay tại ngã tư Phan Văn Hớn giao QL1A (quận 12, TP.HCM), lúc 20h30 ông N.C.D (51 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị đội CSGT An Sương phát hiện có nồng độ cồn là 0,155 miligam/lít khí thở, ông cũng không xuất trình được các giấy tờ cần thiết trong thời điểm kiểm tra. Người đàn ông cho biết hôm nay ông đi từ Hóc Môn sang quận Bình Thạnh ăn đám giỗ, đang trên đường về thì bị đo nồng độ cồn. Người này cho hay chỉ mới uống 2 lon và vẫn còn tỉnh để điều khiển xe máy.

“Nói thật là tôi cũng không muốn uống đâu, nhưng anh em dòng họ mời thì mình phải uống chứ sao từ chối được. Không lẽ người ta uống rồi mình nhìn. Tôi uống có 2 lon, còn tỉnh táo, có thể lái xe về được mà bị lập biên bản thì tôi thấy kì quá!” ông D. giải thích.


Trường hợp của ông D. bị lực lượng CSGT lập biên bản và xử phạt 2,5 triệu đồng. Ngay sau đó, ông D đồng ý lỗi vi phạm và giao xe cho CSGT tạm giữ và ra về.

Ít phút sau đó, lực lượng CSGT phát hiện anh N.P.T điều khiển phương tiện mang biển kiểm soát 60B6-505XX đi hướng từ Q.12 về H.Hóc Môn có dấu hiệu có hơi men trong người nên ra hiệu tấp xe vào lề để kiểm tra. Kết quả phát hiện nồng độ cồn của anh là 1,058 miligam/lít khí thở. Đây là mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất (Vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở) sẽ bị phạt 7 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày. 

 
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn anh N.P.T (ngụ Hóc Môn)
 
Mức đo nồng độ cồn anh N.P.T

Khi nghe CSGT lập biên bản phạt tạm giữ phương tiện 7 ngày, anh không giấu được sự bối rối. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích và chỉ ra lỗi vi phạm, anh T. nhận ra lỗi vi phạm và nhanh chóng ký vào biên bản.

Anh cho biết mình làm sale,  lương tháng không được bao nhiêu. “Vậy là mất toi 2 tháng lương. Nhưng luật là vậy, biết làm sao được, bị phạt thì chịu thôi chứ làm sao giờ. Bị lần đầu cũng như lần cuối, tởn tới già luôn”, anh T cho biết.

 
Anh N.P.T ngậm ngùi tiếc nuối khi bị phạt gần 2 tháng lương sau cuộc nhậu.

Trong tối ngày 1.3, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện 3 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

CSGT niêm phong
CSGT niêm phong
CSGT thực hiện niêm phong và tạm giữ phương tiện vi phạm về nồng độ cồn.


Anh Tú - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Nhậu rồi lái xe bị CSGT lập biên bản, tài xế nói do... văn hóa doanh nghiệp

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Bị CSGT lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn, tài xế thừa nhận đã nhậu trước đó và cho rằng, đây là "văn hóa doanh nghiệp".

CSGT phát tờ rơi cảnh báo sương mù trên Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Sơn La - Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) ở Sơn La đã phát tờ rơi cảnh báo tình trạng sương mù trên Quốc lộ 6.

Ngày đầu CSGT Hà Nội cho phép người vi phạm ngồi nhà đóng phạt

Tô Thế |

Hà Nội - Từ sáng nay (1.3), Phòng CSGT Hà Nội (PC08) bắt đầu triển khai xử phạt vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến. Bước đầu nhiều tài xế tỏ ra khá bất ngờ, tuy nhiên sau khi được lực lượng chức năng giải thích, hầu hết đều đồng tình, ủng hộ với hình thức xử phạt vi phạm mới này. Chi tiết các bước nộp phạt trực tuyến xem tại đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhậu rồi lái xe bị CSGT lập biên bản, tài xế nói do... văn hóa doanh nghiệp

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Bị CSGT lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn, tài xế thừa nhận đã nhậu trước đó và cho rằng, đây là "văn hóa doanh nghiệp".

CSGT phát tờ rơi cảnh báo sương mù trên Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Sơn La - Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) ở Sơn La đã phát tờ rơi cảnh báo tình trạng sương mù trên Quốc lộ 6.

Ngày đầu CSGT Hà Nội cho phép người vi phạm ngồi nhà đóng phạt

Tô Thế |

Hà Nội - Từ sáng nay (1.3), Phòng CSGT Hà Nội (PC08) bắt đầu triển khai xử phạt vi phạm giao thông bằng hình thức trực tuyến. Bước đầu nhiều tài xế tỏ ra khá bất ngờ, tuy nhiên sau khi được lực lượng chức năng giải thích, hầu hết đều đồng tình, ủng hộ với hình thức xử phạt vi phạm mới này. Chi tiết các bước nộp phạt trực tuyến xem tại đây.